Còn tới hơn 470 chung cư cũ, TP.HCM duyệt đề án giải quyết

(PLO)- TP.HCM phấn đấu đến năm 2035 sẽ hoàn thành công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trước năm 1975.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa phê duyệt đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM làm gì để giải quyết gần 500 chung cư cũ?
Bên trong căn hộ tại chung cư cũ 137 Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình, TP.HCM) đã xuống cấp nặng. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Nhiều chung cư nguy hiểm

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, trên địa bàn TP có 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 được bố trí ở các quận và TP Thủ Đức. Trong đó quận 5 có 206 chung cư cũ, quận 1 có 89 chung cư cũ, quận 3 có 38 chung cư cũ, quận có 32, quận Tân Bình có 30...

Kết quả kiểm định chất lượng của 474 chung cư nêu trên tại thời điểm năm 2016 - 2017 thì có 12 chung cư không cần kiểm định và 462 chung cư đã kiểm định. Trong 12 chung cư không cần kiểm định đã có năm chung cư đang thực hiện di dời; một chung cư đã thực hiện xây dựng thành dự án khu trung tâm thương mại; 2 chung cư đã cải tạo chuyển đổi mục đích sử dụng; hai hộ tập thể, nhà ở nhỏ lẻ không phải nhà chung cư; một chung cư do chủ sở hữu không cho kiểm định, một chung cư sau 1975.

Với 462 chung cư đã kiểm định thì có 332 chung cư cấp B, 115 chung cư cấp C, 15 chung cư cấp D. Trong 15 chung cư cấp D có tám chung cư có kết luận kiểm định là nguy hiểm, bảy chung cư có kết luận kiểm định là hư hỏng nặng.

Vị trí các chung cư cần cải tạo, xây dựng lại đều nằm trong khu vực nội thành của TP, xen cài trong các khu dân cư hiện hữu, tập trung nhiều trên địa bàn 15 quận gồm: quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6...

"Trong thời gian qua, việc thực hiện chương trình cải tạo, xây dựng lại chung cũ đối với 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 giai đoạn 2016-2020 đã đạt được một số kết quả cần được ghi nhận.

Đặc biệt là các công tác kiểm định chất lượng và công tác cải tạo, sửa chữa nhà chung cư, giúp định hướng kế hoạch thực hiện tiếp theo và giảm tốc độ xuống cấp của các chung cư cũ. Kết quả này chủ yếu đến sự nỗ lực của chính quyền các cấp, từ TP đến các quận và TP Thủ Đức", Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá.

Trao đổi với PLO, đại diện UBND quận 1 cho biết, trong thời gian qua quận 1 đã thực hiện nhiều giải pháp chỉnh trang và phát triển đô thị, trong đó có thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới thay thế công trình cũ bị sự cố nghiêng lún tại Lô E chung cư số 518 đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho. Bên cạnh đó là công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn.

"Đối với chung cư số 128 đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao quận đã hướng dẫn chủ đầu tư lập phương án bồi thường bổ sung; chung cư số 23 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé ngày 8-1 UBND quận 1 đã có công văn chủ đầu tư để hướng dẫn nộp tiền bồi thường đối với phần diện tích thuộc sở hữu Nhà nước tại chung cư này, hiện chủ đầu tư tiến hành thực hiện.

Chung cư số 155-157 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão quận sẽ tổ chức hội nghị nhà chung cư để lựa chọn chủ đầu tư theo quyết định ủy quyền của UBND TP;

Với chung cư lô E chung cư số 518 đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, ngày 8-1, UBND TP đã ban hành Quyết định số 83 ủy quyền cho UBND quận 1 thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới thay thế công trình cũ bị sự cố nghiêng lún. Hiện địa phương đang thực hiện các bước theo ủy quyền của UBND TP về việc công nhận chủ đầu tư"-Đại diện UBND quận 1 thông tin.

Năm 2035 TP hoàn thành cải tạo, xây dựng lại chung cư trước năm 1975

Theo đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp, TP.HCM đã đưa ra lộ trình và giải pháp để thực hiện.

Cụ thể, TP.HCM phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành cơ bản các công tác chuẩn bị phục vụ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được xây dựng trước năm 1975 và các nhà chung cư được xây dựng từ năm 1975 đến 1994. Đồng thời hoàn thành cơ bản công tác sửa chữa, nâng cấp, gia cố đối với các nhà chung cư cấp B, cấp C được xây dựng trước năm 1975.

Đối với 16 chung cư cấp D, mục tiêu đến năm 2030 TP sẽ hoàn thành công tác xây dựng mới đối với bảy chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm, cấp D được xây dựng trước năm 1975. Bên cạnh đó là hoàn thành công tác xây dựng mới đối với chín chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm, cấp D được xây dựng trước năm 1975. Hoàn thành cơ bản công tác sửa chữa, nâng cấp, gia cố đối với các nhà chung cư cấp B, cấp C được xây dựng từ năm 1975 đến 1994.

Phấn đấu đến năm 2035 TP sẽ hoàn thành công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 và hoàn thành cơ bản công tác cải tạo, xây dựng lại đối với các chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm, cấp D hoặc hết niên hạn sử dụng được xây dựng từ năm 1975 đến 1994.

Hạn chế đầu tư từ ngân sách

Theo đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, TP.HCM xác định nguồn vốn đầu tư xây dựng chủ yếu là xã hội hóa, hạn chế việc đầu tư từ ngân sách. Các nhà đầu tư được lựa chọn cân đối hiệu quả đầu tư, đảm bảo tài chính thực hiện, đáp ứng đủ quỹ nhà để phục vụ nhu cầu tái định cư. Đồng thời được kinh doanh quỹ nhà còn lại và các công trình thương mại-dịch vụ khác trong dự án.

Việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện đồng bộ theo phương án tổng thể quy hoạch - kiến trúc hợp lý, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ với khu vực, phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hiện hành.

Trường hợp cần thiết thì điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc tại vị trí chung cư cũ để đảm bảo dự án được hiệu quả, khả thi nhưng vẫn phải đảm bảo phù hợp quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xây dựng tại khu vực.

Tiêu chuẩn căn hộ mới được bố trí tái định cư cho người dân có diện tích tối thiểu bằng 1 - 2 lần đối với căn hộ tầng 1 và 1 đến 1,5 lần đối với căn hộ tầng 2 so với diện tích căn hộ cũ nhưng phải áp dụng cho từng vị trí, khu vực có nhà chung cư thuộc diện phải cải tạo, xây dựng lại.

Điều này làm cơ sở để chủ sở hữu và nhà đầu tư dự án thống nhất diện tích được bồi thường theo hệ số k để đưa vào phương án bồi thường, tái định cư theo quy định của Nghị định số 98 của Chính phủ.

Trường hợp đã ký hợp đồng bố trí nhà ở tái định cư, nhưng người dân không có nhu cầu ở tại chung cư xây dựng mới thì vẫn được bán căn hộ tái định cư theo hình thức chuyển nhượng căn hộ hình thành trong tương lai. Trường hợp chưa ký hợp đồng bố trí nhà ở tái định cư, nhưng người dân muốn nhận tiền tại thời điểm di dời thì được thanh toán khoản tiền tương đương với giá trị căn hộ được tái định cư.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.