Những khoảnh khắc gây ấn tượng khi sinh viên "Đi Tìm Tết"
HUỲNH TRƯỜNG GIANG
(PLO)- “Đi Tìm Tết” là một dự án do các sinh viên thực hiện với hơn 100 tác phẩm ảnh dự thi đã khắc hoạ sinh động vẻ đẹp của người lao động vào những ngày cận Tết, cảnh đẹp thiên nhiên trong mùa Xuân hay giây phút sum họp gia đình trong ngày Tết.
Cuộc thi thu hút hơn 100 tác phẩm, trải qua 2 vòng thi online, tác nghiệp trực tiếp tại hiện trường, BTC đã lựa chọn ra 5 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải nhất, nhì, ba và tác phẩm được yêu thích nhất với tổng trị giá giải thưởng hơn 50 triệu đồng.
Tác phẩm "Vội" ghi lại hình ảnh người phụ nữ tất bật làm việc phục vụ nhu cầu của người dân mỗi dịp Tết. Ảnh: ĐỖ CÔNG KHANH
Cô Lê Thị Hạ Viên - Giảng viên môn tổ chức sự kiện - cho biết, hiện nay, môn học Tổ chức sự kiện được nhiều trường đại học, cao đẳng quan tâm, đào tạo. Tuy nhiên để các sinh viên hiểu và ứng dụng thực tế thì đòi hỏi các bạn phải làm quen với các bước thực hiện một sự kiện là như thế nào, các yếu tố cần có của một chuyên viên tổ chức sự kiện chuyên nghiệp…
“Với sự kiện thực tế như “Đi Tìm Tết”, các bạn sinh viên phải trải qua rất nhiều bước lựa chọn nội dung, phác thảo kế hoạch, tự lập dự án, ngân sách, thuyết trình trước hội đồng… để được lựa chọn triển khai và thực hiện. “Đi Tìm Tết” vừa là một phần của môn học, vừa là sân chơi bổ ích, thỏa niềm đam mê sáng tạo cho các bạn sinh viên trong dịp Tết” - Cô Viên chia sẻ.
Cùng ngắm bộ ảnh "Đi Tìm Tết" qua lăng kính sinh viên:
Tác phẩm "Vũ điệu mùa xuân" với những màn múa lân đặc trưng không thể thiếu trong ngày Tết. Ảnh: LÊ PHẠM HOÀNG HUY Tác phẩm "Sắc Xuân" ghi lại hình ảnh các cô chú dậy thật sớm để ra chợ hoa chọn những cây mai, cây đào đem về nhà của mình với mong ước rằng một năm mới sẽ thêm nhiều may mắn. Ảnh: TRỊNH NGỌC TRÍ Trong không khí se lạnh của những ngày cuối năm, em như hóa thành một nàng xuân dịu dàng, mang theo hơi thở của Tết đang đến thật gần. Chiếc áo yếm hồng phớt hòa cùng tà váy trắng tinh khôi, tựa đóa mai đầu mùa, nhẹ nhàng mà rực rỡ. "Nụ cười Xuân" như lời chào năm mới, ấm áp và tràn đầy hy vọng. Ảnh: NGUYỄN PHI HÙNG "Liễn Tết" - những câu đối mực đen giấy đỏ treo trong nhà là vật trang trí không thể thiếu mỗi dịp Tết không chỉ là nét văn hóa truyền thống ngàn năm ở Việt Nam, mà còn là những lời chúc tụng, mong ước an lành, thịnh vượng cho gia đình. Ảnh: TIÊU THANH THƯ Tác phẩm "Lặng giữa Xuân" mang đến hình ảnh chú bảo vệ ngồi lặng lẽ trên chiếc xe cũ để chờ những vị khách đi chơi Tết. Ảnh: NGUYỄN NHẬT NAM Những chuyến tàu cuối cùng của năm đưa những người con trở về quê hương đoàn viên với gia đình được thể hiện qua tác phẩm "Chuyến tàu đoàn viên". Ảnh: LÊ QUANG HUY "Tết bên lề đường" với hình ảnh người đàn ông đầy nghị lực đang vất vả mưu sinh bên đường chỉ mong một cái Tết ấm no. Ảnh: TẠ PHƯƠNG NAM
"Hương khói ngày Tết" - mùi hương của ký ức, nhắc nhớ những giá trị sum vầy và ấm áp của một mùa Tết đang đến gần. Mỗi nén hương được thắp lên như một lời cầu nguyện gửi đến ông bà tổ tiên, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc. Ảnh: NGUYỄN VĂN AN Chú ong nhỏ say sưa tạo "Mật Xuân". Ảnh: NGUYỄN THUÝ VY Tác phẩm "Hồng bao" - hình ảnh được mong chờ nhất mỗi dịp Tết đến Xuân về. Đây cũng là tác phẩm được trao giải Nhất của cuộc thi "Đi Tìm Tết". Ảnh: HOÀNG KHÁNH LY "Sắc Xuân rực rỡ" qua hình ảnh vườn hoa hướng dương ở TP Thủ Đức và lời nhắc nhở về sự trân trọng vẻ đẹp mùa Xuân. Ảnh: TRẦN CHẾ LINH "Tết Bà" đem đến khoảnh khắc một bà lão đang tranh thủ ăn vội bữa trưa giữa chợ hoa những ngày cận Tết. Ảnh: PHAN CAO LÂM 28 Tết, dòng người vội vã trên mọi nẻo đường mong sớm được về nhà đón Tết. Ảnh: NGUYỄN THUÝ VY
"Tết trong em là anh - Tết trong anh là Đất Nước". Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG KHOA "Chạm" là thành quả sau những nỗ lực của tập thể thầy cô và sinh viên khóa 23 Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II "Đi Tìm Tết". Ảnh: NGUYỄN NHẬT NAM
(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?
(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.
(PLO)- Tối 24-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đổ về trung tâm TP.HCM tham dự lễ cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Phật đản 2026.
(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.
(PLO)- Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được quy hoạch tại cù lao Phú Lợi (TP.HCM) có diện tích khoảng 571ha, với tổng mức đầu tư hơn 128.870 tỷ đồng (gần 5 tỷ USD).
(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.
(PLO)- Dự kiến từ 15-5, TP.HCM sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông 3 chiều cho tuyến đường Cộng Hòa đoạn từ Trường Chinh đến Út Tịch, nhằm giảm áp lực ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.
(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.
(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.
(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.
(PLO)- Sáng 24-6, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức lễ trao giải và triển lãm ảnh cuộc thi “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2, nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc, lan tỏa những hình ảnh đẹp, giàu cảm xúc về TP.HCM.
(PLO)- Qua các vòng chấm, từ 920 tác phẩm dự thi, ban tổ chức cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2 đã chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc nhất bước vào vòng chung khảo.
(PLO)- Sáng 10-4, Báo Pháp Luật TP.HCM và Thuế TP.HCM phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế”, nhằm góp phần cung cấp các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn về thủ tục nộp thuế.
(PLO)- Từ những bến đò xưa đến siêu đô thị triệu dân, TP.HCM hiện lên trong bộ ảnh “Nơi tôi sống” như một không gian sống động, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, tạo nên bản sắc riêng của đô thị năng động bậc nhất cả nước.
(PLO)- Những hoạt động thiện nguyện, sẻ chia trong dịp Xuân Bính Ngọ tại TP.HCM đã được ghi lại đầy cảm xúc, góp phần khắc họa một đô thị không chỉ năng động mà còn giàu lòng nhân ái.
(PLO)- Hàng trăm người dân phường Nhiêu Lộc (TP.HCM) cùng nhau nấu hàng ngàn bánh chưng, bánh tét bên bờ kênh để sẻ chia với người khó khăn trong dịp Tết.