Hạ viện Mỹ miễn cưỡng thông qua Dự luật biên giới

(PLO)- Hạ viện Mỹ miễn cưỡng thông qua dự luật về vấn đề biên giới của Thượng viện mà không có thay đối trong biện pháp bảo vệ trẻ em di cư hoặc các trách nhiệm giải trình mà Đảng Dân chủ ở Hạ viện tìm kiếm.

Ngày 27-6, Hạ viện Mỹ do Đảng Dân chủ lãnh đạo đã phải thông qua bản dự luật hỗ trợ ngân sách biên giới của Thượng viện nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở biên giới Mỹ và Mexico.

Thượng viện Mỹ đồng ý chi khoảng 4,6 tỉ USD ngân sách bổ sung khẩn cấp cho an ninh biên giới, theo đài CBS News.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, trong một lá thư gửi các đồng nghiệp ngày 27-6, đã bày tỏ sự thất vọng vì Thượng viện đã thiếu tôn trọng khi phớt lờ các ưu tiên của Đảng Dân chủ ở Hạ viện: “Trẻ em là ưu tiên hàng đầu. Vào cuối ngày, chúng tôi phải đảm bảo rằng các nguồn lực cần thiết để bảo vệ trẻ em phải luôn sẵn sàng".

"Để có được nguồn lực giúp trẻ em nhanh nhất, chúng tôi sẽ miễn cưỡng thông qua dự luật của Thượng viện", bà Pelosi viết trong thư.

Chủ tịch Hạ viện Pelosi nói rằng tình hình tại biên giới là một thách thức lớn hiện nay đối với nước Mỹ. Ảnh: CBS News

Kết quả bỏ phiếu để thông qua dự luật cho thấy chỉ có 129 thành viên Đảng Dân chủ ủng hộ, và có đến 95 thành viên bỏ phiếu chống.

Nghị sĩ Đảng Cộng hòa ở Hạ viện cũng chấp thuận thông qua luật này với 176 phiếu thuận, 7 phiếu chống.

Tổng thống Donald Trump hoan nghênh việc thông qua dự luật. "Đây là việc làm tuyệt vời do tất cả chúng ta thực hiện!", ông viết trên Twitter.

Trước đó, trong bản thảo đầu tiên của dự luật ngân sách biên giới trị giá 4,5 tỉ USD bao gồm các điều khoản giám sát để duy trì quản lý các điều kiện di cư, mà không cung cấp nguồn tài chính cho việc xây dựng tường biên giới.

Tuy nhiên, một số nghị sĩ Hạ viện đã bỏ phiếu chống lại dự luật vì cho rằng dự luật này chỉ hỗ trợ cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan, Cục Hải quan và Tuần tra biên giới.

Lãnh đạo đa số Thượng viện, Mitch McConnell, tuyên bố không chấp nhận những thay đổi trong các biện pháp di cư mà bà Pelosi và Hội đồng lập pháp Hạ viện tìm kiếm.

"Nếu Đảng Dân chủ ở Hạ viện có những nỗ lực phá vỡ tiến trình lưỡng đảng, chúng ta phải chuyển sang bàn đàm phán. Thượng viện Hoa Kỳ không thông qua dự luật tài trợ biên giới mà cắt giảm tiền cho CIE và Bộ Quốc phòng. Điều đó sẽ không xảy ra. Chúng tôi đã có sự thỏa hiệp của mình", ông McConnell nói.

Gần 1.400 trẻ em sẽ bị đưa vào những khu tập trung người di cư. Ảnh: AFP

Sau đó, Chủ tịch Hạ viện Pelosi và Phó Tổng thống Mike Pence đã nói chuyện suốt một tiếng đồng hồ về dự thảo này.

Nguồn tin nói rằng hai bên thảo luận “sửa đổi những điểm bất hợp lý về hành chính”.

Phó Tổng thống Pence hứa sẽ có những thay đổi về mặt quản lý, bao gồm các thành viên sẽ được thông báo trong vòng 24 giờ nếu xảy ra trường hợp trẻ em bị thiệt mạng và ông cũng đồng ý thời hạn 90 ngày đối với trẻ em tại điểm tập trung dòng người di cư.

Bà Pelosi trả lời phóng viên rằng bà vẫn thích hành động lập pháp hơn là "sửa lỗi hành chính".

Đảng Dân chủ vẫn còn hoài nghi về khả năng ông Pence thực hiện lời hứa của mình bằng hành động thực tế, theo CBS News.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.