Kẻ 8 lần giao cấu với cháu bé bị 18 năm tù

(PLO)- Mặc dù sống chung như vợ chồng với mẹ cháu bé nhưng Thạch Nốt lại lợi dụng mẹ cháu bé đi làm tăng ca để giao cấu với bị hại đến tám lần.

Ngày 11-3, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù đối với bị cáo Thạch Nốt (SN 1974) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị hại là cháu Nguyễn Thị Nhân (tên nạn nhân đã được đổi, SN 2001), con riêng của người phụ nữ sống chung như vợ chồng với bị cáo.

Bị cáo Thạch Nốt tại tòa. Ảnh: MV

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi sai trái và cho rằng mình phạm tội do thiếu thốn tình cảm. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng bị cáo đã sống chung như vợ chồng với mẹ của bị hại nên không thể nói là thiếu thốn tình cảm.

Ngoài ra, cháu Nhân còn rất nhỏ, chưa đủ khả năng nhận thức nhưng bị cáo vẫn thực hiện hành vi rất đáng lên án. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX quyết định tuyên án như trên.   

Theo hồ sơ, từ 2012 đến 2014, lợi dụng mẹ cháu bé đi làm tăng ca, bị cáo đã tám lần giao cấu với bị hại. Thời điểm này, cháu Nhân đang học lớp 6. Cháu Nhân bị xâm hại trong thời gian dài nhưng do sợ bị cáo nên không nói với ai.

Ngày 14-7-2019, cháu Nhân kể với mẹ việc bị xâm hại nên mẹ cháu đã đến cơ quan công an trình báo.

TAND tỉnh Sóc Trăng xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo 18 năm tù về tội danh trên. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm