Môn lẻ bị điểm liệt vẫn được xét tuyển đại học

(PLO)- Hai môn sử và giáo dục công dân bị điểm liệt (từ 1 trở xuống) mà môn địa lý có điểm, thí sinh vẫn được sử dụng điểm môn này kết hợp môn KHTN để xét tuyển.

Trước thềm tuyển sinh vào các trường ĐH-CĐ năm 2017, nhiều thí sinh băn khoăn khi chọn tổ hợp khối tự nhiên-toán, lý, hóa (KHTN) nhưng lại muốn lấy môn địa lý của tổ hợp môn khoa học xã hội - KHXH (sử, địa, giáo dục công dân) để xét tuyển khối tự nhiên.

Như vậy thí sinh có được thi môn địa lý hay thi toàn bộ môn KHXH? Trong trường hợp hai môn sử và giáo dục công dân bị điểm liệt, thí sinh có tiếp tục được sử dụng môn địa lý để xét tuyển?

TS Trần Văn Nghĩa, Cục phó Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ GD&ĐT, hướng dẫn: Việc thí sinh thi cùng lúc hai tổ hợp môn KHTN và KHXH không có gì cản trở nếu các em cảm thấy đủ năng lực để thi cả hai.

Tuy nhiên, năm nay Bộ GD&ĐT sẽ không tổ chức thi từng môn lẻ mà thí sinh phải làm bài thi tổ hợp và lấy môn lẻ điểm cao nhất kết hợp với các môn khác để xét tuyển đảm bảo khả năng trúng tuyển cao nhất mà mình lựa chọn. Dù lấy một môn để xét tuyển nhưng thí sinh phải làm bài hết thời gian theo quy định.

Theo TS Nghĩa trong trường hợp hai môn sử và giáo dục công dân bị điểm liệt (từ 1 trở xuống) mà môn địa lý có điểm, thí sinh vẫn được sử dụng điểm môn này kết hợp môn KHTN để xét tuyển.

TS Nghĩa lưu ý, chỉ khi một trong hai bài thi tổ hợp KHTN hoặc KHXH bị điểm liệt thì mới được sử dụng môn riêng lẻ để xét tuyển. Nếu cả hai tổ hợp bị điểm liệt thì không đủ điều kiện để tham gia xét tuyển. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.