Vụ “Hết thời hiệu đòi thừa kế, kiện sao”

Có sự kiện làm gián đoạn thời hiệu nên phải giám đốc thẩm

Đọc bài “Hết thời hiệu đòi thừa kế, kiện sao” (xem thêm Pháp Luật TP.HCM ngày 28-5), tôi có một vài ý kiến.
Theo báo nêu, cha mẹ ông Long mất năm 1997, không để lại di chúc và năm anh em ông đã giấu ông đi kê khai di sản. Năm 2004, bốn người anh em của ông đã tặng cho hết phần di sản được hưởng cho một người em của ông là bà Lan. Sau đó năm 2008, người em này đã làm thủ tục và được cấp giấy chứng nhận… Phát hiện ra vụ việc, ông Long khởi kiện và tháng 8-2013, TAND quận 11 đình chỉ vụ án vì đã hết thời hiệu kiện chia thừa kế (10 năm). Ông Long kháng cáo nhưng cũng bị bác. Có một số ý kiến cho rằng nên khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung theo hướng dẫn tại Nghị quyết 02/2004 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.

Tôi cho rằng theo lý thông thường, cha mẹ ông Long mất năm 1997 thì đến năm 2007, ông Long đã hết thời hiệu khởi kiện về chia thừa kế. Riêng Nghị quyết 02 hướng dẫn “trường hợp trong thời hạn 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn 10 năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế”. Do vậy khi muốn chia tài sản chung, ông Long phải có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc các đồng thừa kế đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia. Lúc đó tòa mới có thể thụ lý vụ án chia tài sản chung. Hiện ông Long không có sự thừa nhận này.

Riêng tôi cho rằng trong vụ này chưa hết thời hiệu. Hiện vụ án đã qua thủ tục phúc thẩm nên quyết định đã có hiệu lực pháp luật, ông Long chỉ còn cách xin kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy cả quyết định sơ thẩm lẫn phúc thẩm để tiếp tục bảo vệ quyền lợi.

Điều 158 Bộ luật Dân sự quy định: 1. Thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự có tính liên tục từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc; nếu có sự kiện làm gián đoạn thì thời hiệu phải được tính lại từ đầu, sau khi sự kiện làm gián đoạn chấm dứt. 2. Thời hiệu được hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự bị gián đoạn khi có sự giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với quyền, nghĩa vụ dân sự đang được áp dụng thời hiệu…

Trong vụ kiện trên, sự kiện làm gián đoạn là sự giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi các đồng thừa kế của ông Long đi kê khai di sản và tặng cho tài sản vào năm 2002. Sự kiện gián đoạn này chấm dứt khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho em ông Long (bà Lan) vào năm 2008. Do đó thời hiệu phải được tính lại từ đầu, nghĩa là bắt đầu lại từ năm 2008. Tính từ mốc này, ông Long có quyền khởi kiện chia di sản thừa kế đến năm 2018. Do đó năm 2012, ông Long kiện là vẫn còn thời hiệu, tòa án không thể đình chỉ vụ án với lý do hết thời hiệu.

Luật sư LÊ VĂN TỰ LẬP, Đoàn Luật sư TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.