Học sinh trường chuyên có thể tích lũy tín chỉ bậc ĐH

(PLO) - ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến xét tuyển học sinh của trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên và THPT chuyên Ngoại ngữ và một số học sinh xuất sắc của các trường chuyên trong cả nước vào thẳng bậc ĐH các trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội mà không cần thi. Ngoài ra, cho phép học sinh hai trường chuyên của ĐH Quốc gia Hà Nội được học và tích lũy tín chỉ bậc ĐH.

PGS-TS Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết như trên tại lễ tuyên dương và trao thưởng cho học sinh THPT chuyên xuất sắc tổ chức ngày 21-8 tại ĐH Quốc gia Hà Nội.

Ông Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội trao bằng khen cho các em học sinh xuất sắc. Ảnh: HH

Ông Nhạ cho biết, sau gần 50 năm phát triển, hai trường chuyên của ĐH Quốc gia Hà Nội đã dẫn đầu về việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu với 171 huy chương trong các kỳ thi học sinh giỏi Olympic quốc tế, khu vực, trong đó có 43 huy chương vàng, 64 huy chương bạc và 64 huy chương đồng.

Chỉ trong giai đoạn 2011-2014, trường chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên đã giành 231 giải học sinh giỏi cấp quốc gia, trường chuyên ĐH Ngoại ngữ đoạt 113 giải.

"Các em chính là những hạt nhân tốt để đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Vì vậy ĐH Quốc gia Hà Nội đã họp bàn và quyết định những quy định mới có tính đặc thù cho hai trường chuyên. Đó là xét tuyển thẳng những em có thành tích cao vào ĐH Quốc gia Hà Nội mà không phải qua thi tuyển" - ông Nhạ cho biết.

Ngoài ra trường cũng có cơ chế, tiêu chí xét tuyển thẳng một số học sinh THCS đặc biệt xuất sắc vào thẳng hai trường chuyên Khoa học tự nhiên và THPT chuyên Ngoại ngữ.

Ông Nhạ tin tưởng việc ban hành và thực thi quy định đặc thù này sẽ tạo sức thu hút mạnh mẽ cho hai trường chuyên có cơ hội phát triển và hội nhập, cũng như tạo nguồn sinh viên chất lượng tốt cho các hệ đào tạo tài năng, chất lượng cao, có nội lực mạnh mẽ, phát triển với thế năng mới.

Nhân dịp này ông Nhạ đã trao bằng khen cho chín em học sinh đạt giải chính thức trong các kỳ thi quốc tế, khu vực, và giải nhất cấp quốc gia. Trao bằng khen cho ba thầy giáo đào tạo các em tham dự đổi tuyển và đạt giải cao

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.