Dọa tẩy chay World Cup 2018 tại Nga

(PL)- Tình hình ngoại giao Nga và các nước phương Tây đang trong giai đoạn căng thẳng vì vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc ở thị trấn Salisbury. 

Nhiều quốc gia đã lên tiếng dọa tẩy chay World Cup 2018 tại Nga nhưng hình như đang có sự lẫn lộn giữa chính trị và bóng đá. Đến nay FIFA vẫn chưa lên tiếng nhưng nếu thực sự quốc gia nào tẩy chay hay bỏ tham dự vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng nề.

Tuần này, Ngoại trưởng Úc, bà Julie Bishop, đã phải nói lại cho rõ chuyện trước đó ít ngày chính phủ Úc có ý định không cho đội tuyển Úc đến Nga dự World Cup 2018 vì làn sóng khủng hoảng ngoại giao kể trên. Bà Julie Bishop đã phải nói lại cho rõ rằng việc ngăn không cho tuyển Úc đến Nga dự World Cup là một trong hàng loạt lựa chọn của nhà nước, song phương án trên đã bị loại bỏ rồi. Điều này có nghĩa đội tuyển Úc vẫn có mặt tại Nga dự World Cup 2018.

Nga đang chuẩn bị tích cực cho World Cup 2018 vào mùa hè. Ảnh: GETTY IMAGES

Nên nhớ FIFA phân định bóng đá không liên quan chính trị và rất rạch ròi. Nếu những đội bóng có mặt ở vòng chung kết World Cup 2018 không tham dự, tức bỏ cuộc, chắc chắn sẽ nhận trừng phạt rất lớn từ phía FIFA, thậm chí là bị cấm vận như nhiều quốc gia đã từng bị FIFA cấm.

Anh là quốc gia có phản ứng rất mạnh nhưng cũng không dám tẩy chay không cho đội tuyển Anh tham dự vòng chung kết World Cup mà chỉ là sẽ không đưa bộ trưởng và hoàng gia Anh đến nhân sự kiện World Cup 2018 theo lời mời từ phía ban tổ chức World Cup mà Nga là chủ nhà. Riêng đội tuyển Anh thì vẫn tham dự và đang chuẩn bị tích cực.

Còn nhớ trong khu vực Đông Nam Á, tại AFF Cup 2016, đội tuyển Malaysia tính bỏ giải tại Yangon về nước do khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước Malaysia và Myanmar về người tị nạn Rohinga. Tuy nhiên, cuộc họp nội các của Malaysia có Bộ trưởng Thể thao Malaysia, ông Khairy Jamaluddin (cũng từng là phó chủ tịch LĐBĐ Malaysia), đã phân tích rạch ròi giữa bóng đá và chính trị, đồng thời can ngăn chính phủ đừng để đội tuyển Malaysia bỏ giải kẻo ảnh hưởng rất nhiều và sẽ nhận án phạt cực nặng từ FIFA.

Thế nên cũng đừng lo World Cup 2018 tại Nga sẽ bị tẩy chay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.