(PLO)- Các xưởng chế tác, thi công linh vật ngựa của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm. Công nhân đang khẩn trương hoàn thiện từng linh vật để kịp hoàn thành thi công đường hoa trước ngày 15-2.
Theo kế hoạch, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ bắt đầu thi công từ ngày 28-1 và hoàn thành vào ngày 15-2, sẵn sàng chào đón người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới. Để kịp tiến độ hoàn thiện các linh vật ngựa của đường hoa năm nay, các đơn vị thiết kế, chế tác và thi công đang tăng tốc làm việc liên tục.
Sáng 26-1, ghi nhận của PV tại xưởng chế tác của nghệ nhân Văn Tòng (phường Thạnh Lộc, TP.HCM) không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Đơn vị nhận thi công linh vật đường hoa Nguyễn Huệ trong khoảng 2 tháng, hiện tại đang bước vào giai đoạn tăng ca hoàn thiện sản phẩm để đưa ra đường hoa Nguyễn Huệ lắp đặt.
Linh vật ngựa chính của đường hoa cao 7m, dài 9m được đặt trên phần đế cao 11m, đang được chế tác, thi công tại xưởng của nghệ nhân Văn Tòng.
Linh vật ngựa chính của đường hoa có thiết kế chuyển động kết hợp cùng công nghệ mapping để tạo điểm nhấn. Mô hình mô phỏng linh vật chính sau khi hoàn thiện. Công nghệ mapping được trình chiếu trực tiếp lên linh vật tại cổng chào, kể câu chuyện từ huyền thoại Thánh Gióng đến sự phát triển công nghệ và quá trình hình thành siêu đô thị. Sự kết hợp giữa hình ảnh mapping, chuyển động cơ học và hệ thống đèn LED tạo nên trải nghiệm thị giác sống động.
Khoảng 8 linh vật ngựa đủ kích thước, màu sắc sẽ được đặt cùng linh vật chính của đường hoa.
Từ những vật liệu đơn sơ, thân thiện với môi trường, công nhân đã chế tác nên lớp ngoài bao phủ linh vật đặc sắc. Khoảng 1,5 tháng nay, các công nhân tại xưởng Văn Tòng liên tục thay phiên tăng ca để thi công linh vật. Một số linh vật ngựa tại các tiểu cảnh đã được phủ sơn, với màu sắc rực rỡ chờ vận chuyển về phố đi bộ Nguyễn Huệ lắp đặt. Nghệ nhân Văn Tòng gắn bó 12 năm với đường hoa Nguyễn Huệ, 10 năm liên tiếp thi công linh vật.
Tại xưởng chế tác của ông Đỗ Thế Bình (phường Hiệp Bình Chánh, TP.HCM) - đơn vị phụ trách thi công các linh vật ngựa nhỏ và cổng vòm của đại cảnh cuối mang tên “Giang sơn cẩm tú”. Gần 20 công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các linh vật ngựa. Mỗi chú ngựa được thi công tỉ mỉ từng chi tiết để đạt độ sắc nét và hiệu ứng thẩm mỹ cao nhất.
Linh vật được tạo hình từ khung sắt, thép, phủ tấm tạo hình và sơn dạ quang, kết hợp đèn pha và vật liệu phản quang nhằm tạo hiệu ứng phát sáng về đêm.
Năm nay, đơn vị đảm nhận thi công đại cảnh “Giang sơn cẩm tú” quy tụ 9 ngựa vĩnh cửu trong tư thế phi nước đại. Điểm nhấn là đại cảnh vòm lớn với kết cấu ban công và trụ phong, chiều dài gần 17 m, cao xấp xỉ 10 m. Toàn bộ hệ khung được gia cố bằng sắt, thép chắc chắn nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách tham quan.
Đại cảnh “Giang sơn cẩm tú” có 3/9 linh vật ngựa ngựa chính được tạo hình nguyên khối, biểu trưng cho TP.HCM, Vũng Tàu và Bình Dương, thể hiện tinh thần mạnh mẽ, vững chãi và khát vọng vươn lên.
Sau khi hoàn thiện, cụm 9 con ngựa có chiều cao gần 6m, được thi công tại đường hoa Nguyễn Huệ và đặt trên bục mô phỏng đường đua, tạo cảm giác chuyển động mạnh mẽ.
Công nhân sơn cách điệu phần lộng vinh quy bái tổ. Một trong những hạng mục trang trí phụ trên đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026.
"Dự kiến khoảng 7 ngày nữa, toàn bộ hạng mục sẽ được vận chuyển ra đường hoa để lắp đặt, lắp ráp và chạy thử hệ thống chiếu sáng. Công trình bắt đầu thi công cách đây khoảng 25 ngày, với lực lượng nhân sự làm việc theo ca, cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi nỗ lực từng chi tiết, từng mảng màu, để khi đường hoa hoàn thành, người dân và du khách có thể cảm nhận trọn vẹn không khí Xuân hội tụ, cùng tinh thần vững bước vươn mình của thành phố trong năm mới” - ông Đỗ Thế Bình, Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Điêu khắc Đô thị Binh Decoration, chia sẻ.
(PLO)- Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 mang tầm vóc hoàn toàn mới, đánh dấu bước chuyển mình đặc biệt sau 23 năm hình thành và phát triển.
(PLO)- Theo PGS.TS Cao Vũ Minh, một số cán bộ, công chức vẫn có tâm lý e ngại do hệ thống pháp luật còn tồn tại những quy định giao thoa, chồng chéo, nên không ít người chọn giải pháp an toàn là không làm hoặc làm cầm chừng.
(PLO)- Tháng 6-2026 đánh dấu thời điểm nhiều chính sách quan trọng bắt đầu đi vào cuộc sống, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như quyền, nghĩa vụ của người dân.
(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.
(PLO)- Đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 27-5 đến 7-6. Phụ huynh đăng ký trực tuyến tại cổng tuyển sinh đầu cấp https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn
(PLO)- Công an TP.HCM đã mật phục và vây bắt nhóm người đánh giày chuyên bủa vây, chèo kéo du khách đánh giày với giá rất cao, có khi lên đến hàng triệu đồng.
(PLO)- Tối 24-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đổ về trung tâm TP.HCM tham dự lễ cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Phật đản 2026.
(PLO)- Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ chính thức tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng.
(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.
(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.
(PLO)- Từ tháng 5-2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến an toàn cho tiền gửi của người dân, rút ngắn thời hạn giám định tư pháp, tăng cường bảo vệ trẻ em, tạo thuận lợi tối đa cho người học với việc số hóa toàn diện dữ liệu học tập...
(PLO)- Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất quy định 4 phương thức xác thực thông tin thuê bao; các trường hợp không phải xác thực lại thông tin thuê bao; xác thực sinh trắc học khuôn mặt...
(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.
(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.
(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.