Năm học mới, nhiều giáo viên vẫn tham gia chống dịch

(PLO)- Năm học mới đã bắt đầu, bên cạnh các giáo viên (GV) lo công việc giảng dạy thì còn rất nhiều thầy cô tại TP.HCM đang tích cực tham gia vào công tác chống dịch tại các địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD&ĐT quận Bình Tân, cho biết đến thời điểm này, trên toàn quận còn hơn 300 GV tham gia các công tác phòng chống dịch, hầu như trường nào cũng có GV tham gia. Cụ thể, thầy cô hỗ trợ công tác tiêm vaccine tại địa phương, nhập liệu cho khu cách ly, nhập liệu cho trạm y tế lưu động… “Để chuẩn bị cho năm học mới, GV mầm non sẽ vào làm nhiệm vụ thay thế cho GV tiểu học và trung học” - ông Tuyên nói thêm.

Giáo viên trường tiểu học Trần Quang Khải quận Gò Vấp đi chợ hộ cho dân. Ảnh: NTCC

Tại huyện Bình Chánh, lãnh đạo huyện cho biết đang điều động 228 công chức, GV tham gia hỗ trợ các xã phòng chống dịch. Số thầy cô này đang tập trung công tác phòng chống dịch, nếu đưa GV về dạy có thể ảnh hưởng đến việc phòng chống dịch và bản thân GV cũng chưa tập trung cho công việc.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết sở đã chỉ đạo các phòng GD&ĐT, GV đang tham gia phòng chống dịch cứ tiếp tục công việc cho đến khi hết nhiệm vụ. Bởi các GV ở trường có thể choàng gánh nhiệm vụ cho nhau vì sở quy định không dạy hai buổi một ngày và không quá năm buổi/tuần. Bên cạnh đó, do dạy học trên môi trường Internet nên một GV có thể dạy nhiều lớp. Trường có thể chọn lựa GV có kinh nghiệm dạy nhiều lớp. Sau đó, GV sẽ hướng dẫn và theo dõi HS trên phần mềm học tập.

“Đang tham gia công tác phòng chống dịch lại phải quay về giảng dạy sẽ khó khăn cho các thầy cô. Vì thế, sở tạo điều kiện cho các thầy cô khi hoàn thành nhiệm vụ có thời gian nghỉ ngơi trước khi tiếp nhận công việc từ đồng nghiệp” - ông Hiếu nhấn mạnh. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.