Còn học thêm, trò còn đánh đổi quá đắt để có thành tích cao

(PLO)- Nếu làm một khảo sát nghiêm túc, tôi tin sẽ rất ít học sinh có nhu cầu học thêm thực sự vì không đứa trẻ nào muốn vùi đầu vào sách vở từ sáng đến tối.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau bài viết Học thêm nhu cầu có thật, PLO tiếp tục nhận ý kiến của bạn đọc liên quan đến vấn đề này. Xin giới thiệu bài viết của tác giả Hà An

Tôi nghĩ cần phải xóa tình trạng dạy thêm, học thêm.

Theo tôi, kiến thức là vô tận nhưng việc dạy - học và thi cử hiện nay luôn trong tình trạng chạy đua nhau.

Học trò học càng nhiều, càng giỏi thì thi cử càng khó và ngược lại vì nếu đề thi nằm dưới lượng kiến thức của tụi nhỏ thì khó để đánh giá được. Đó cũng là lý do mỗi dịp cuối năm học, chúng ta lại “bất ngờ” về tỉ lệ học sinh khá giỏi chiếm gần tuyệt đối hay gần 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT.

Tôi cho rằng đó không phải là con số ảo mà là kết quả thật, nhưng các em đã phải đánh đổi quá đắt về thời gian, sức khỏe để có được thành tích đó.

hoc-sinh9-4433-4091.jpg
Nếu dạy thêm, học thêm là nhu cầu cần phải có thì tôi nghĩ chỉ nên duy trì thực hiện trong chính trường học chứ không phải tràn lan ngoài nhà trường như thời gian qua. Ảnh minh họa

Thực tế theo dõi học thêm bên ngoài nhà trường thời gian qua, tôi thấy đa số chỉ phục vụ cho việc học để đáp ứng thi cử hoặc để đối phó với giáo viên, với chương trình nặng chứ không phải nhu cầu ham học hỏi của học sinh.

Nếu làm một khảo sát nghiêm túc, tôi tin sẽ rất ít học sinh có nhu cầu học thêm thực sự vì không đứa trẻ nào muốn vùi đầu vào sách vở từ sáng, chiều rồi cả buổi tối lẫn các ngày cuối tuần. Việc học chương trình chính khóa ở lớp với các em đã quá áp lực rồi, cái các em cần thêm không phải là việc học kiến thức mà là cần được giải trí, rèn luyện sức khỏe, vui chơi…

Chưa kể, chính dạy thêm đã gây bất bình đẳng thu nhập giữa các giáo viên bộ môn từ việc dạy học, gia tăng việc học lệch, phân biệt môn chính môn phụ.

Nếu dạy thêm, học thêm là nhu cầu cần phải có thì tôi nghĩ chỉ nên duy trì thực hiện trong chính trường học chứ không phải tràn lan ngoài nhà trường như thời gian qua. Khi đó, việc dạy thêm chỉ đáp ứng cho hai đối tượng, một là bổ túc ngoài giờ cho học sinh yếu kém, hai là bồi dưỡng học sinh giỏi và năng khiếu. Cả hai đối tượng này đều không nên thu học phí, các trường sẽ trích quỹ lương để chi trả tăng thêm cho giáo viên phụ trách.

Bên cạnh đó, các trường cũng nên có nhiều các sân chơi bổ ích như câu lạc bộ, thể thao…để đáp ứng nhu cầu cho học sinh sau giờ học chính khóa.

Đó mới là mục đích chính của giáo dục hiện nay!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.