Khách Tây đội mưa tham dự lễ hội Cầu Bông ở Hội An

Khách Tây đội mưa tham dự lễ hội Cầu Bông ở Hội An

(PLO)- Bất chấp trời mưa, du khách nước ngoài thích thú hoà mình vào không khí lễ hội Cầu Bông ở làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2024 - Làng rau Trà Quế.

Sáng 4-2, (mùng 7 Tết), tại làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam) diễn ra lễ hội Cầu Bông và lễ đón nhận giải thưởng Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2024 của UN Tourism.

Bất chấp mưa nặng hạt, nhiều du khách Tây có mặt từ rất sớm, đội mưa hòa mình vào không khí lễ hội.

Khách Tây đội mưa tham dự lễ hội Cầu Bông ở Hội An
Khách Tây đội mưa, thích thú tham dự lễ hội Cầu Bông.

Làng rau Trà Quế vừa được Tổ chức Du lịch Liên Hợp quốc trao giải thưởng Làng du lịch tốt nhất năm 2024. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực trong việc gìn giữ những giá trị văn hóa bản địa, các sinh hoạt tín ngưỡng, nghề thủ công truyền thống….của người dân địa phương.

Lễ hội Cầu Bông Trà Quế diễn ra vào Mồng 7 tháng Giêng âm lịch hằng năm là dịp để người dân nơi đây bày tỏ sự thành kính, lòng biết ơn trời đất, các vị thần linh, những bậc tiền nhân mở đất lập làng và cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh, mùa màng bội thu.

khach-tay-doi-mua-tham-du-le-hoi-cau-bong-o-hoi-an-8.JPG
Du khách đội mưa ghi lại những tấm hình kỷ niệm.

Năm nay, lễ hội Cầu Bông sẽ diễn ra trong hai ngày 3 và 4-2 với các nghi thức tế lễ truyền thống, nhiều hoạt động tôn vinh nghề trồng rau Trà Quế và đón nhận Giải thưởng làng du lịch tốt nhất do Tổ chức Du lịch Liên Hợp quốc trao tặng.

Trong khuôn khổ lễ hội, các nghi thức tâm linh sẽ được các bô lão trong làng chuẩn bị và thực hiện đúng theo phong tục xưa của làng, từ việc dựng Nêu vào ngày 24 tháng Chạp, Nghinh thần về đàn cúng và cúng Lễ túc vào Mồng 6 tháng Giêng (3-2), Tổ chức dâng lễ và cúng tế Thần Nông vào Mồng 7 tháng Giêng…

khach-tay-doi-mua-tham-du-le-hoi-cau-bong-o-hoi-an-11.JPG
Khách Tây đội mưa tham dự lễ hội.

Trong dịp này, địa phương thông tin, giới thiệu về Làng rau Trà Quế - Làng du lịch tốt nhất năm 2024 từ Tổ chức Du lịch Liên Hợp quốc đến người dân và du khách.

Đồng thời, phát huy giá trị, sức ảnh hưởng của một giải thưởng thuộc về cộng đồng. Tạo động lực để cộng đồng, bà con trong làng tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa bản địa, cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống xã hội tại địa phương.

khach-tay-doi-mua-tham-du-le-hoi-cau-bong-o-hoi-an-3.jpg
Nhiều người dân địa phương tham gia lễ hội.
khach-tay-doi-mua-tham-du-le-hoi-cau-bong-o-hoi-an-5.jpg
khach-tay-doi-mua-tham-du-le-hoi-cau-bong-o-hoi-an-4.jpg
khach-tay-doi-mua-tham-du-le-hoi-cau-bong-o-hoi-an-6.jpg
Các nghi thức tâm linh được các bô lão trong làng chuẩn bị và thực hiện đúng theo phong tục.
khach-tay-doi-mua-tham-du-le-hoi-cau-bong-o-hoi-an-9.JPG
Người dân ở làng rau Trà Quế thi xới đất cấy trồng rau cải.
khach-tay-doi-mua-tham-du-le-hoi-cau-bong-o-hoi-an-1.JPG
Nguồn phân hữu cơ là rong được người dân lấy bón cho cây.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.