Hoa hậu Xuân Hạnh bị lập group anti: Bạn đọc ngán ngẩm!

(PLO)- Bạn đọc ngán ngẩm và bức xúc trước việc các nàng hậu sau đăng quang trở thành chủ đề gây tranh luận, thậm chí là bị lập các hội nhóm anti với nội dung xấu độc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải bài viết: Vừa đăng quang, hoa hậu Bùi Thị Xuân Hạnh bị lập group anti có nội dung dư luận tranh cãi về kết quả đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Miss Cosmo Vietnam 2023.

Nhiều ý kiến cho rằng Bùi Thị Xuân Hạnh có nhan sắc không nổi bật so với những thí sinh còn lại trong top 5. Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện các group anti nàng hậu với số lượng thành viên lên đến hàng ngàn người.

Lại lập group anti hoa hậu

Bạn đọc Nguyễn Chiến chia sẻ: “Cứ không hài lòng với hoa hậu nào là lại xuất hiện các group anti hoa hậu đó. Cách đây không lâu, hoa hậu Ý Nhi bị ‘đánh hội đồng’ trên mạng xã hội còn chưa đủ sao mà nay thêm Xuân Hạnh nữa”.

“Lập group anti hoa hậu để làm gì vậy? Kết quả chung cuộc đều do ban giám khảo cuộc thi xem xét cả một quá trình mà đánh giá, lựa chọn. Có bức xúc gì thì liên hệ với ban tổ chức chứ chửi bới một cô gái mới 22 tuổi thì chỉ gây tổn thương cho cô ấy thôi” – bạn đọc Đoàn Lân viết.

Bạn đọc Mỹ Duyên bình luận: “Một hoa hậu xứng đáng không dừng lại ở vẻ đẹp, kỹ năng trình diễn mà còn là những gì mà cô ấy thực hiện trong nhiệm kỳ của mình. Cô gái đó đã đóng góp những gì cho xã hội, lan tỏa điều gì đến mọi người mới thực sự quan trọng”.

can-cho-co-gai-tre-xuan-hanh-ben-trai-thoi-gian-de-chung-minh-ban-than-hoan-toan-xung-dang-voi-ngoi-vi-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-2023-anh-vo-tung-8157.jpg
Cần cho cô gái trẻ Xuân Hạnh (bên trái) thời gian để chứng minh bản thân xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023. Ảnh: VÕ TÙNG

Cần bình tĩnh và cần thẩn trước các group anti

Bạn đọc Văn Mạnh cho rằng: “Công chúng, đặc biệt là những người yêu thích các cuộc thi sắc đẹp, đã không còn dễ dãi như trước đây. Họ khắt khe hơn, đòi hỏi ở một hoa hậu nhiều thứ hơn là nhan sắc. Do vậy, ban tổ chức, giám khảo của các cuộc thi cần quan sát và cân nhắc kỹ trước khi trao vương miện cho bất kỳ cô gái nào”.

“Tôi từng tham gia group anti một nữ ca sĩ khá nổi tiếng. Đa số các bài viết trong nhóm đều bới móc, xỉa xói quá khứ của cô ca sĩ đó. Số khác hùa theo chửi rủa, xúc phạm ngoại hình, giọng hát của cô ấy. Vì cảm thấy quá độc hại nên tôi đã rời nhóm ngay sau đó. Những ai tham gia group anti chủ yếu là để thỏa mãn sự bức tức của mình, thoải mái mạt sát người nổi tiếng và biến họ thành chủ đề mang ra mổ xẻ, xâu xé. Lối hành xử như vậy rất đáng báo động!” – bạn đọc Thành Tiến viết.

Bạn đọc Trương Thị Tú nêu ý kiến: “Không chỉ nội dung độc hại, các thông tin bịa đặt, photoshop hình ảnh các thứ cũng nhan nhản trong các group anti. Mấy cái hội nhóm này sau một thời gian lại đổi thành nhóm trao đổi, buôn bán hàng hóa. Việc này đã xuất hiện nhiều lần rồi nên mong mọi người hãy bình tĩnh và cẩn thận trước khi tham gia”.

“Cần loại bỏ những group anti người nổi tiếng tràn lan trên mạng xã hội. Ngoài ra, cần xử phạt mạnh tay đối với cá nhân, tổ chức nào ngang nhiên bịa đặt, chửi bới người khác. Nhiều người ỷ là thế giới ảo, nick ảo rồi muốn viết gì thì viết khiến người dân rất bức xúc” – bạn đọc Duyên Lý viết.

Xử nghiêm học sinh vi phạm an toàn giao thông

Xử nghiêm học sinh vi phạm an toàn giao thông

(PLO)- Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ GD&ĐT về trật tự, an toàn giao thông đã được thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, đóng vai trò quan trọng nhất vẫn là phụ huynh trong việc học sinh vi phạm an toàn giao thông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.