Lạ mắt với vườn đào Nhật Tân của lão nông ở đất võ
THU DỊU
(PLO)- Lão nông Phạm Văn Tạo gầy dựng vườn đào Nhật Tân 500 gốc, cho hoa đúng dịp Tết thu hút nhiều người tới thăm quan.
Khoảng năm năm trở lại đây, vườn đào Nhật Tân của ông Phạm Văn Tạo(thôn Bỉnh Đức, xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) được nhiều người biết đến ghé thăm. Nhiều người đến để được tận mắt nhìn thấy đào bích xứ Bắc khoe sắc ở vùng xứ nóng. Nhiều người đến vì tò mò việc lão nông Phạm Văn Tạo "mê đào" đến mức ăn ngủ với đào, tìm mọi cách cho đào đơm bông dịp Tết.
Đào Nhật Tân bén rễ trên vùng đất Võ nhờ bàn tay khéo léo của lão nông Phạm Văn Tạo. Ảnh: THU DỊU
Sự miệt mài này của ông Tạo được đền đáp xứng đáng. Từ việc trồng chơi hai gốc đào ban đầu, đến nay ông Tạo đã gầy dựng vườn đào 500 cây. Thêm nữa, nhờ tình yêu với hoa đào, ông Tạo lan tỏa cho nhiều bà con ở thôn Bỉnh Đức cùng trồng đào đón Tết. Khắp con đường nhỏ từ đầu thôn tới vườn ông Tạo, dọc con đường, bên những ngôi nhà có cả gốc mai, gốc đào khoe sắc ngày xuân. Vườn đào xứ Bắc của lão nông Phạm Văn Tạo được UBND huyện Tây Sơn công nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao cấp huyện.
Vườn đào Nhật Tân của gia đình ông Tạo bắt đầu cho hoa. Với kinh nghiệm 30 năm trong việc thuần dưỡng đào xứ Bắc, ông Tạo đã canh chuẩn thời gian xuống lá, hãm nụ và cho hoa đúng dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: THU DỊU
Khoảng năm 1994, ba ông Tạo mang hai cây đào từ Hà Nội về chơi tết. Hết mùa xuân, ba ông mang hai cây đào trồng trong vườn nhà. Từ đây, mối duyên với đào bích xứ Bắc của ông Tạo bắt đầu. Vài năm sau thấy cây xanh tốt, ra hoa đều đẹp, ông Tạo nghĩ trồng chơi bằng việc chiết cành từ hai cây đào mà ba ông mang. Từ hai cây rồi lên 10 cây, lên dần 100 cây. Và bây giờ là cả vườn đào Nhật Tân với 500 cây. Ảnh: THU DỊU Một vị khách ở Quy Nhơn nghe danh vườn đào Bắc trên đất Võ nên tìm tới tận nơi để xem và chọn đào. Ảnh: THU DỊU Theo ông Tạo, nhờ tiếng lành đồn xa, 10 năm nay lượng khách tìm đến vườn đào Nhật Tân đặt mua đào tăng lên. Từ vài gốc ban đầu, đến nay ông Tạo bán ra thị trường vài trăm gốc. Nhiều người vì mê sắc thắm hoa đào mà không ngại đường xa tìm đến từ sớm để lựa, đặt trước. Có những người chơi Tết xong mang đào gửi lại nhờ chăm sóc để mùa xuân năm sau lại có hoa đẹp. Ảnh: THU DỊU
Mỗi nhành đào ông Tạo bán vài trăm đến vài triệu đồng. Ngoài ra, ông còn nhận chăm sóc thêm với tiền công khoảng 1-2 triệu đồng/chậu/năm. Nhờ vậy, mỗi mùa Tết, lão nông đất Võ thu được từ 20-30 triệu đồng. Ảnh: THU DỊU Những gốc đào ở vườn ông Tạo đã có chủ được trước. Ảnh: THU DỊU Ông Trương Thế Việt, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, cho biết năm 2023 huyện đã công nhận sản phẩm đào Nhật Tân của ông Phạm Văn Tạo là sản phẩm OCOP hạng 3 sao. Để tạo điều kiện cho ông Tạo mở rộng diện tích, phát triển vùng đào ở Tây Vinh, thời gian tới huyện sẽ hỗ trợ về kỹ thuật, kinh phí, quảng bá cho sản phẩm. Ảnh: THU DỊU
(PLO)- Sau hơn 30 năm trồng mai bonsai, ông Đỗ Văn Phẩm (66 tuổi, ngụ xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, Bình Định) sở hữu vườn mai ‘khủng’ với hàng trăm thế mai đáng giá cả tỉ đồng.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- Ban Tổ chức Chương trình An cư cùng Người lao động ký biên bản ghi nhớ với đối tác MDS Land & Living để đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ, có thêm các giải pháp an cư bền vững cho người lao động.
(PLO)- Hiếm có vùng đất nào được thiên nhiên ban tặng những giá trị thiên nhiên bằng một tổ hợp du lịch độc đáo nối liền như Tà Kóu – Bưng Thị- Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng).
(PLO)- Hình ảnh bé 4 tuổi ở Hà Tĩnh tham gia chạy bộ 2km cùng bố, hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 được hàng ngàn người chia sẻ, lan toả...
(PLO)- Tình trạng trẻ em ngậm dầu hỏa thổi lửa xin tiền trên đường phố có nhiều dấu hiệu nghi vấn về phân chia địa bàn, đưa đón, giám sát, thu tiền và các chuyên gia pháp lý cho rằng cần khẩn trương làm rõ có hay không hành vi bóc lột sức lao động trẻ em để trục lợi.
(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.
(PLO)- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII xác định sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và năm nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn.
(PLO)- Sau hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm trống Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO)- TP.HCM đang đẩy nhanh việc lấy mẫu ADN tại gần 10.000 mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính, đồng thời mở rộng rà soát các khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ, trong đó có Công viên Lê Thị Riêng, nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ của phố Tây Bùi Viện, những cột lửa vẫn liên tục bùng lên giữa tiếng nhạc chói tai từ vệt dầu hỏa mưu sinh của những đứa trẻ.
(PLO)- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục áp dụng mô hình “Đại hội không giấy tờ”. Toàn bộ tài liệu, công tác điểm danh và biểu quyết được thực hiện thông qua ứng dụng di động.
(PLO)- Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương phối hợp triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.