Hoa cúc Tết nhuộm vàng làng quê Quảng Ngãi

Hoa cúc Tết nhuộm vàng làng quê Quảng Ngãi

(PLO)- Hoa cúc Tết tại làng hoa Nghĩa Hiệp đã nở rộ, làng trên xóm dưới vàng rực màu hoa Tết.

Làng hoa Nghĩa Hiệp - thủ phủ hoa cúc Tết lớn nhất miền Trung đang vào dịp bận rộn nhất trong vụ. Dọc các tuyến đường làng, hoa cúc nở rộ, đồng ruộng được nhuộm một màu vàng rực... Các vườn hoa tấp nập người mua bán, vận chuyển hoa lên xe chở đi khắp nơi.

Làng hoa Nghĩa Hiệp - thủ phủ hoa cúc Tết

Càng cận Tết, từng đoàn xe tải nối đuôi nhau vào làng hoa càng đông. Ông Lê Văn Nông (thôn Hải Môn, xã Nghĩa Hiệp), chia sẻ với người dân ở làng hoa Nghĩa Hiệp, trước Tết là thời gian mùa xuân hiện diện rõ và rực rỡ nhất.

IMG_1737344427586_1737344455374.jpg

“Làng hoa Nghĩa Hiệp có tuổi đời hơn 50 năm, chừng ấy thời gian người dân ở đây đón xuân sớm hơn các nơi. Đến khi hoa rời xóm làng, đến tay người dân khắp cả nước đón Tết thì làng lại trở lại bình thường”, ông Nông nói.

IMG_1737344427983_1737344456073.jpg

Không chỉ ngoài cánh đồng, hoa cúc còn được trồng ở nhiều khu vườn, trong nhà dân. Nhiều ngôi nhà vườn cũ cũng được tận dụng để trồng hoa cúc Tết. Khi hoa đồng loạt nở cũng là lúc không khí Tết ngập tràn cả làng hoa Nghĩa Hiệp.

IMG_1737344427851_1737344455901.jpg

Theo một số hộ dân trồng hoa, chừng nửa tháng trước họ từng rất lo lắng khi thương lái e dè đặt cọc hoa vì còn thăm dò thị trường. May mắn thay, đến thời điểm này các nhà vườn đã bán gần hết hoa.

1000005504.jpg

Bà Nguyễn Thị Thủy (thôn Đồng Viên, xã Nghĩa Hiệp), cho hay nhà bà trồng gần 500 chậu hoa cúc pha lê. Hiện 90% số hoa cúc Tết của gia đình đã được thương lái đặt cọc và vận chuyển.

IMG_1737344428175_1737344456307.jpg

Theo người trồng hoa, năm nay dù thời tiết mưa lạnh kéo dài nhưng nhờ kinh nghiệm trồng hoa, nông dân xã Nghĩa Hiệp vẫn đảm bảo hoa nở đúng dịp Tết. Nụ to, hoa nở đều, đẹp nên vụ hoa năm nay, trừ chi phí người trồng hoa có lãi từ 40-50%.

1000005505.jpg

Hiện giá hoa cúc Tết từ 120.000 đồng - 140.000 đồng/chậu 50cm; 150.000 đồng - 180.000 đồng/chậu 55cm; 200.000 đồng – 220.000 đồng/chậu 60cm; 400.000 đồng – 500.000 đồng/chậu 70cm và các chậu 1m được bán giá 1,2 – 1,5 triệu đồng, tùy chất lượng hoa.

IMG_1737344428451_1737344456640.jpg

Thời điểm này cũng là lúc nhiều người kiếm thêm thu nhập nhờ vận chuyển hoa từ ruộng ra điểm tập kết để chuyển lên xe. “Công việc thời vụ, mỗi ngày kiếm được 300.000 đồng – 350.000 đồng, nhờ vậy cũng có tiền sắm Tết cho gia đình”, ông Nguyễn Phi nói.

IMG_1737344427634_1737344455565.jpg

Đối với những vườn hoa ở xa đường lớn, chủ vườn phải thuê người dùng máy cày, xe ba gác chở hoa ra khu vực tập trung các xe tải. Sau khi chuyển hoa lên xe tải, những chậu hoa cúc rực rỡ sắc vàng sẽ mang Tết từ làng hoa đi các tỉnh miền Trung và nhiều nơi trên cả nước.

hoa-cuc-tet-nhuom-vang-lang-que-quang-ngai-7.jpg

Ngoài hoa cúc, nhiều hộ dân ở xã Nghĩa Hiệp mạnh dạn trồng thêm một số hoa khác như vạn thọ, hồng, mào gà, dạ yến thảo… để đa dạng hóa các loại hoa, phục vụ nhu cầu của thị trường.

IMG_1737344428197_1737344456333.jpg

Năm 2024, xã Nghĩa Hiệp có 500 hộ trồng hoa Tết với khoảng 250.000 chậu hoa cúc các loại. Tháng 1-2023, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) đã công nhận nhãn hiệu hoa Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa).

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.