(PLO)- Sau một thời gian dài đưa vào khai thác, sử dụng, các hạng mục ở sân vận động Thống Nhất đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng do không được tu bổ, gây khó khăn cho các hoạt động thể thao văn hoá.
Video: Toàn cảnh Sân Vận Động Thống Nhất trước khi cải tạo
Thống Nhất là sân vận động lâu đời nhất Việt Nam, được xây từ năm 1929 và khánh thành vào năm 1931, sân có sức chứa gần 20.000 chỗ ngồi. Sân hiện được sử dụng chủ yếu cho các trận đấu bóng đá, đây cũng là sân nhà của CLB TP.HCM và trẻ TP.HCM thi đấu ở mùa bóng 2024 - 2025. Nơi đây từng tổ chức nhiều giải đấu lớn của quốc gia và khu vực nhưng hiện nay nhiều hạng mục đang xuống cấp do không được tu bổ, gây khó khăn cho các hoạt động thể thao văn hoá.
Thống Nhất là sân vận động lâu đời nhất Việt Nam, có sức chứa gần 20.000 chỗ ngồi. Ảnh: Nguyễn Tiến Theo ghi nhận của phóng viên, sau một thời gian dài đưa vào khai thác, các hạng mục ở sân vận động này đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Thuận Văn Các hàng ghế dành cho CĐV trở nên cũ kỹ, phủ rêu xanh. Ảnh: Thuận Văn Hàng rào an ninh cũng rỉ sắt cần được tu bổ. Ảnh: Thuận Văn Mặt đường piste chạy điền kinh cũng bong tróc ra từng mảng lớn, xuống cấp theo năm tháng. Ảnh: Thuận Văn
Từ năm 2023, khán đài B phải tạm ngừng sử dụng và bỏ trống trong những trận đấu của CLB TP.HCM trên sân nhà. Ảnh: Nguyễn Tiến Khán giả phải ngồi dạt qua hai phía khán đài C và D để theo dõi các trận đấu. Ảnh: Nguyễn Tiến Đường hầm vào khán đài B cũng được đóng kín cửa. Ảnh: Thuận Văn Cỏ cây mọc um tùm, đồ đạc chất ngổn ngang bên cạnh khán đài A. Ảnh: Thuận Văn Loa phát thông báo tại khán đài A cũng rỉ sét, bạc màu. Ảnh: Thuận Văn Bảng tỉ số trên sân cũng đã rất cũ kĩ cần được nâng cấp. Ảnh: Thuận Văn
Băng ghế huấn luyện cũng bị rách, có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: Thuận Văn
Vừa qua, ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM vừa báo cáo UBND TPHCM về tình hình thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất với tổng mức đầu tư hơn 149 tỷ đồng.
Việc cải tạo sân vận động Thống Nhất nhằm đáp ứng nhu cầu thi đấu, đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao, phục vụ việc tập luyện thể thao cho nhân dân. Đồng thời, dự án hướng tới đảm bảo cảnh quan, môi trường của trung tâm Thành phố, phục vụ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần X năm 2026.
Tổng mức đầu tư nâng cấp sân vận động Thống Nhất hơn 149 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Tiến
Dự kiến, sân vận động Thống Nhất sẽ được cải tạo khu khán đài A, C, D, sân cỏ, đường chạy, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục khác.
Sân vận động cũng xây mới khu khán đài B, C1, D1 với quy mô 3 tầng. Ảnh: Nguyễn Tiến Công trình dự kiến sẽ được khởi công vào đầu năm 2025 và hoàn thành vào tháng 12/2025. Ảnh: Thuận Văn Công nhân đang dọn dẹp, cải thiện mặt sân cho trận đấu tiếp theo. Ảnh: Thuận Văn
Hiện trạng mặt sân Thống Nhất ghi nhận vào ngày 11-10. Ảnh: Thuận Văn Dự án được đầu tư với tầm nhìn chiến lược cho một số môn thể thao cơ bản trọng điểm và có ưu thế của thành phố, tiến đến thể thao chuyên nghiệp. Ảnh: Thuận Văn
Trong quá trình thi công dự án, sân vận động sẽ xây thêm nhà điều hành xử lý nước thải, nhà tập kết rác, bể nước ngầm sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước, cấp thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống đèn khu khán đài, cây xanh, thảm cỏ và hệ thống chống sét.
(PLO)- Theo PGS.TS Cao Vũ Minh, một số cán bộ, công chức vẫn có tâm lý e ngại do hệ thống pháp luật còn tồn tại những quy định giao thoa, chồng chéo, nên không ít người chọn giải pháp an toàn là không làm hoặc làm cầm chừng.
(PLO)- Tháng 6-2026 đánh dấu thời điểm nhiều chính sách quan trọng bắt đầu đi vào cuộc sống, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như quyền, nghĩa vụ của người dân.
(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.
(PLO)- Đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 27-5 đến 7-6. Phụ huynh đăng ký trực tuyến tại cổng tuyển sinh đầu cấp https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn
(PLO)- Công an TP.HCM đã mật phục và vây bắt nhóm người đánh giày chuyên bủa vây, chèo kéo du khách đánh giày với giá rất cao, có khi lên đến hàng triệu đồng.
(PLO)- Tối 24-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đổ về trung tâm TP.HCM tham dự lễ cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Phật đản 2026.
(PLO)- Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ chính thức tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng.
(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.
(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.
(PLO)- Từ tháng 5-2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến an toàn cho tiền gửi của người dân, rút ngắn thời hạn giám định tư pháp, tăng cường bảo vệ trẻ em, tạo thuận lợi tối đa cho người học với việc số hóa toàn diện dữ liệu học tập...
(PLO)- Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất quy định 4 phương thức xác thực thông tin thuê bao; các trường hợp không phải xác thực lại thông tin thuê bao; xác thực sinh trắc học khuôn mặt...
(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.
(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.
(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.