Điện lực dầu khí sẽ bán cổ phần vào ngày 31-1

(PLO)- PV Power sẽ tổ chức roadshow tại Hà Nội vào ngày mai, 16-1 và tại TP.HCM vào ngày 19-1. Dự kiến đơn vị này sẽ IPO vào ngày 31-1.

Đây là thông tin được lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đưa ra tại cuộc họp báo trước thềm bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), chiều 15-1.

Sau IPO, đơn vị này sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông đầu tiên vào tháng 3-2018 và đưa cổ phiếu PVPower lên sàn Upcom.

Theo đó, ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch Hội đồng thành viên PV Power cho biết, đơn vị này sẽ tổ chức IPO tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, các đối tác có đầy đủ thông tin trước khi tham gia đầu tư cổ phần, PV Power sẽ tổ chức Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư (Roadshow) tại Hà Nội vào ngày 16-1 (Khách sạn Hilton); tại TP.HCM vào ngày 19-1 (Khách sạn InterContinental Asiana Saigon).

Sau IPO, đơn vị này sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông đầu tiên vào tháng 3-2018 và đưa cổ phiếu PVPower lên sàn Upcom.

“Từ chỗ một ông chủ là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), sắp tới đây PV Power sẽ có nhiều ông chủ, đòi hỏi áp lực công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp ngày càng cao hơn. Hiện có hơn 30 nhà đầu tư trong nước, nước ngoài quan tâm. Công tác cổ phần hoá đã và đang được triển khai quyết liệt, đảm bảo minh bạch và theo quy định pháp luật, mang về lợi ích cao nhất cho Nhà nước”, ông Kỳ nói.

Theo ông Kỳ, PV Power đưa ra kế hoạch năm 2018 sẽ có doanh thu khoảng 31.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế phấn đấu hơn 1.912 tỉ đồng, nộp ngân sách 1.236 tỉ đồng. Năm 2018 PV Power sẽ khởi công dự án điện Nhơn Trạch 3.

Ông Nguyễn Xuân Hòa, Tổng giám đốc PV Power cho biết, năm 2017, PV Power có doanh thu ước đạt 30.987 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.503 tỉ đồng, tăng lần lượt 11% và 47% so với năm trước. PV Power cũng ước nộp ngân sách nhà nước khoảng 1.374 tỉ đồng và thực hiện tiết giảm 290 tỉ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa được phê duyệt, PV Power có vốn điều lệ là 23.418 tỉ đồng. Công ty sẽ đấu giá công khai 468 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ trong đợt IPO này. Giá khởi điểm được xác định là 14.400 đồng/cổ phần. PVN dự kiến thu về 6.745 tỉ đồng nếu đấu giá thành công ở mức giá thấp nhất là giá khởi điểm.

Ngoài ra, PV Power cũng sẽ chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược 676 triệu cổ phần, chiếm gần 29% vốn điều lệ. Yêu cầu đặt ra với nhà đầu tư chiến lược là phải kinh doanh có lãi trong 2 năm gần nhất, không có lỗ lũy kế. Đồng thời cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong 5 năm.

PVN phải nắm giữ tối thiểu 51% vốn điều lệ của PV Power đến năm 2019, nhằm đảm bảo yêu cầu của một số tổ chức tín dụng nước ngoài. PVN thực hiện thoái vốn tại PV Power xuống tỉ lệ dưới 50% vốn điều lệ sau thời điểm năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.