Ông Thaksin đáp trả cáo buộc 'khi quân phạm thượng'

(PLO)- Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã đe dọa sẽ có hành động pháp lý đối với những ai cáo buộc ông xúc phạm Hoàng gia Thái Lan.

Theo The Nation, trong một bài đăng trên Twitter đêm 9-10, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra viết rằng: “Tôi rất quan ngại về cáo buộc sai trái đó. Tôi khẳng định mình chưa bao giờ quen biết người đó. Và tôi cũng chưa từng nghĩ về việc xúc phạm Hoàng gia Thái Lan”. Ông Thaksin chỉ viết như vậy mà không nói rõ người ông nhắc tới là ai.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: THE NATION

Ông lên án hành động đó và khẳng định sẽ nộp đơn kiện đối với những ai cáo buộc ông. “Tôi sẽ nhờ đội ngũ pháp lý của mình kiện bất cứ ai lôi tôi vào cáo buộc xúc phạm Vương quốc Thái Lan, cho dù người đó tôi có quen biết hay không” - ông Thaksin nhấn mạnh.

The Nation cho biết ông đã chỉ định luật sư của ông đệ đơn kiến nghị lên Bộ Tư pháp Thái Lan yêu cầu rà soát cáo buộc “khi quân phạm thượng” nhằm vào ông.

Luật sư của ông sẽ đệ đơn kiến nghị vào ngày 12-10 tới Văn phòng Bộ Tư pháp, TV24 People Station - kênh tin tức có liên hệ phong trào áo đỏ đưa tin hôm 9-10.

Tuần trước, tân Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Khemchai Chutiwong cho hay Văn phòng Bộ Tư pháp đã chấp thuận yêu cầu của cảnh sát về việc chính thức truy tố ông Thaksin tội khi quân phạm thượng và vi phạm đạo luật tội phạm máy tính, song không nói rõ vị cựu thủ tướng đã có những hành vi như thế nào mà bị khép vào tội xúc phạm hoàng gia.

Cáo buộc trên được cho là có liên quan tới vụ ông Thaksin trả lời phỏng vấn một cơ quan truyền thông Hàn Quốc năm 2015. Khi đó, ông Thaksin được cho là đã đưa ra những bình luận gây tranh cãi về người đứng sau vụ đảo chính lật đổ chính quyền của ông hồi tháng 5-2014.

Giới chức Thái Lan cho biết bước tiếp theo là xác định vị trí của ông Thaksin và ra lệnh bắt giữ. Một khi nơi ở của ông được xác định, giới chức Thái sẽ xúc tiến yêu cầu dẫn độ ông.

Từ sau khi bị lật đổ vào năm 2006, ông Thaksin đang sống lưu vong ở nước ngoài. Em gái của ông là cựu Thủ tướng Yingluck hiện chịu chung hoàn cảnh với anh trai sau khi bà bị lật đổ vào năm 2014 và vừa đào thoát khỏi Thái Lan hồi cuối tháng 8.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.