Mỹ dỡ bỏ trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela

(PLO)- Mỹ gỡ trừng phạt Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quan hệ giữa Washington và chính quyền Venezuela do bà này lãnh đạo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-4, Mỹ đã chính thức gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela - bà Delcy Rodríguez, hãng Reuters dẫn thông báo được công bố trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ.

Quyết định này đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quan hệ giữa Washington và chính quyền Venezuela do bà Rodríguez lãnh đạo, sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi tháng 1.

Bà Rodríguez hoan nghênh quyết định này và đăng tải trên mạng X rằng đó là “một bước đi hướng tới bình thường hóa và củng cố quan hệ giữa hai nước”.

“Chúng tôi tin rằng tiến trình này sẽ cho phép loại bỏ các biện pháp trừng phạt hiện đang áp đặt lên đất nước chúng tôi, tạo điều kiện xây dựng và đảm bảo một chương trình hợp tác song phương hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai bên” - bà viết.

Mỹ dỡ bỏ trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez.jpg
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. Ảnh: AFP

Việc gỡ trừng phạt cho phép bà Rodríguez tiếp cận tài sản và giao dịch với các doanh nghiệp Mỹ. Các lệnh trừng phạt trước đây - áp đặt trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã đóng băng tài sản của bà Rodríguez tại Mỹ và cấm bất kỳ thực thể nào có trụ sở tại Mỹ giao dịch với bà.

Thông báo về việc gỡ bỏ trừng phạt được đưa ra sau khi Reuters ngày 1-4 dẫn nguồn thạo tin cho biết rằng chính quyền của bà Rodríguez đang chuẩn bị tiếp quản hội đồng quản trị các công ty con của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia PDVSA (Venezuela) đặt tại Mỹ, trong đó có Citgo Petroleum.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ động tăng cường quan hệ với chính phủ lâm thời do bà Rodríguez đứng đầu.

Theo Reuters, Washington đã cử các quan chức cao cấp như Bộ trưởng Năng lượng và Bộ trưởng Nội vụ tới Caracas để gặp gỡ các nhà đầu tư tiềm năng, đạt được thỏa thuận cho phép Mỹ mua dầu thô Venezuela, khen ngợi những cải cách trong các ngành dầu khí và khai khoáng nhằm thu hút vốn nước ngoài, đồng thời ban hành các giấy phép miễn trừ trừng phạt.

Tháng 3 vừa qua, Mỹ chính thức công nhận chính phủ lâm thời Venezuela. Ngày 30-3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Đại sứ quán tại thủ đô Caracas đã khôi phục hoạt động đầy đủ, khép lại 7 năm gián đoạn quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Từng xuất hiện nhiều đồn đoán rằng bà Rodríguez đang chuẩn bị tới Mỹ để gặp Tổng thống Trump. Tới thời điểm này bà mới chỉ tiếp xúc với các đoàn cấp cao từ những nước khác và chưa có cuộc gặp trực tiếp với nguyên thủ quốc gia nào trong vai trò hiện tại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.