Hàn Quốc ra điều kiện hòa bình với Triều Tiên

(PLO) – Chính quyền của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẵn sàng đi đến một hiệp định hòa bình với Triều Tiên, với điều kiện nước láng giềng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung đưa ra nhận định này vài ngày 29-6, chỉ vài tiếng trước khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên kể từ khi nhậm chức với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo hãng tin AFP.

Ông Moon kể từ khi vận động tranh cử đến này đã khẳng định rõ lập trường muốn đẩy mạnh đối thoại Seoul-Bình Nhưỡng một cách hòa bình.

Cuộc chiến Triều Tiên về bản chất chưa bao giờ chấm dứt. Thỏa thuận mà các bên đạt được tại Bàn Môn Điếm vào năm 1953 chỉ quy định ngừng bắn chứ không phải là một hiệp định hòa bình.

Hiện vẫn còn gần 28.500 lính Mỹ đóng tại Hàn Quốc với nhiệm vụ “bảo hộ quân sự” cho đồng minh Đông Á. Nếu hai miền bán đảo Triều Tiên đạt được một hiệp định hòa bình, đó có thể là nền tảng mở đường cho Mỹ rút quân khỏi bán đảo – một trong các yêu sách Bình Nhưỡng yêu cầu bấy lâu để “phong tỏa” chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Bán đảo Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh. Thỏa thuận mà các bên đạt được tại Bàn Môn Điếm vào năm 1953 chỉ quy định ngừng bắn chứ không phải là một hiệp định hòa bình. Ảnh: KCNA

“Chúng ta phải chấm dứt hệ thống đình chiến bất ổn hiện tại và đặt dấu chấm hết cho chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, vốn vẫn tồn tại bấy lâu” – ông Chun phát biểu tại một buổi hội thảo. Tuy nhiên, ông Chun cũng khẳng định rằng hiệp định này chỉ có thể đạt được một khi Triều Tiên “phi hạt nhân hóa toàn diện”, hãng tin Yonhap dẫn lại lời vị thứ trưởng.

Các chính phủ trước đây của Seoul, dưới thời cựu tổng thống bị phế truất Park Geun-hye và cả người tiền nhiệm Lee Myung-bak, đều theo lập trường bảo thủ và không muốn đả động đến đàm phán một hiệp định hòa bình. Trong khi đó, việc ký kết hiệp định hòa bình với Mỹ cũng từng là một trong các yêu sách hàng đầu cảu Bình Nhưỡng để chấm dứt chương trình hạt nhân.

Giờ đây, dưới thời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các diễn biến thời gian qua, các chuyên gia không rõ liệu Triều Tiên có còn giữ mục tiêu ký kết hiệp định hòa bình hay không. Trong giai đoạn khủng hoảng tháng 4-2017 đến nay, Triều Tiên đã nhiều lần khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân đồng thời lên án các chính sách thù địch của Mỹ nhắm vào nước này.

Trong dịp kỷ niệm 67 năm ngày chiến tranh Triều Tiên nổ ra, Chủ tịch HĐND Bình Nhưỡng đã khẳng định Triều Tiên nay “đã thật sự trở thành một cường quốc hạt nhân”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.