Muốn triệt tội phạm, đừng lơi lỏng đăng ký tạm trú

(PL)- Từ lâu, công tác quản lý nhân khẩu thuê nhà trọ tại các địa phương, nhất là các TP lớn còn khá lỏng lẻo.

Về nguyên tắc, khi một người đến thuê nhà trọ ở địa phương thì người ấy phải có trách nhiệm khai báo nhân thân và đăng ký tạm trú. Người thuê nhà có thể tự đến công an phường, xã hoặc thông qua chủ nhà để làm thủ tục đăng ký tạm trú. Trên thực tế thì không phải ai cũng làm đúng nguyên tắc đơn giản ấy. Nhiều chủ nhà trọ giải thích họ chỉ thực hiện đăng ký tạm trú cho những người thuê nhà 1-2 năm trở lên, còn với những đối tượng thuê theo kiểu “du canh du cư” một vài tháng thì “làm chi cho mất công”.

Chính sự dễ dãi của các chủ nhà cho thuê trọ, cũng như việc quản lý trong công tác đăng ký nhân khẩu tạm trú của chính quyền các địa phương còn lơi lỏng là lỗ hổng tạo điều kiện cho các đối tượng tội phạm ẩn náu. Những địa bàn nhiều sinh viên, công nhân, người lao động nghèo sinh sống là chỗ tội phạm dễ trà trộn. Bọn tội phạm thường luôn ẩn giấu mình bằng các loại giấy tờ giả mạo. Đã từng có rất nhiều đối tượng giết người cướp của lẩn trốn công an tới nhiều năm tại các khu vực xóm trọ, các làng công nhân, làng sinh viên, sau đó mới bị “sờ” tới. Thêm nữa, chính các đối tượng tội phạm lẩn trốn đó sẽ luôn là mối bất an cho sinh viên, công nhân, người lao động khi chúng sống cùng khu vực.

Chính vì thế, các chủ nhà cho thuê đừng lơ là, đừng bỏ qua khâu yêu cầu người đến thuê xuất trình đủ các loại giấy tờ hợp pháp để đi đăng ký tạm trú, bất kể thuê dài hạn hay ngắn hạn. Việc đăng ký nhân khẩu thuê nhà phải tiến hành ngay khi khách thuê vừa đến lưu trú, không thể chậm trễ. Ngoài ra, công an quản lý nhân khẩu ở các địa phương cũng phải thường xuyên đi kiểm tra, đôn đốc các gia đình kinh doanh nhà trọ phải thực hiện việc đăng ký nhân khẩu tạm trú. Khi phát hiện vi phạm thì phải phạt thật nặng. Nếu như cả chủ nhà và công an làm nghiêm trong công tác đăng ký tạm trú thì tôi tin rằng các đối tượng tội phạm sẽ không dễ dàng lẩn trốn như bấy lâu nay.

Nguyễn Gia Long (quận 9, TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.