Những chuyến tàu cuối năm mang Tết ra đảo Lý Sơn

Những chuyến tàu cuối năm mang Tết ra đảo Lý Sơn

(PLO)- Sát Tết, các con tàu rời cảng Sa Kỳ chở theo nhiều loại hàng hóa Tết phục vụ bà con trên đảo Lý Sơn. 

Những ngày này, tại cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), khắp cảng tấp nập hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán được chuyển lên tàu để chở ra đảo Lý Sơn. Không khí tại bến cảng này cũng nhộn nhịp, tất bật hơn mọi ngày.

nhung-chuyen-tau-cuoi-nam-mang-tet-ra-dao-ly-son-23.jpg

Tranh thủ thời tiết đẹp, nắng ấm, người dân chuyển hàng Tết lên tàu ra đảo. Nhiều loại hoa như cúc, mai, vạn thọ, quất được khẩn trương chuyển đi.

nhung-chuyen-tau-cuoi-nam-mang-tet-ra-dao-ly-son-17.jpg

Trên mỗi chuyến tàu, ngoài chở hoa, cây cảnh còn chở thêm nhiều loại gia súc, gia cầm để phục vụ nhu cầu sử dụng dịp Tết của người dân trên đảo.

1000005649.jpg

Thời điểm này, các tàu vận tải hàng hóa trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn hoạt động liên tục với hơn 200 tấn hàng mỗi ngày để “chở Tết” ra đảo Lý Sơn đáp ứng đủ nhu cầu của hơn 22.000 dân trên đảo.

nhung-chuyen-tau-cuoi-nam-mang-tet-ra-dao-ly-son-31.jpg

Theo ông Dương Quý - chủ tàu vận tải Mười Giáp, hàng hóa được đưa ra đảo năm nay rất phong phú và đa dạng. Mỗi ngày, tàu của ông chở khoảng 300 chậu hoa ra đảo Lý Sơn. Các tàu thay nhau vào cảng nhận hàng rồi xuất bến liên tục.

1000005648.jpg

"Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi cho tàu chạy hết công suất để chở hàng hóa dùng Tết ra đảo. Mỗi ngày tàu chạy được một chuyến, mỗi chuyến chở được khoảng 200 tấn hàng”, ông Quý chia sẻ.

nhung-chuyen-tau-cuoi-nam-mang-tet-ra-dao-ly-son-22.jpg

Tại khu vực cầu cảng, các công nhân bốc vác hàng hóa cũng phải làm việc hết công suất để đưa hàng lên tàu.

Những chuyến tàu cuối năm mang Tết ra đảo Lý Sơn

“Khó khăn nhất là việc vận chuyển những chậu hoa cúc, mai, quất vì to, nặng mà phải đảm bảo không làm hư hỏng. Mỗi công nhân có thể kiếm được từ 400.000 đến 500.000 nghìn đồng từ việc bốc vác hàng hóa Tết lên tàu ra đảo”, anh Nguyễn Văn Huế chia sẻ.

nhung-chuyen-tau-cuoi-nam-mang-tet-ra-dao-ly-son-19.jpg

Lãnh đạo Ban Quản lý (BQL) cảng Sa Kỳ thông tin, trong những ngày cao điểm của dịp Tết, BQL cảng sẽ bố trí từ 6 – 12 chuyến tàu ra đảo Lý Sơn và ngược lại. Tùy theo lượng bà con về quê, BQL sẽ bố trí tàu đưa bà con về quê đón Tết.

nhung-chuyen-tau-cuoi-nam-mang-tet-ra-dao-ly-son-30.jpg

Bên cạnh đó BQL cũng theo dõi sát sao thời tiết. Nếu trường hợp thời tiết xấu nhất tàu khách không thể chạy, thì tỉnh Quảng Ngãi sẽ đề nghị cảnh sát biển hỗ trợ đưa bà con về”, lãnh đạo BQL cảng Sa Kỳ nói.

nhung-chuyen-tau-cuoi-nam-mang-tet-ra-dao-ly-son-10.jpg

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho hay hàng hóa năm nay trên đảo rất đa dạng và phong phú.

"Để bình ổn giá không để xảy ra tình trạng đầu cơ, ghim hàng, trục lợi trong dịp Tết. Huyện đã giao cơ quan chức năng nắm chắc tình hình buôn bán và niêm yết giá của các đại lý, cửa hàng", bà Hương nói.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.