‘Mẹ ơi, con đã đạt được học bổng SCG Sharing the Dream’

(PLO)- “Khi thấy tên mình trong danh sách 100 sinh viên xuất sắc nhận học bổng SCG Sharing the Dream, em bật khóc. Em gọi điện về nhà và hét to: Mẹ ơi, con đã đạt được học bổng’, Trần Nguyễn Thục Khánh, sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM nói.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-12, Thành Đoàn, Hội Đồng đội TP, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM phối hợp với Tập đoàn SCG tổ chức lễ trao học bổng SCG Sharing the Dream năm 2023 dành cho sinh viên khu vực phía Nam.

Năm nay chương trình trao tặng 100 suất học bổng dành cho sinh viên (trị giá 15 triệu đồng/suất) và 100 suất học bổng dành cho học sinh (trị giá 2 triệu đồng/suất) trên cả nước.

Tổng giá trị của chương trình học bổng là 2,7 tỷ đồng gồm giá trị học bổng và các hoạt động phát triển bản thân cho sinh viên.

học bổng SCG Sharing the Dream’
Trần Nguyễn Thục Khánh, sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM tại buổi lễ sáng nay. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong buổi lễ hôm nay, chương trình trao 56 suất học bổng tặng sinh viên đang sinh sống và học tập tại khu vực miền Nam trong năm học 2023-2024 và 12 suất học bổng bảo trợ cho sinh viên có thành tích học tập tốt, duy trì đến khi các em ra trường. Giá trị học bổng là 15 triệu đồng/suất.

“Em không tin là mình được nhận học bổng” – Thục Khánh bày tỏ.

Biết chương trình học bổng qua facebook, Thục Khánh làm hồ sơ tham dự, sau đó em lọt vào vòng phỏng vấn. Cuối tháng 11, Thục Khánh biết kết quả.

“Hơn 10 giờ đêm, em gọi điện về cho mẹ thông báo được nhận học bổng. Nghe xong, hai mẹ con cùng khóc” - Khánh nói.

Bố mất từ khi Thục Khánh lên lớp 2. Một mình mẹ tảo tần, gồng gánh nuôi 2 chị em ăn học. “Học bổng sẽ phần nào trang trải chi phí cũng như đỡ được một chút gánh nặng cho gia đình em. Học bổng mang lại giá trị tinh thần rất lớn, giúp em vượt qua khủng hoảng kinh tế” - Khánh nói thêm.

Chị Trịnh Thị Huyền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội TP cho biết học bổng SCG Sharing the Dream không chỉ hỗ trợ sinh viên khó khăn về tài chính mà còn thúc đẩy các em không ngừng phát triển bản thân, rèn luyện các kỹ năng để chuẩn bị hành trang phù hợp để tiến vào tương lai.

học bổng SCG Sharing the Dream’
Học bổng SCG Sharing the Dream dành cho sinh viên trị giá 15 triệu đồng/suất. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong 16 năm qua, đã có hơn 5.500 học sinh, sinh viên tiếp cận sự hỗ trợ đặc biệt này. Không chỉ được hỗ trợ về tài chính để tiếp tục việc học, các em còn được hỗ trợ phát triển bản thân thông qua các chuyên đề kỹ năng về quản lý bản thân, tài chính, phương pháp học đại học hiệu quả.

"Nhờ đó, vừa tốt nghiệp, các bạn đã sớm lựa chọn được con đường sự nghiệp phù hợp với bản thân và tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, trở lại hỗ trợ, hướng dẫn các thế hệ tiếp nối" - chị Trân nói.

Học bổng SCG Sharing the Dream dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt (điểm trúng tuyển đạt từ 26 điểm trở lên đối với sinh viên năm nhất, điểm trung bình tích lũy đạt từ 8.0/10 điểm trở lên đối với sinh viên năm 2), có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có ý chí phấn đấu.

Qua 3 tháng triển khai, chương trình đã nhận được hơn 600 hồ sơ dự xét của sinh viên cả nước. Sau khi nộp hồ sơ dự xét, sinh viên được tham quan hội thảo và xét chọn qua vòng phỏng vấn để trở thành một trong 100 sinh viên xuất sắc nhận học bổng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.