Nhiều bạn trẻ dở khóc khi chịu cảnh ‘bạo lực hẹn hò’

(PLO)- “Em bất lực không dám nói đến nữa. Nhưng em biết cả hai đang đi quá giới hạn vì bạn nam thật sự không tốt, luôn có cách đe dọa, dụ dỗ bằng nhiều thứ nên em không dám phản kháng”.

Đó là chia sẻ của một bạn tên V. trong chương trình talkshow “Hiểu rồi thương - mang hạnh phúc cho riêng mình” vừa được tổ chức trực tuyến từ dự án mang tên Song Yến do một nhóm bạn trẻ trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) thành lập.

Hoạt động nhằm chia sẻ kiến thức liên quan đến thực trạng quấy rối tình dục và bạo lực hẹn hò lứa tuổi học đường, nhân hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực dựa trên cơ sở giới năm 2021 từ ngày 15-11 đến ngày 15-12.

Chương trình đã thu hút 1.400 bạn học sinh, sinh viên đến từ Trà Vinh, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ,…. cùng tham gia

Theo tâm sự của em V, em có một người bạn cũ rất thân, vào khoảng năm 2020 em có quen người yêu cũ nhưng bạn này thật sự rất kì, quấy rối tình dục bằng hình ảnh, lời nói, thậm chí khi gặp nhau còn đụng chạm giữa nơi đông người, có lần em và bạn ấy đi ăn vào ban đêm, trên đường về nhân chỗ vắng thì luồng tay vào sờ mó đủ kiểu, em rất hoảng sợ la lên nhưng không có ai và bạn vẫn không dừng tay.

Sau ngày hôm đó em quyết định chấm dứt mối quan hệ ấy. Nhưng một người bạn của em lại vướng phải bạn ấy mặc dù em đã dùng mọi lời khuyên ngăn nhưng bạn không nghe, thậm chí cả hai còn cùng nhau thách thức hâm dọa em bằng bạo lực.

“Em bất lực không dám nói đến nữa. Nhưng em biết cả hai đang đi quá giới hạn vì bạn nam thật sự không tốt, luôn có cách đe dọa, dụ dỗ bằng nhiều thứ nên em không dám phản kháng” – V chia sẻ.

Các bạn trẻ tham gia chương trình và chia sẻ kiến thức qua hình thức trực tuyến

Còn bạn nam tên Y. kể về trường hợp của bản thân, rằng trong chuyện tình cảm của em, bạn nữ chủ động show ra cho em nhiều tấm hình như là nude và no bra. Kể cả việc như trên facebook có những đường link của nghệ sĩ hay là các sugga baby, thì bạn nữ ấy lại gửi em xem.

“Dù thời gian đầu em cũng thích đó, nhưng cái hành vi đó lại chiếm toàn bộ thời gian rảnh của hai đứa trong cuộc trò chuyện, và em cũng đưa ra đề nghị hãy tiết chế việc này lại, nhưng không có kết quả, đến nổi em không chịu được nữa mà em phải buông lời chia tay” – Y nói.

Chia sẻ về các câu chuyện trên, TS Nguyễn Văn Tường (khoa giáo dục, Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TP.HCM) đã nhấn mạnh đó là các hành vi quấy rối tình dục, hay bạo lực hẹn hò trong mối quan hệ yêu đường. Và dường như, đây cũng là các câu chuyện điển hình mà các cặp yêu nhau ngày nay hay gặp phải.

“Tôi nghĩ rằng các bạn đang bị quấy rối nên có sự chủ động về chủ ngôn ngữ cơ thể và lời nói để cho các bạn biết rằng mình đang thực sự không thoải mái với những hành động như thế. Và cả hai nên cùng nói chuyện với nhau để cùng nhau có sự thấu hiểu, cam kết cùng nhau….hơn hết, là hiểu được giá trị của mối quan hệ yêu đương sẽ không chỉ nằm ở việc được quan hệ tình dục cùng nhau” – TS Tường khuyên.

Ngoài ra, cũng trong chương trình, một số bạn trẻ còn chia sẻ bản thân từng bị quấy rối tình dục trước đây khiến các bạn bị ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, giao tiếp xã hội về sau.

Các chuyên gia tham gia talkshow cũng bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ cùng các bạn học sinh, và vì chuyện bị quấy rối cũng đã trải qua khoảng thời gian dài, không còn bằng chứng để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, việc các bạn có thể tự chia sẻ vấn đề của mình cũng là đã có những góc nhìn, suy nghĩ tích cực hơn để có thể mạnh dạn đấu tranh với cái xấu tương tự về sau của bạn thân hoặc những người xung quanh.

Được biết, nhóm dự án Song Yến mới thành lập vào tháng 4 vừa qua do em Nguyễn Thành Gia (sinh viên ngành Tâm lý học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TP.HCM) làm quản lý. Hiện nhóm có 15 thành viên, đến từ nhiều trường ĐH khác nhau.

Theo em Nguyễn Thành Gia, nhóm được lập ra với mong muốn lan tỏa các kiến thức tâm lý, giới tính, sức khỏe tinh thần…đến các bạn học sinh, sinh viên. Từ đó, nhóm muốn cùng các bạn trẻ học tập, nâng cao sức khỏe tinh thần, các kỹ năng thực hành xã hội và kỹ năng để bảo vệ bản thân mình trước nhiều sự kiện tình huống trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.