Giám đốc lãnh án vì buôn lậu máy lạnh

(PL)- Ngày 13-7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Nguyên Lý 10 năm tù về tội buôn lậu. Tại tòa, bị cáo này cho rằng có hành vi phạm tội nhưng chưa hưởng lợi...

Còn VKS đã đề nghị phạt bị cáo này 12-14 năm tù nhưng HĐXX xét nhân thân cùng việc có khắc phục hậu quả một phần nên xử nhẹ hơn.

Bị cáo Lý tại phiên tòa. Ảnh: HY

Theo hồ sơ, Lý là giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Đại Dương Xanh, chuyên kinh doanh vận tải hàng hóa, buôn bán phụ tùng xe mô tô, máy móc, thiết bị điện…

Ngày 27-7-2012, Lý làm thủ tục nhập khẩu lô hàng hóa chất hữu cơ dùng trong công nghiệp xử lý nước thải từ Singapore về Việt Nam (hàng hóa này không thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện và không cần giấy phép của cơ quan chức năng). Số hàng gồm 420 kiện được đóng trong một container, trị giá hơn 100 triệu đồng. Mặt hàng này có thuế xuất nhập khẩu là 3% và thuế VAT 10%.

Bốn ngày sau, qua kiểm tra thực tế cơ quan chức năng phát hiện trong container trên hoàn toàn không có hàng hóa như công ty của Lý đã khai báo. Thực tế hàng hóa trong container gồm 218 bộ máy điều hòa không khí mới 100%, có xuất xứ từ Malaysia, thuế nhập khẩu là 30%, thuế tiêu thụ đặc biệt 10% và thuế VAT 10%.

Khi bị phát hiện, giám đốc Lý không cung cấp được các chứng từ, tài liệu chứng minh nguồn gốc lô hàng trên. Theo định giá, lô hàng máy điều hòa trên trị giá hơn 2,5 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm