(PLO)- Sắc xuân đang lan tỏa khắp đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ, những công đoạn cuối cùng được gấp rút hoàn thiện trước giờ khai mạc.
Diện mạo đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc
Sáng 15-2 (tức 28 tháng Chạp), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cùng các thành viên hội đồng nghệ thuật, ban tổ chức có buổi kiểm tra tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026. Những công tác chuẩn bị cuối cùng tại đường hoa Tết đẹp nhất TP.HCM đang được gấp rút hoàn thiện trước lúc khai mạc vào 19 giờ cùng ngày.
Hiện tại, không khí làm việc tại đường hoa Nguyễn Huệ đang vô cùng hối hả, đội ngũ công nhân, nghệ nhân đang dồn toàn lực cho những công việc cuối cùng, tỉ mỉ chăm chút từng giỏ hoa tươi để đảm bảo diện mạo đường hoa đẹp nhất trước khi chính thức mở cửa đón khách.
Toàn cảnh đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 vào trưa 15-2. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng các thành viên hội đồng nghệ thuật, ban tổ chức tổng kiểm tra đường hoa trước giờ khai mạc.
Từng đại cảnh, tiểu cảnh, khu vực trang trí được lãnh đạo TP.HCM, hội đồng nghệ thuật kiểm tra một cách tỉ mỉ.
Linh vật ngựa tại khu vực trung tâm của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 được lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời. Linh vật ngựa chính cao 7 m, dài 9 m được đặt trên phần đế khi hoàn chỉnh có chiều cao tổng thể 11 m.
Đại cảnh “Rực rỡ miền ký ức” với điểm nhấn là chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6 m, đường kính 6,4 m.
Đại cảnh “Ngựa chín hồng mao” với linh vật ngựa thiết kế độc lạ đạt chiều cao 6,4 m. Bên cạnh là hai cụm tiểu cảnh Voi chín ngà, Gà chín cựa lấy cảm hứng từ từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh.
Với chiều cao hơn 7 m, linh vật ngựa tại đại cảnh “Nhất mã thong dong” được xem là linh vật lớn nhất đường hoa năm nay. Từ chất liệu tre, chú ngựa khổng lồ này tạo ra một không gian sinh thái đa tầng, nơi du khách có thể len lỏi giữa thảm thực vật, đặc biệt là các loại hoa Lan. Cụm đại cảnh “Lý ngựa ô” lấy cảm hứng từ bản dân ca Lý ngựa ô, tái hiện nét văn hóa Nam Bộ với tạo hình vui nhộn. Khu vực "Sớ vinh quy bái tổ" cùng linh vật ngựa đã hoàn thiện.
Các cụm tiểu cảnh nhỏ có linh vật ngựa đa sắc được sắp xếp lại vị trí để phù hợp với vẻ đẹp tổng thể của đường hoa.
Năm nay, đường hoa tiếp tục dành nhiều không gian trang trí, trưng bày hình ảnh, biểu trưng đặc sắc của một số quốc gia như: Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Hà Lan...
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy chụp ảnh cùng bà Raissa Marteaux, Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại TP.HCM. 3 gốc hoa mai cổ thụ hơn 100 tuổi vừa được vận chuyển đến đường hoa.
Không gian rực rỡ sắc hoa của khu vực mừng Xuân mừng Đảng.
Hình ảnh làng chài vùng biển, gốm sứ của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu được tái hiện tại đường hoa.
Phần đại cảnh “Giang sơn cẩm tú” phía cổng chào của đường hoa (giáp với đường Tôn Đức Thắng). Tại cụm đại cảnh sẽ có 9 linh vật ngựa (3 ngựa lớn, 6 ngựa nhỏ) với kiểu dáng phi nước đại và được đặt trên bục mô phỏng đường đua. Từ sáng sớm, rất đông người dân và du khách quốc tế đã có mặt tại khu vực bên ngoài đường hoa Nguyễn Huệ để ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên.
Bà Trần Thị Diệu Thúy chụp ảnh, gửi lời thăm hỏi và động viên đội ngũ công nhân đang làm việc tại đường hoa.
(PLO)- Hai thành viên Ban giám khảo cuộc thi ảnh “TP.HCM – Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức – nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn và nhiếp ảnh gia, travel blogger Ngô Trần Hải An, đã chia sẻ bí quyết săn ảnh sắc xuân đúng chủ đề, giàu cảm xúc và đậm dấu ấn cá nhân.
(PLO)- Theo PGS.TS Cao Vũ Minh, một số cán bộ, công chức vẫn có tâm lý e ngại do hệ thống pháp luật còn tồn tại những quy định giao thoa, chồng chéo, nên không ít người chọn giải pháp an toàn là không làm hoặc làm cầm chừng.
(PLO)- Tháng 6-2026 đánh dấu thời điểm nhiều chính sách quan trọng bắt đầu đi vào cuộc sống, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như quyền, nghĩa vụ của người dân.
(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.
(PLO)- Đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 27-5 đến 7-6. Phụ huynh đăng ký trực tuyến tại cổng tuyển sinh đầu cấp https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn
(PLO)- Công an TP.HCM đã mật phục và vây bắt nhóm người đánh giày chuyên bủa vây, chèo kéo du khách đánh giày với giá rất cao, có khi lên đến hàng triệu đồng.
(PLO)- Tối 24-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đổ về trung tâm TP.HCM tham dự lễ cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Phật đản 2026.
(PLO)- Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ chính thức tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng.
(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.
(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.
(PLO)- Từ tháng 5-2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến an toàn cho tiền gửi của người dân, rút ngắn thời hạn giám định tư pháp, tăng cường bảo vệ trẻ em, tạo thuận lợi tối đa cho người học với việc số hóa toàn diện dữ liệu học tập...
(PLO)- Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất quy định 4 phương thức xác thực thông tin thuê bao; các trường hợp không phải xác thực lại thông tin thuê bao; xác thực sinh trắc học khuôn mặt...
(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.
(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.
(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.