Lại thêm lãnh đạo xã phê xấu lý lịch công dân

(PL)- Mới đây, vụ việc chị Trần Thị Thành (26 tuổi) bị phó chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi) bút phê xấu vào sơ yếu lý lịch khiến dư luận quan tâm.

Theo ông Trần Tấn Huyên, cha chị Thành, sau khi tốt nghiệp hệ CĐ ngành sư phạm Trường ĐH Phạm Văn Đồng, chị Thành được nhận vào thử việc tại một cơ sở giáo dục ở TP.HCM. Làm được một thời gian, đơn vị yêu cầu chị Thành bổ sung sơ yếu lý lịch.

Cuối năm 2016, ông Huyên đem sơ yếu lý lịch của con đến UBND xã Tịnh Khê xin xác nhận. Ông Đỗ Minh Cường, Phó Chủ tịch xã, đã ký xác nhận và bút phê với nội dung: “Bà Trần Thị Thành hộ khẩu xã Tịnh Khê, gia đình chưa chấp hành tốt chủ trương của địa phương”. Vì nội dung phần xác nhận không tốt nên ông Huyên không dám gửi hồ sơ cho con, dẫn đến chị Thành đành phải nghỉ việc và đang đi bán quần áo.

Vợ chồng ông Trần Tấn Huyên bức xúc với nội dung xác nhận của xã.

Trả lời cho lý do phê lý lịch công dân như trên, ông Cường cho biết gia đình chị Thành chưa thực hiện tốt một số nghĩa vụ công dân như lấn đất sản xuất, chậm bàn giao mặt bằng để xây dựng nghĩa trang, ủy ban phải vận động nhiều lần mới thực hiện. Hơn nữa, theo ông Cường, việc phê lý lịch này đã có sự thống nhất ý kiến của bí thư và chủ tịch xã.

Phó chủ tịch xã Tịnh Khê cho rằng đây là cách quản lý của địa phương. “Địa phương cũng cần có chế tài để quản lý công dân, nếu không có thể tạo hiệu ứng không tốt. Với chị Thành, tôi nghĩ việc phê như vậy không ảnh hưởng gì vì xã đâu có xác nhận bản thân chị không chấp hành chủ trương” - ông Cường nói.

Được biết từ năm 2014, Cục Hộ tịch - Quốc tịch - Chứng thực (Bộ Tư pháp) đã gửi Công văn 1520/HTQTCT-CT đến các sở Tư pháp địa phương hướng dẫn việc xác nhận sơ yếu lý lịch. Theo đó, UBND cấp xã chỉ được chứng thực chữ ký của người khai sơ yếu lý lịch, người khai phải chịu trách nhiệm về nội dung do mình kê khai. Trường hợp người thực hiện chứng thực biết rõ về nhân thân người khai, yên tâm tin tưởng về lời khai đó thì xác nhận nội dung kê khai là đúng. UBND cấp xã không được ghi nội dung không chấp hành pháp luật, chủ trương của Nhà nước, địa phương vào sơ yếu lý lịch của công dân.

Ông Cường cũng thừa nhận việc bút phê như trên không đúng theo tinh thần của Công văn 1520. Tuy nhiên, ông Cường nêu lý do: “Từ ngày ban hành đến giờ xã chưa nhận được Công văn 1520 nên không nắm được quy định”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.