Danh sách rò rỉ Lewandowski đoạt Quả bóng vàng là giả mạo

(PLO)- Rất nhiều người hâm mộ của giới túc cầu đã tìm ra những chi tiết về một tờ giấy bị rò rỉ cho thấy người chiến thắng của Quả bóng vàng 2021 là giả mạo, trước khi nó được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội.

Hình ảnh danh sách rò rỉ cho thấy những điểm gây khó chịu khi xem xét về người chiến thắng, siêu sao Lionel Messi của Paris Saint-Germain (PSG) bị mất Quả bóng vàng thứ 7 vào tay tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich.

Theo nội dung bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, kết quả cuộc bình chọn được tạo hôm 25-10 với người về nhất là Robert Lewandowski. Chân sút của Bayern nhận 627 điểm, hơn người thứ ba Karim Benzema 101 điểm.

Lionel Messi, ứng viên nặng ký nhất đoạt Quả bóng vàng năm nay, chỉ đứng thứ hai và không rõ số điểm giành được. Nó chỉ cho thấy anh cán đích ở vị trí thứ hai.

Các ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng 2021. Ảnh: CGI.

Messi đoạt cúp Copa America cùng đội tuyển Argentina vào mùa hè này. Tuy nhiên, tiền đạo 34 tuổi thất bại cùng Barca ở hai đấu trường lớn là La Liga và Champions League. Anh cũng bắt nhịp không tốt trong màu áo PSG đầu mùa giải năm nay.

Bức ảnh được đăng tải lên Twitter đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều về tính xác thực của nó, khi nhiều người bắt đầu suy đoán về việc liệu thứ hạng của danh sách có phải là một đánh giá công bằng cho năm vừa qua của cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia hay không.

Kể từ khi được tải lên, ảnh chụp màn hình của danh sách bị rò rỉ đã thu về hàng nghìn lượt thích và phản hồi, cũng như bình luận từ những người hâm mộ hoài nghi hơn, khi chỉ ra các dấu hiệu cho thấy nó giả. Một người tham khảo danh sách Quả bóng vàng bị rò rỉ đã nhận xét nó phổ biến trong thời gian buổi lễ được diễn ra, trích dẫn một ví dụ từ năm 2019 trong đó danh sách lọt ra ngoài không tương ứng với kết quả thực tế cuối cùng.

Năm nào danh sách Quả bóng vàng cũng bị rò rỉ khiến nhiều người đoán mò và không tin tưởng vào tính xác thực của nó. Ảnh: CGI. 

"Trước khi tin vào danh sách Quả bóng vàng rò rỉ, hãy nhớ lại danh sách này từng có kịch bản một tuần trước khi Quả bóng vàng năm 2019 được diễn ra và nó đã sai. Mặc dù họ đã đoán đúng người chiến thắng, nhưng tất cả các điểm khác đều sai, như việc Ronaldo đã giành vị trí thứ 3” – Một tài khoản phân tích.

Một người dùng twitter khác đã nói khá rõ ràng về lý do tại sao danh sách này là giả mạo, anh viết: "Nó sai. Điểm số của một số cầu thủ (Neymar, Bruno, Lukaku,…) bị trống. Tên của Azpilicueta được lặp lại hai lần, và có những cái tên bị viết sai chính tả (KeWin De Bruyne, RomelO Lukaku)".

Đây không phải lần đầu kết quả bình chọn Quả bóng vàng bị tiết lộ. Hai tuần trước lễ trao giải năm 2019, Messi được cho biết sẽ giành chiến thắng. Tiền đạo Argentina sau đó vượt Virgil van Dijk và Ronaldo để lần thứ sáu ẵm Quả bóng vàng.

Messi đang giữ kỷ lục giành 6 Quả bóng vàng. Ảnh: CGI.

Năm 2018, kết quả rò rỉ cho thấy Ronaldo và Messi đều không lọt vào top 3, còn Luka Modric đoạt giải. Ronaldo sau đó đứng thứ hai, còn Messi về thứ năm. Tháng 10-2017, báo Tây Ban Nha Marca khẳng định Ronaldo đoạt Quả bóng vàng và sau đó hai tháng, France Football công bố kết quả tương tự.

Cầu thủ người Ba Lan Lewandowski được nhiều người đánh giá là người xứng đánh nhất để giành Quả bóng vàng 2020 sau khi phá kỷ lục ghi bàn của "vua dội bom" Gerd Muller tại Bundesliga, nhưng France Football hủy cuộc bình chọn vì COVID-19.

Tính xác thực của bức ảnh bây giờ vẫn còn là dấu hỏi. Tuy nhiên, khả năng Lewandowski vượt Messi là có nhiều cơ sở. Lewandowski duy trì phong độ cao nhiều mùa liên tiếp. Mùa trước, tiền đạo 33 tuổi đoạt Chiếc giày vàng châu Âu với 41 bàn, giúp Bayern đăng quang Bundesliga và vào tứ kết Champions League. Mùa này, Lewandowski ghi 17 bàn sau 13 trận, gồm 10 bàn ở Bundesliga và năm bàn ở Champions League.

Thầy Park ‘cạn lời’ với màn ra mắt của học trò
Thầy Park ‘cạn lời’ với màn ra mắt của học trò
(PLO)- Sau trận thắng nhọc nhằn U-23 Đài Loan 1-0 với thành phần là sinh viên và công nhân, HLV Park Hang-seo không hài lòng về màn trình diễn chung của toàn đội, dù vẫn cho biết điều quan trọng là U-23 Việt Nam đã giành 3 điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.