(PLO)- Dự kiến công viên ven sông Sài Gòn sẽ được mở rộng từ cầu Ba Son đến cầu Thủ Thiêm với chiều dài hơn 1 km và tổng diện tích 10 ha. Công viên này được thiết kế hiện đại, trang bị nhiều tiện ích nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.
Mới đây, TP đề xuất cải tạo khu đất ven sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son tới cầu Thủ Thiêm phía TP Thủ Đức, nhằm tạo ra không gian vui chơi, giải trí, sáng tạo và luyện tập thể dục thể thao của người dân và du khách khi đến tham quan TP.HCM.
Dự kiến công viên ven sông Sài Gòn sẽ được mở rộng dọc từ cầu Ba Son đến cầu Thủ Thiêm với chiều dài hơn 1 km và tổng diện tích 10 ha. Ảnh: Nguyễn Tiến Chiều ngang tính từ mép bờ sông vào trong khoảng 100 – 120 m, thuộc phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức có tổng diện tích trên 11.000 m2. Ảnh: Nguyễn Tiến Khu đất có vị trí từ cầu Thủ Thiêm đến cầu Ba Son, nối liền công viên bờ sông phía khu đô thị Thủ Thiêm. Ảnh: Nguyễn Tiến Hiện khu vực là thảm thực vật tự nhiên, địa hình không bằng phẳng, hướng địa hình thấp dần về phía bờ sông Sài Gòn. Ảnh: Nguyễn Tiến
Nơi đây có ưu thế mặt bằng rộng, hướng bờ sông, góc nhìn đối diện sang quận 1 và quận Bình Thạnh, sẽ là nơi thuận lợi để tổ chức các sự kiện, hoạt động cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Tiến Theo ghi nhận của PLO, hiện nay hầu hết khu vực này đều phủ kín bởi cỏ lau rậm rạp, um tùm. Ảnh: Nguyễn Tiến Dưới chân cầu Thủ Thiêm vẫn còn một số căn nhà lụp xụp ven sông cùng nhiều thuyền bè neo đậu. Ảnh: Nguyễn Tiến Nhiều người dân chọn nơi đây là điểm nghỉ ngơi, uống nước hoặc câu cá. Ảnh: Di Linh
Các loại phế liệu từ quá trình xây dựng và rác thải vương vãi gây mất vệ sinh môi trường... Ảnh: Di Linh Đa phần người dân ở đây chủ yếu là người lao động, buôn bán nhỏ lẻ, làm chài lưới, thu gom phế liệu, sống ven sông từ nhiều năm nay. Ảnh: Di Linh Trước thông tin khu đất này sẽ được quy hoạch thành công viên ven sông Sài Gòn hiện đại và tiện ích, người dân háo hức chờ đợi sự thay đổi diện mạo mới của bờ sông Sài Gòn. Ảnh: Di Linh Hơn 60 năm sinh sống tại khu vực này, bà Ngô Mỹ Lệ, ngụ TP. Thủ Đức, TP.HCM, cũng nóng lòng mong khu đất sớm được cải tạo thành công viên. Bà hy vọng không chỉ cảnh quan đô thị được chỉnh trang, mà gia đình bà cũng sớm có chỗ an cư mới, không còn phải chịu cảnh nhếch nhác, ngập lụt dưới chân cầu. “Chừng nào được đền bù thì mình đi, chứ sống ở đây khổ lắm, ở trên mưa thì dột nước ở dưới mưa thì nước ngập. Nhưng nghĩ đến đi chỗ khác thuê nhà thì không có tiền, phải chi 3,4 triệu một tháng thực sự cũng khó khăn” - bà Lệ chia sẻ. Ảnh: Di Linh Anh Nguyễn Thanh Kiên - ngụ Quận Tân Bình, TP.HCM - cho biết: “Tôi thường xuyên ra đây uống cà phê và hóng mát, nếu cải tạo nơi đây thành công viên được thì rất tốt cho người dân. Thoáng mát, sạch sẽ và đẹp hơn rất nhiều, nhất là khu vực ven sông này” - Anh Kiên nói. Ảnh: Di Linh Mặc dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng người dân vẫn đặt niềm tin vào một tương lai, nơi cuộc sống của họ có sự thay đổi tích cực và đầy hy vọng. Ảnh: Di Linh
Với diện tích hiện hữu 10ha, sau khi cải tạo, tổ hợp công viên sẽ tạo mỹ quan cho cả khu trung tâm quận 1 và ngã ba kênh Thị Nghè giao với sông Sài Gòn. Ảnh: Nguyễn Tiến Dự kiến công viên ven sông Sài Gòn sẽ được thực hiện bằng hình thức xã hội hoá và hoàn thành trước tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Ảnh: Nguyễn Tiến
(PLO)- Theo PGS.TS Cao Vũ Minh, một số cán bộ, công chức vẫn có tâm lý e ngại do hệ thống pháp luật còn tồn tại những quy định giao thoa, chồng chéo, nên không ít người chọn giải pháp an toàn là không làm hoặc làm cầm chừng.
(PLO)- Tháng 6-2026 đánh dấu thời điểm nhiều chính sách quan trọng bắt đầu đi vào cuộc sống, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như quyền, nghĩa vụ của người dân.
(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.
(PLO)- Đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 27-5 đến 7-6. Phụ huynh đăng ký trực tuyến tại cổng tuyển sinh đầu cấp https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn
(PLO)- Công an TP.HCM đã mật phục và vây bắt nhóm người đánh giày chuyên bủa vây, chèo kéo du khách đánh giày với giá rất cao, có khi lên đến hàng triệu đồng.
(PLO)- Tối 24-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đổ về trung tâm TP.HCM tham dự lễ cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Phật đản 2026.
(PLO)- Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ chính thức tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng.
(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.
(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.
(PLO)- Từ tháng 5-2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến an toàn cho tiền gửi của người dân, rút ngắn thời hạn giám định tư pháp, tăng cường bảo vệ trẻ em, tạo thuận lợi tối đa cho người học với việc số hóa toàn diện dữ liệu học tập...
(PLO)- Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất quy định 4 phương thức xác thực thông tin thuê bao; các trường hợp không phải xác thực lại thông tin thuê bao; xác thực sinh trắc học khuôn mặt...
(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.
(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.
(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.