Dời thời gian xét xử vụ chìm tàu Thảo Vân trên sông Hàn

(PLO)-  Do luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Công Chí vắng mặt có lý do, cũng như gia đình hai cháu bé tử vong không có mặt tại tòa, vì vậy, HĐXX quyết định hoãn phiên xét xử sơ thẩm vụ chìm tàu Thảo Vân 2.

Sáng 23-3, TAND Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lật tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn làm 3 người chết.

Các bị cáo bị truy tố trong vụ này gồm: ông Lê Sáu (42 tuổi, nguyên giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lê Công Chí (42 tuổi, thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2) và Võ Quốc Hùng (45 tuổi, chủ tàu Thảo Vân 2) cùng bị truy tố về tội Vi phạm giao thông đường thủy; Nguyễn Ngọc Quân (36 tuổi, người trực tiếp bán vé, hướng dẫn khách lên tàu Thảo Vân 2) bị truy tố về tội Sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: NGUYỄN TRI.

Phiên tòa vắng mặt gia đình của hai cháu bé tử vong và luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Công Chí. Do đó, sau khi nghe luật sư và đại diện VKS đề nghị, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập đầy đủ người thân của bị hại, nhân chứng và luật sư bào chữa để đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan.

HĐXX quyết định mở lại phiên xét xử vào ngày 3 và 4-4.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 4-6-2016, tàu Thảo Vân 2 khi đang chở hơn 50 hành khách tham quan trên sông Hàn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ bị chìm khiến 3 người thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm