(PLO)- Đường vành đai 2 TP.HCM có chiều dài 64 km, đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng 50 km, còn 14 km chưa được khép kín. Dự kiến đoạn 1 và đoạn 2 dự án sẽ khởi công vào dịp 30-4-2025.
Vừa qua, UBND TP Thủ Đức (TP.HCM) đã tổ chức hội nghị thông tin về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường vành đai 2 TP.HCM.
Theo Sở GTVT TP.HCM, vành đai 2 dài khoảng 64 km, quy mô 6 - 10 làn xe. Đến nay, tuyến đường đã đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác khoảng 50 km, vẫn còn 14 km chưa khép kín, chia làm 4 đoạn.
Cụ thể, đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp, TP.Thủ Đức) dài 3,5 km. Ảnh: Nguyễn Tiến Tổng mức đầu tư khoảng 9.328 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 6.675 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Tiến
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM, sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được công bố, người dân sống ở khu vực đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp, TP.Thủ Đức) chịu ảnh hưởng bởi dự án vành đai 2 đặc biệt quan tâm và có nhiều ý kiến về vấn đề này. Ảnh: Nguyễn Tiến Ông Huỳnh Phước Sang - ngụ đường Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM, cho biết: "Tôi sinh sống, buôn bán ở đây đã hơn 50 năm, nghe thông tin nhà nước làm đường vành đai 2 tôi rất ủng hộ. Tôi mong chính quyền đền bù thỏa đáng và có khu tái định cư khang trang để bà con sớm ổn định cuộc sống". Ảnh: Nguyễn Tiến Đoạn 2 của dự án vành đai 2 (từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng, TP.Thủ Đức). Trong ảnh là đường Phạm Văn Đồng, TP.Thủ Đức, nơi đường vành đai 2 đi ngang qua. Ảnh: Nguyễn Tiến Đoạn 2 dài 2,8 km, đi qua đường Kha Vạn Cân, có tổng vốn đầu tư 4.543 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1.956 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Tiến Dự án đầu tư xây dựng vành đai 2 (đoạn 1 và 2) có khoảng 1.166 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng, diện tích thu hồi khoảng 61,15ha, tổng số vốn bồi thường, hỗ trợ khoảng 7.600 tỉ đồng. Ảnh: Nguyễn Tiến
Còn đây là đoạn 3 của dự án đường vành đai 2 (từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa), dài 2,7 km có tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Tiến Dự án được triển khai từ năm 2017. Tuy nhiên, do vướng mắc trong thủ tục thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư, chậm đền bù..., dự án tạm dừng từ năm 2020 đến nay. Ảnh: Nguyễn Tiến Theo ghi nhận, nhiều hạng mục thi công ở đoạn 3 hiện đang dở dang, vật liệu xây dựng chất ngổn ngang. Ảnh: Nguyễn Tiến Đoạn 4 của dự án vành đai 2, dài 5,3 km từ quốc lộ 1A đến đường Nguyễn Văn Linh, tổng mức đầu tư khoảng 16.417 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 13.190 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Tiến Năm 2024, TP Thủ Đức được giao số vốn hơn 10.000 tỉ đồng, trong đó dự án Vành đai 2 là hơn 7.000 tỉ đồng. Trong buổi làm việc mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu đến hết năm 2024, địa phương phải giải ngân 90% số vốn này. Ảnh: Nguyễn Tiến
Dự án vành đai 2 có tầm quan trọng trong việc kết nối, rút ngắn quãng đường vận chuyển hàng hóa và giải quyết ùn tắc giao thông cho khu vực đô thị trung tâm hiện hữu, kết nối với đô thị vệ tinh của khu vực TP.HCM, các đầu mối giao thông lớn. Khi hoàn thành, dự án sẽ áp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội khu vực phía Đông TP nói riêng và của TP.HCM nói chung.
Ông Võ Trung Trực - Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM - cho biết: "Đến nay, UBND TP Thủ Đức cũng đã chuẩn bị đủ quỹ nhà đất tại các khu tái định cư của dự án để bố trí cho các hộ dân. Bao gồm các nền đất Khu nhà ở Đại Nhân, (phường Hiệp Bình Phước); Khu đô thị Đông Tăng Long (phường Long Trường và Trường Thạnh); Khu tái định cư 50ha (phường Cát Lái); Khu tái định cư Long Bình - Long Thạnh Mỹ; Chung cư C8 tại phường Tăng Nhơn Phú A; Lô R Chung cư Đức Khải (phường An Khánh) và Chung cư lô CD khu 17,3ha (phường An Khánh).
Qua khảo sát thực tế, đây là những khu tái định cư có vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội được kết nối đồng bộ, người dân sau khi nhận nhà, đất tái định cư đảm bảo ổn định đời sống".
(PLO)- Theo PGS.TS Cao Vũ Minh, một số cán bộ, công chức vẫn có tâm lý e ngại do hệ thống pháp luật còn tồn tại những quy định giao thoa, chồng chéo, nên không ít người chọn giải pháp an toàn là không làm hoặc làm cầm chừng.
(PLO)- Tháng 6-2026 đánh dấu thời điểm nhiều chính sách quan trọng bắt đầu đi vào cuộc sống, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như quyền, nghĩa vụ của người dân.
(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.
(PLO)- Đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 27-5 đến 7-6. Phụ huynh đăng ký trực tuyến tại cổng tuyển sinh đầu cấp https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn
(PLO)- Công an TP.HCM đã mật phục và vây bắt nhóm người đánh giày chuyên bủa vây, chèo kéo du khách đánh giày với giá rất cao, có khi lên đến hàng triệu đồng.
(PLO)- Tối 24-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đổ về trung tâm TP.HCM tham dự lễ cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Phật đản 2026.
(PLO)- Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ chính thức tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng.
(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.
(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.
(PLO)- Từ tháng 5-2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến an toàn cho tiền gửi của người dân, rút ngắn thời hạn giám định tư pháp, tăng cường bảo vệ trẻ em, tạo thuận lợi tối đa cho người học với việc số hóa toàn diện dữ liệu học tập...
(PLO)- Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất quy định 4 phương thức xác thực thông tin thuê bao; các trường hợp không phải xác thực lại thông tin thuê bao; xác thực sinh trắc học khuôn mặt...
(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.
(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.
(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.