Chủ tịch Hạ viện Mỹ phản đối luận tội ông Trump

(PLO)-Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tiết lộ rằng bà phản đối luận tội Tổng thống Donald Trump khi không có điều gì "thuyết phục và có lợi cho lưỡng đảng", đài Fox News đưa tin.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tiết lộ rằng bà phản đối luận tội Tổng thống Donald Trump khi không có điều gì "thuyết phục và có lợi cho lưỡng đảng", đài Fox News đưa tin.

Bà Pelosi nói với tờ The Washington Post trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 11-3: "Tôi không ủng hộ luận tội Tổng thống. Sự luận tội gây chia rẽ cho nước Mỹ đến nỗi trừ khi có một điều gì đó thuyết phục và có lợi cho lưỡng đảng, tôi không nghĩ rằng nước Mỹ nên đi theo con đường đó, bởi vì nó gây chia rẽ đất nước. Và ông Trump chỉ không xứng đáng".

Bà Nancy Pelosi  vỗ tay cho ông Trump trong buổi phát biểu Thông điệp Liên bang ngày 05-2-2019. Ảnh: REUTERS

Phát biểu của bà Pelosi đã đi ngược lại với biểu hiện của một số thành viên mới thuộc đảng của bà, đáng chú ý nhất là nghị sĩ Rashida Tlaib của bang Michigan (Mỹ), người trong tháng 1 vừa qua đã tuyên bố với các nhà hoạt động đảng Dân chủ rằng sẽ luận tội Tổng thống. 

Mặc dù phản đối luận tội Tổng thống, bà Pelosi nói ông Trump "không phù hợp" để trở thành Tổng thống Mỹ về mặt “đạo đức",  “trí tuệ” và "sự khôn ngoan".

Bà Pelosi cũng cáo buộc Tổng thống "coi thường Hiến pháp Mỹ và coi thường các cam kết của Mỹ với thế giới, với NATO, với Công ước Paris về biến đổi khí hậu và đối với các giá trị của Mỹ".

Tờ Time cho biết thêm, theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được công bố ngày 8-3, nhiều người Mỹ ủng hộ luận tội ông Trump. Khoảng 48% người trưởng thành nói rằng Trump nên bị luận tội, trong khi có 40% phản đối.

Đài CNBC cũng đưa ra phân tích rằng, ngay cả khi đảng Dân chủ chiếm đa số ở Hạ viện đồng ý luận tội ông Trump thì việc phế truất tổng thống cũng vô cùng khó khăn khi đảng Cộng hòa hiện tại đang kiểm soát Thượng viện. Để một tổng thống bị phế truất, phải có ít nhất hai phần ba số thành viên của Thượng viện bỏ phiếu thuận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.