Cò tạo sóng, giá đất vùng ven Đà Nẵng nhảy múa

(PLO)- Bên cạnh việc giá đất tăng nhẹ theo nhu cầu thực, một số nhóm cò đất đang tạo nhiều chiêu trò gây sốt đất ở vùng ven Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ cuối năm 2021 đến nay, thị trường bất động sản (BĐS) Đà Nẵng dần ấm lên khi dịch COVID-19 được kiểm soát, thị trường du lịch mở cửa trở lại.

Nguồn cung đất nền trung tâm TP Đà Nẵng dần cạn kiệt, giới đầu tư đang chuyển dần hướng mua đất vùng ven với các thông tin quy hoạch hạ tầng đảm bảo.

Nguy cơ “ôm bom” giá đất

Ghi nhận của PV những ngày qua, các nền đất thổ cư tại hai phường Hòa Quý, Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) có giá tăng nhẹ 10%-20% so với trước tết Nguyên đán 2022. Mỗi mét vuông đất tại đây đang neo ở mức giá 15-18 triệu đồng.

Anh Phương (quê Quảng Nam), chủ nhân nền đất rộng 101 m2 mặt tiền đường bê tông 2,5 m ở phường Hòa Quý, cho hay nền đất của anh đã tăng từ 1,4 tỉ lên 1,6 tỉ đồng chỉ trong vòng một tháng qua.

Trung bình một ngày, bộ phận một cửa huyện Hòa Vang tiếp nhận khoảng 200 hồ sơ giao dịch đất đai. Ảnh: TẤN VIỆT

Trung bình một ngày, bộ phận một cửa huyện Hòa Vang tiếp nhận khoảng 200 hồ sơ giao dịch

đất đai. Ảnh: TẤN VIỆT

Ngược lên các xã thuộc huyện Hòa Vang, nơi giao dịch đất đai đang sôi động nhất Đà Nẵng, các nền đất nông nghiệp xen lẫn đất ở đang được săn đón đặc biệt khiến giá đất tăng cao.

Đơn cử, một nền đất 250 m2 tại thôn Phú Sơn Nam (xã Hòa Khương) với 200 m2 đất ở, còn lại là đất nông nghiệp đang được cò đất chào bán với giá 1,050 tỉ đồng. “Giờ rất khó tìm được chỗ nào giá tốt hơn. Anh mua chỗ này chắc chắn sinh lời trong thời gian ngắn” - cò đất tên H nói với chúng tôi. Khắp nơi ở xã Hòa Phước, Hòa Tiến… giá đất có vị trí tốt cũng tăng từng ngày, hiện tại khoảng 14 triệu đồng/m2.

Lý giải nguyên nhân, chị Yến (chủ một sàn giao dịch tại quận Ngũ Hành Sơn) cho hay thị trường du lịch mở cửa trở lại cùng với các thông tin tốt về quy hoạch vùng ven là tiền đề đẩy giá BĐS. “Dự án Làng đại học có chuyển biến tích cực, một số trường tại đây bắt đầu khởi công. Còn tại huyện Hòa Vang sốt dẻo nhất vẫn là thông tin TP định hướng nâng huyện này lên thành thị xã” - chị Yến nói trong khi điện thoại đổ tin nhắn liên tục của những người hỏi thăm giá đất.

Tuy nhiên, cùng với diễn biến tích cực của thị trường, tại đây bắt đầu xuất hiện trở lại những nhóm cò đất với đủ chiêu trò tạo sốt ảo như hồi năm 2018-2019.

Thủ đoạn mới nhất là việc một số nhóm người chủ ý đăng tin không chính xác về nhu cầu người dân chen chúc nộp hồ sơ, gây quá tải tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) huyện Hòa Vang.

Theo Sở TN&MT TP Đà Nẵng, qua khảo sát, người dân thực hiện giao dịch thật sự không quá nhiều. Thế nhưng nhóm người này đưa lên mạng xã hội hình ảnh phô trương nhu cầu, quy mô lượng người giao dịch đất đai để tạo sóng, gây sốt ảo.

“Việc thổi giá hôm sau tăng so với hôm trước nhằm đẩy giá đất lên cao qua từng ngày để trục lợi. Người dân cần thận trọng trước những chiêu trò này để tránh tiền mất tật mang, gây nhiều hệ lụy cho đời sống vùng nông thôn” - Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho hay.

Bắt đầu xuất hiện trở lại những nhóm cò đất với đủ chiêu trò tạo sốt ảo như hồi năm 2018-2019.

Ngăn chặn sốt ảo, minh bạch thị trường

Ông Trần Văn Liên, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Hòa Vang, cho hay từ cảnh báo của chính quyền và sự chuẩn bị tốt hơn của huyện, cảnh chen chúc làm thủ tục đất đai tại bộ phận một cửa đã hạ nhiệt.

Những ngày qua, nhiều người dân đến bấm số giao dịch khi chưa chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nên các chuyên viên yêu cầu bổ sung. Cạnh đó, có tình trạng một người bấm nhiều số khiến số yêu cầu giao dịch trong một ngày tăng cao bất thường.

Hiện trung bình một ngày, bộ phận một cửa huyện Hòa Vang tiếp nhận khoảng 200 hồ sơ giao dịch. Đơn vị này đã bố trí một bàn viết hồ sơ bên ngoài và tăng cường nhân lực hướng dẫn người dân điền đầy đủ thông tin trước khi vào bấm số. Các đoàn viên thanh niên cũng được huy động để bấm số giúp người dân, tránh cảnh chen lấn và việc một người bấm nhiều số.

Bà Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng, cho hay trước thực trạng trốn thuế trong chuyển nhượng BĐS, TP vừa ban hành công văn chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện phối hợp thực hiện một số giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh BĐS.

Công chứng viên tại các văn phòng công chứng phải hướng dẫn người yêu cầu công chứng kê khai đúng giá thực tế chuyển nhượng, mua bán, cho thuê BĐS để làm căn cứ tính thuế.

“Tuyệt đối không tạo điều kiện để các bên thực hiện các hành vi trốn thuế như “ký gửi, ký chờ”; khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá thực tế giao dịch; hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng, mua bán để công chứng hợp đồng chuyển nhượng, mua bán khác nhằm mục đích trốn thuế” - công văn nêu.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Công an TP chủ động trong công tác điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, phối hợp chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng, kinh doanh BĐS.

“Mới đây nhất, Sở Tư pháp phát hiện một hồ sơ có dấu hiệu rất rõ về việc trốn thuế và đã chuyển cho công an điều tra. Cơ quan thuế đang kiểm tra về thuế đối với hồ sơ này” - bà Hoa thông tin.•

Sở Tư pháp TP Đà Nẵng vừa có công văn gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn TP đề nghị quán triệt đến công chứng viên tuyên truyền cho người dân biết hành vi khai không trung thực giá chuyển nhượng BĐS có thể dẫn đến thiệt hại, rủi ro khi phát sinh tranh chấp. Đây còn là hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ sai phạm sẽ bị cơ quan thuế truy thu thuế thu nhập cá nhân, bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.