Hơn 100 loại trái cây, đặc sản góp mặt tại Tuần lễ trái cây quận 8, TP.HCM
THUẬN VĂN - NGUYỄN MINH
(PLO)-Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” quận 8 năm 2024 quy tụ hơn 100 gian hàng trưng bày, kinh doanh các loại trái cây ngon, bánh dân gian, sản phẩm đặc trưng của vùng, miền.
Tối 4-6, UBND quận 8 tổ chức khai mạc Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” năm 2024 tại bến Bình Đông. Sự kiện được tổ chức gắn với Lễ hội Sông nước TP.HCM lần thứ 2 năm 2024.
Lãnh đạo TP.HCM, quận 8, khách mời cắt băng khai mạc Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền".
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận 8 cho biết, Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” năm 2024 sẽ mang đến cho du khách nhiều nét đặc sắc, phong phú, đa dạng về các chủng loại trái cây, các sản phẩm đặc trưng của từng địa phương.
Bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận 8 giới thiệu một số loại trái cây đặc biệt có tại Tuần lễ trái cây.
"Điểm nhấn của sự kiện lần này là chuỗi hoạt động, chương trình biểu diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử cùng với hơn 100 gian hàng trưng bày, kinh doanh các loại trái cây ngon, bánh dân gian, sản phẩm đặc trưng của nhiều vùng, miền. Tất cả sẽ phác họa nên một hình ảnh hấp dẫn, vừa truyền thống vừa hiện đại, mang đậm nét văn hóa đặc trưng riêng có "Trên bến dưới thuyền" của quận 8, giữa lòng thành phố" - bà Hoa phát biểu.
Các hoạt động của Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" diễn ra từ ngày 4 đến ngày 10-6 tại tuyến đường Nguyễn Văn Của - Bến Bình Đông (phường 13, quận 8, TP.HCM).
Chị Trần Thị Ngọc Châu, thương lái đến từ tỉnh Tiền Giang, mang đến Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" quận 8 nhiều loại trái cây đặc sản của tỉnh như: Mận hồng, Vú sữa tím xưa, Thanh long tổ yến...
Một số loại bánh dân gian đặc trưng như bánh bò, bánh tét, bánh ú... được các tiểu thương từ tỉnh Đồng Tháp mang đến TP.HCM phục vụ du khách. Ông Lê Hùng Dũng (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM), đại diện thương hiệu Lò Nem Sáu Xệ (Vĩnh Long) bày tỏ mong muốn những sản phẩm đạt chuẩn chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ đến với người dân, du khách tại Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" năm nay. Bưởi da xanh, mặt hàng trái cây nổi tiếng và không thể thiếu của bà con miền Tây khi tham gia các dịp lễ hội tại bến Bình Đông, quận 8, TP.HCM. Sản phẩm Mít ruột đỏ Hậu Lộc, đạt chuẩn OCOP 3 sao của bà con Vĩnh Long. Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" là dịp để người dân TP, du khách tham quan, trải nghiệm nhiều loại bánh dân gian đặc sản của các tỉnh miền Tây. Phù hợp với tiêu chí thuận mua vừa bán, cả nhà vườn, thương lái và người tiêu dùng đều vui vẻ khi mua bán trái cây tại sự kiện.
Anh Tiến (ngụ quận 8, TP.HCM) chia sẻ: "Sau giờ làm, tôi đưa vợ và con tham quan Tuần lễ trái cây để xem có gì. Tôi thấy có nhiều loại trái cây, bánh... trưng bày rất đẹp mắt. Tôi và vợ đang tìm mua một ít về nhà dùng thử". Cô Lê Thị Hường, 72 tuổi, quê Tiền Giang (áo tím), phấn khởi khi được nhiều bà con mua và khen bánh do nhà làm ngon, mang đậm vị miền Tây. Cô Ngọc Minh, ngụ phường 5, quận 8, TP.HCM (phía phải), là đời thứ tư giữ nghề gói bánh ú truyền thống từ gia đình. Cô rất vui khi có mặt tại sự kiện. Những chiếc bánh ú truyền thống của bà con quận 8, TP.HCM luôn là điểm nhấn nổi bật qua các dịp lễ hội tại bến Bình Đông. Sản phẩm Cam sành và Bưởi Năm Roi (trái cây đặc sản Vĩnh Long). Sản phẩm Vú sữa tím xưa của thương lái Tiền Giang. Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" mang đến sự đa dạng các loại trái cây, sản phẩm cho người tiêu dùng lựa chọn.
Ban tổ chức bố trí một số gian hàng viết thư pháp, nặn tò he phục vụ nhu cầu của du khách. Sau lễ khai mạc, hàng trăm người dân, du khách đổ về bến Bình Đông để tham quan, trải nghiệm Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền".
(PLO)- Theo PGS.TS Cao Vũ Minh, một số cán bộ, công chức vẫn có tâm lý e ngại do hệ thống pháp luật còn tồn tại những quy định giao thoa, chồng chéo, nên không ít người chọn giải pháp an toàn là không làm hoặc làm cầm chừng.
(PLO)- Tháng 6-2026 đánh dấu thời điểm nhiều chính sách quan trọng bắt đầu đi vào cuộc sống, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như quyền, nghĩa vụ của người dân.
(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.
(PLO)- Đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 27-5 đến 7-6. Phụ huynh đăng ký trực tuyến tại cổng tuyển sinh đầu cấp https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn
(PLO)- Công an TP.HCM đã mật phục và vây bắt nhóm người đánh giày chuyên bủa vây, chèo kéo du khách đánh giày với giá rất cao, có khi lên đến hàng triệu đồng.
(PLO)- Tối 24-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đổ về trung tâm TP.HCM tham dự lễ cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Phật đản 2026.
(PLO)- Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ chính thức tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng.
(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.
(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.
(PLO)- Từ tháng 5-2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến an toàn cho tiền gửi của người dân, rút ngắn thời hạn giám định tư pháp, tăng cường bảo vệ trẻ em, tạo thuận lợi tối đa cho người học với việc số hóa toàn diện dữ liệu học tập...
(PLO)- Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất quy định 4 phương thức xác thực thông tin thuê bao; các trường hợp không phải xác thực lại thông tin thuê bao; xác thực sinh trắc học khuôn mặt...
(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.
(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.
(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.