Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội dự kiến không thay đổi

(PLO)- Các ngành y khoa của Đại học Y Hà Nội thường lấy điểm chuẩn hơn 28 điểm, năm nay dự kiến không có nhiều biến động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Ngày hội tư vấn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025, tổ chức ngày 19-7, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho hay các ngành Y khoa của Đại học Y Hà Nội thường có điểm chuẩn trên 28 điểm; dự kiến trong năm nay, mức điểm này sẽ không có nhiều thay đổi.

Ngày hội trên do Báo Tuổi Trẻ phối hợp Vụ Giáo dục đại học tổ chức.

Cũng theo ông Tùng, năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh theo 5 tổ hợp, gồm: B00 (Toán, Hóa, Sinh), B08 (Toán, Sinh, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh), A00 (Toán, Lý, Hóa). Cụ thể:

Năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển 1.910 sinh viên với 2 phương thức là xét tuyển thẳng và dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

đại học y hà nội

Theo ông Tùng, các ngành ở nhóm trên như y khoa, thường lấy điểm chuẩn hơn 28 điểm, năm nay dự kiến không có nhiều biến động. Các ngành thường lấy 27-28 điểm có thể sẽ thay đổi một chút theo hướng giảm.

Trong khi đó, các ngành thường lấy điểm thấp hơn nữa có thể giảm nhiều hơn, điểm chuẩn năm ngoái càng thấp thì độ giảm càng mạnh.

"Phụ huynh và thí sinh nên bình tĩnh, cơ hội trúng tuyển vẫn đang chia đều cho tất cả các em" - ông Tùng nói.

đại học y hà nội
Các chuyên gia tham gia tư vấn tại ngày hội. Ảnh: TT

Trả lời thắc mắc của phụ huynh học sinh liên quan đến ngành Tâm lý lâm sàng, PGS.TS Lê Đình Tùng cho biết hiện Trường Đại học Y Hà Nội đang chuẩn bị để xây dựng chương trình đào tạo ngành này trong thời gian tới.

Riêng ngành Tâm lý học, hiện nhà trường đang đào tạo. Sau khi tốt nghiệp ngành này, sinh viên chỉ được cấp bằng cử nhân, không có liên thông dọc để từ ngành này lên ngành bác sĩ. Muốn trở thành bác sĩ, thí sinh phải đăng ký từ đầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.