BÀ RỊA-VŨNG TÀU:

Kiên quyết 'trị' dạy thêm, học thêm, chạy lớp, chạy trường...

(PLO)- Nghiêm cấm việc tổ chức các lớp chọn ở mầm non, tiểu học và THCS (ngoại trừ các trường có lớp nguồn).

Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có công văn yêu cầu các địa phương chấn chỉnh và thực hiện quyết liệt những giải pháp nhằm khắc phục triệt để tình trạng tiêu cực trong giáo dục, chuẩn bị cho năm học mới 2016-2017.

Theo Sở, trong thời gian vừa qua đã triển khai nhiều giải pháp để chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm, chạy trường, chạy lớp, thu chi không đúng quy định... nhất là vào mỗi đầu năm học.

Tuy nhiên, các vấn đề trên vẫn chưa được khắc phục triệt để. Do vậy, Sở yêu cầu các địa phương sắp tới tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp theo phương án đã được phê duyệt.

Những trường hợp ngoại lệ (nếu có) cần thông báo công khai, minh bạch để mọi người dân đều biết, tránh thắc mắc, khiếu kiện. Các trường phổ thông công lập không nhận học sinh trong tỉnh chuyển đến ở các lớp đầu cấp theo quy định của Sở.

Nghiêm cấm việc tổ chức các lớp chọn ở mầm non, tiểu học và THCS (ngoại trừ các trường có lớp nguồn) dưới bất kỳ hình thức nào; cần biên chế lớp có sự hài hòa giữa học sinh nam và nữ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các hiện tượng tiêu cực chạy trường, chạy lớp.

Tuyên truyền, giải thích cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, cha mẹ học sinh hạn chế chạy trường, chạy lớp. Mở thêm trường, thêm lớp để giảm áp lực tuyển sinh ở những địa bàn đông dân cư; có kế hoạch điều chuyển, luân chuyển đội ngũ giáo viên đảm bảo sự đồng đều về chất lượng giáo dục giữa các nhà trường.

Trong năm học mới, các trường THCS, THPT được cấp phép dạy thêm, học thêm cần nghiêm túc khắc phục. Hè là thời gian học sinh nghỉ ngơi, vui chơi giải trí. Vì vậy, các trường cần hạn chế tổ chức các lớp dạy thêm, học thêm các môn văn hóa. Cần triển khai hoạt động hè theo hướng tăng cường các hoạt động như học bơi, học thể thao, các bộ môn nghệ thuật, sinh hoạt CLB đội, nhóm...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.