Học sinh, sinh viên khó khăn được đóng sáu tháng BHYT

(PL)- Trước băn khoăn của phụ huynh và học sinh (HS) về khoản thu BHYT năm học 2015-2016 khá cao (534.000 đồng/năm), trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 3-9, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, cho rằng:

Thông tư 41 liên bộ Y tế-Tài chính quy định kể từ năm 2015 sẽ thu tiền tham gia BHYT theo năm tài chính chứ không theo năm học.

Cụ thể, trước đây thu từ ngày 1-10 năm trước đến ngày 30-9 năm sau, tròn 12 tháng. Nhưng từ năm học này do bắt đầu thực hiện thu BHYT theo năm tài chính nên phải cộng dồn thời gian đóng lên thành 15 tháng, tức là đóng tiền tham gia BHYT từ 1-10-2015 đến 31-12-2016.

Bà Thu cho biết từ năm học 2015-2016, mức đóng BHYT của HS-SV và các đối tượng khác sẽ tăng từ 3% lên 4,5% của mức lương cơ sở/tháng là 621.000 đồng/năm. Do được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, như vậy mỗi HS-SV phải đóng 534.000 đồng/năm.

Dư luận cho rằng đầu năm học HS-SV phải đóng nhiều khoản tiền như học phí, đồng phục, tiền xây dựng trường… nay cộng thêm khoản tiền BHYT khá cao sẽ khiến các phụ huynh đuối, bà Thu lý giải: Trên cơ sở chia sẻ khó khăn của phụ huynh, cơ quan BHXH TP đã bàn thảo phương án tháo gỡ với Sở GD&ĐT TP. Theo đó, HS-SV được đóng trước sáu tháng (từ ngày 1-10 đến ngày 31-3), chín tháng còn lại sẽ đóng sau.

PHONG ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.