IAEA có đợt đánh giá đầu tiên kể từ khi Nhật xả thải

(PLO)- Đợt đánh giá đầu tiên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) diễn ra từ ngày 24 đến 27-10, báo cáo sẽ được công bố cuối năm nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-10, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) bắt đầu đợt đánh giá đầu tiên mức độ an toàn từ việc Nhật xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Daiichi Fukushima ra biển kể từ khi hoạt động này bắt đầu hồi tháng 8.

nhatxathai.PNG
Trưởng nhóm đặc nhiệm của IAEA - ông Gustavo Caruso (trái) trong buổi làm việc với phía Nhật hôm 24-10. Ảnh: KYODO NEWS

Theo hãng thông tấn Kyodo News, nhóm đặc nhiệm của IAEA có sự tham gia của các chuyên gia từ 11 quốc gia, trong đó có Trung Quốc và Nga, vốn đã chỉ trích gay gắt việc xả nước thải và áp đặt lệnh cấm nhập khẩu hải sản Nhật.

Đợt đánh giá đầu tiên của IAEA sẽ kéo dài đến ngày 27-10.

Trong ngày làm việc đầu tiên, nhóm đặc nhiệm của IAEA đã trao đổi ý kiến với các quan chức của Bộ Công nghiệp Nhật, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) - đơn vị điều hành nhà máy Daiichi Fukushima, và Cơ quan Pháp quy Hạt nhân Nhật (NRA).

Giám đốc Bộ phận An toàn và An ninh Hạt nhân của IAEA – ông Gustavo Caruso, người đứng đầu nhóm đặc nhiệm, phát biểu tại cuộc họp rằng thông qua “đợt đánh giá độc lập, khách quan, dựa trên khoa học theo các tiêu chuẩn quốc tế” của mình, họ muốn kiểm tra xem việc xả thải của phía Nhật có được thực hiện an toàn theo đúng kế hoạch hay không.

Trong chương trình làm việc, hôm nay 25-10, nhóm ​​​​sẽ kiểm tra các cơ sở xả thải tại nhà máy Daiichi Fukushima. Song song đó, các chuyên gia cũng sẽ đánh giá việc giám sát môi trường và kế hoạch cho các đợt xả thải sắp tới, dự kiến kéo dài 30 năm hoặc lâu hơn.

Các quan chức của IAEA cho biết họ sẽ công bố báo cáo về đợt đánh giá an toàn đầu tiên vào cuối năm nay.

Chánh văn phòng Nội các Nhật – ông Hirokazu Matsuno, nói trong một cuộc họp báo ở Tokyo hôm 24-10 rằng Nhật sẽ tiếp tục thông báo cho cộng đồng quốc tế về tiến trình xả thải.

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Yasutoshi Nishimura nói với các phóng viên rằng chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho ngư dân Nhật, những người đã bày tỏ lo ngại rằng việc xả thải ảnh hưởng danh tiếng hải sản vùng Fukushima và các khu vực lân cận.

Chính phủ Nhật hôm 24-10 lần nữa bày tỏ “cực kỳ đáng tiếc” với các lệnh cấm do Trung Quốc và Nga áp đặt lên hải sản Nhật, đồng thời kêu gọi 2 nước này dỡ bỏ lệnh cấm “ngay lập tức”.

Hôm 23-10, TEPCO đã hoàn thành đợt xả thải thứ hai, vốn bắt đầu hôm 5-10 vừa qua. Đợt xả thải đầu tiên được thực hiện từ ngày 24-8 đến ngày 11-9.

Cho đến nay, công ty này đã thải khoảng 15.600 tấn nước được xử lý loại bỏ hầu hết các hạt nhân phóng xạ ngoại trừ tritium. Tritium trong nước thải được pha loãng với nồng độ chỉ bằng 1/40 nồng độ cho phép theo tiêu chuẩn an toàn của Nhật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.