IS treo triệu đô lấy đầu nữ sinh viên Đan Mạch 23 tuổi

(PLO)- Nữ sinh viên Đan Mạch 23 tuổi bỏ học sang Iraq chiến đấu chống IS.

IraqiNews (Iraq) đưa tin từ truyền thông IS cho biết IS vừa treo thưởng 1 triệu USD cho ai giết được nữ sinh viên Đan Mạch 23 tuổi Joanna Palani.

Cô Palani là người mang hai dòng máy Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là sinh viên theo học ngành chính trị học ở Đan Mach nhưng đã bỏ học nửa chừng vào năm 2014 để gia nhập lực lượng người Kurd ở Iraq chiến đấu chống IS.

Joanna Palani chiến đấu chống IS bên lực lượng người Kurd ở Iraq. Ảnh: REUTERS
Joanna Palani chiến đấu chống IS bên lực lượng người Kurd ở Iraq. Ảnh: REUTERS

Palani sinh ra trong một trại tị nạn ở TP Ramadi (Iraq) thời chiến tranh vùng Vịnh, nhập cư vào Đan Mạch khi ba tuổi. Cha và ông cô đều là thành viên lực lượng người Kurd.

Sau khi về nước tháng 5 năm ngoái, chính phủ Đan Mạch đã tịch thu hộ chiếu của cô và cấm du lịch trong 12 tháng, nhằm ngăn cô quay lại Iraq chiến đấu.

Tuy nhiên, cô đã vi phạm lệnh cấm, đi đến Qatar. Sau chuyến đi này cô bị bắt giam vào nhà tù lớn nhất Đan Mạch Vestre Fængsel ở Copenhagen.

Cô Joanna Palani hiện đang bị giam tại Đan Mạch. Ảnh: FACEBOOK
Cô Joanna Palani hiện đang bị giam tại Đan Mạch. Ảnh: FACEBOOK

Báo Belingske Tidende (Đan Mạch) cho biết phiên tòa đầu tiên xử cô tội vi phạm lệnh cấm đi lại dự kiến diễn ra tại Đan Mạch vào ngày 20-12. Ngoài ra cô Palani đang đối mặt với mức án hai năm tù giam vì luật Đan Mạch cấm công dân chiến đấu cho nước ngoài.

“Tôi có thể gây đe dọa gì cho Đan Mạch và các nước khác chứ, khi tôi chiến đấu trong một hàng ngũ quân đội chính thức mà Đan Mạch có tham gia trực tiếp huấn luyện và hỗ trợ trong cuộc chiến chống IS?” - cô Palani từng viết trên Facebook khi bị Đan Mạch cấm đi lại.

Cô Joanna Palani đối mặt án tù 2 năm vì luật Đan Mạch cấm công dân chiến đấu cho nước ngoài. Ảnh: FACEBOOK
Cô Joanna Palani đối mặt án tù hai năm vì luật Đan Mạch cấm công dân chiến đấu cho nước ngoài. Ảnh: FACEBOOK

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Vice năm nay, Palani chỉ trích hành động tịch thu hộ chiếu cô của chính phủ Đan Mạch là phản bội cô. Cô cũng nói rằng “các tay súng IS rất dễ giết”.

Luật sư Erbil Kaya đại diện cô Palani chỉ trích “Thật xấu hổ. Chúng ta là nước đầu tiên trên thế giới trừng phạt một người từng chiến đấu cùng phe với liên minh quốc tế”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.