'Có đoàn bác sĩ về xã Cư Pui khám, bà con chúng tôi yên tâm lắm!'
NHÓM PHÓNG VIÊN
(PLO)- Khoảng 800 người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cư Pui của tỉnh Đắk Lắk đã được đoàn bác sĩ thăm khám. Chương trình do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.
Ngày 30-11, tại Trạm y tế Hòa Phong ở xã Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk), báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng UBND xã Cư Pui (Đăk Lăk) tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho khoảng 800 người dân khó khăn sinh sống trên địa bàn xã Cư Pui. Chương trình có sự đồng hành của Công ty iCD Việt Nam.
Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết hoạt động khám và phát thuốc miễn phí là một trong những chương trình sau mặt báo mà Báo Pháp Luật TP.HCM luôn nỗ lực thực hiện, với mong muốn chăm sóc, chăm lo sức khỏe cho người dân, nhất là đồng bào ở những vùng còn khó khăn
Xã Cư Pui là một xã miền núi mới được thành lập sau khi sáp nhập từ xã Cư Pui cũ và xã Hòa Phong. Đây là xã còn rất nhiều khó khăn, có địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông còn nhiều hạn chế. Toàn xã hiện có hơn 27.500 nhân khẩu, trong đó hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người H’Mông, Ê Đê, M’nông… Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2025 lên tới hơn 50%, trong đó riêng hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 58% tổng số hộ nghèo của xã.
Ông Huỳnh Duy Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cư Pui phát biểu tại chương trình và thăm hỏi người dân đến khám bệnh.
Ông Huỳnh Duy Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cư Pui, cho biết xã có khoảng 800 người dân đến thăm khám, chủ yếu là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người dân sinh sống ở khu vực xa trung tâm. Đây là nhóm đối tượng ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế, việc đi khám chữa bệnh còn nhiều hạn chế. Lãnh đạo xã bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, báo Pháp Luật TP.HCM cùng các đoàn y bác sĩ thiện nguyện tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa phương tổ chức thêm nhiều đợt khám bệnh miễn phí để giúp bà con cải thiện sức khỏe và phát hiện bệnh kịp thời.
Tham gia trực tiếp khám, phát thuốc cho bà con có 60 thành viên là các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng đến từ nhiều bệnh viện tại TP.HCM, như Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện 7C... và các bệnh viễn tại Đăk Lăk. Ông Huỳnh Trung Hiếu, Trưởng đoàn bác sĩ từ TP.HCM, cho biết đoàn bác sĩ đến khám bệnh cho bà con tại xã Cư Pui mang theo đầy đủ thuốc men để hỗ trợ bà con. Ngoài ra, đoàn còn trang bị thêm hai máy siêu âm và hai máy điện tim nhằm phục vụ việc thăm khám, giúp bà con vùng sâu vùng xa được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản. Từng người dân được hỗ trợ, hướng dẫn khám và phát sổ khám bệnh để tiện theo dõi sức khỏe Bên cạnh khám tổng quát các chuyên khoa như nội tổng quát, tim mạch, tai mũi họng, mắt, nhi, da liễu…, các y bác sĩ còn tổ chức tư vấn trực tiếp về chế độ dinh dưỡng, vệ sinh phòng bệnh, cách theo dõi và kiểm soát các bệnh lý phổ biến tại nhà. Người dân sau khi khám sẽ được cấp thuốc, vitamin và các loại thuốc thông thường phù hợp với chỉ định Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 siêu âm cho người dân xã Cư Pui, Đăk Lăk.
Chị Lý Thị Đau, người H’Mông, dắt hai con nhỏ – bé Dương Hải Đường (9 tuổi) và Dương Hoa Duyên (11 tuổi) – đến khám từ sớm. Gia đình làm nương, ít có điều kiện đưa con đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, nên khi nghe có đoàn bác sĩ về khám miễn phí, chị mừng lắm. “Hai cháu lâu rồi chưa được khám mắt, khám răng. Nay có đoàn bác sĩ về tận nơi, bà con chúng tôi yên tâm hơn nhiều”, chị chia sẻ. Có khoảng 600 người dân trên địa bàn xã đã tới khám bệnh, nhận thuốc miễn phí, trong đó có nhiều người già, trẻ nhỏ và nhiều người có các bệnh nền cần được hướng dẫn điều trị chuyên sâu Cô Lê Thị Toàn (sinh năm 1940, áo xanh) và cô Nguyễn Thị Hương (1952, áo đỏ) dìu nhau đến điểm khám từ sáng sớm. Tuổi cao, sức yếu, lại ít có điều kiện đi bệnh viện xa, hai cô bảo nhau “đi chậm cho kịp giờ”. Nghe tin có bác sĩ về tận xã, các cô mừng lắm, nắm tay nhau từng bước đến khám. Ảnh: TRẦN MINH Bà Nguyễn Thị Soạn (94 tuổi) mắc bệnh xương khớp đã lâu năm, ngoài ra bà còn hay bị nhức đầu. Tuy nhiên vì không có điều kiện, con cái cũng đi làm suốt không ai chở đi khám. Lâu lâu bà chỉ lấy thuốc ở trạm y tế để uống. "Tôi lớn tuổi rồi, đâu làm gì ra tiền để đi chữa bệnh. Hằng ngày chỉ dậy sớm hái ít rau mang ra chợ bán kiếm ít đồng sống qua ngày. Nay các y bác sĩ từ TP về tận đây để khám miễn phí cho bà con, tôi mừng lắm. Tôi được đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, rồi còn được phát thuốc miễn phí, tôi vui và cảm ơn mọi người rất nhiều" - bà Soạn nói. Ảnh: THẢO PHƯƠNG Giữa dòng người chờ khám, bé Mã Văn Tấn (13 tuổi) ngồi bên mẹ, dáng nhỏ thó và rụt rè. Gia đình làm nông, bữa ăn thiếu thốn khiến em chậm tăng cân, thiếu vi chất. Khi nghe bác sĩ Huỳnh Quang Sáng, BV Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, giải thích tình trạng sức khỏe và hướng dẫn chế độ dinh dưỡng phù hợp, người mẹ liên tục gật đầu, vừa lo lắng vừa biết ơn vì có thêm kiến thức chăm con.
BS Nguyễn Minh Cường (BV Đa khoa vùng Tây Nguyên) cho biết đã tham gia các đoàn khám thiện nguyện hơn 2 năm. Sau đợt lũ vừa qua, người dân Cư Pui đối mặt nhiều bệnh cấp tính như cảm cúm, nhiễm trùng tiêu hóa, bệnh da liễu và cả các bệnh mạn tính bị bỏ sót lâu ngày. Ở trẻ nhỏ, bác sĩ ghi nhận nhiều trường hợp nhẹ cân, suy dinh dưỡng; người lớn thường gặp tăng huyết áp, đái tháo đường. BS Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của khám định kỳ và tuân thủ điều trị để giảm nguy cơ biến chứng, đồng thời mong y tế cơ sở tăng cường truyền thông sức khỏe cho bà con. Ảnh: THẢO PHƯƠNG BS Lê Hồng Việt- Bệnh viện 7C đang khám bệnh cho người dân Bên cạnh hoạt động khám bệnh và phát thuốc miễn phí, chương trình còn dành nguồn lực hỗ trợ thiết thực cho người dân địa phương. Cụ thể, ngay tại lễ khai mạc, Ban tổ chức sẽ trao hỗ trợ cho 72 trẻ em suy dinh dưỡng, mỗi em 500.000 đồng Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Giám đốc Công ty iCD Việt Nam - đơn vị đồng hành của chương trình, trao bảng tượng trưng hỗ trợ cho 72 trẻ em suy dinh dưỡng, đồng thời tài trợ sữa trong một năm cho các em. Ảnh: HẢI ĐĂNG Ông Huỳnh Duy Trung, Chủ tịch xã Cư Pui cùng đoàn của ban tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà cho các hộ dân đặc biệt khó khăn. Ảnh: HẢI ĐĂNG Đoàn công tác cũng sẽ đến thăm và trao quà cho 20 hộ gia đình đặc biệt khó khăn với 3 triệu đồng tiền mặt/hộ dân, đồng thời trao thêm sữa, quà và tập vở cho trẻ em và người dân đến khám bệnh, góp phần chia sẻ phần nào khó khăn trong cuộc sống hằng ngày của bà con nơi đây. Ảnh: HẢI ĐĂNG Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Thái Bình chuẩn bị quà gửi tặng cho các em học sinh tới khám
Ban tổ chức cũng trao tặng 4 xe lăn cho trạm y tế xã Cư Pui nhằm hỗ trợ những bệnh nhân có khó khăn trong di chuyển khi lui tới thăm khám bệnh Sau khi hoàn tất khám, người dân được phát thuốc miễn phí kèm đơn thuốc để uống theo đúng chỉ định. Các bác sĩ khám xuyên trưa, đã gần đến cuối giờ chiều nhưng vẫn còn đông người đến khám.
(PLO)- Cư Pui là một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Đắk Lắk khi có hơn 50% gia đình thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Từ chương trình do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, khoảng 800 người dân đến thăm khám, chủ yếu là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người dân sinh sống ở khu vực xa trung tâm.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- Ban Tổ chức Chương trình An cư cùng Người lao động ký biên bản ghi nhớ với đối tác MDS Land & Living để đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ, có thêm các giải pháp an cư bền vững cho người lao động.
(PLO)- Hiếm có vùng đất nào được thiên nhiên ban tặng những giá trị thiên nhiên bằng một tổ hợp du lịch độc đáo nối liền như Tà Kóu – Bưng Thị- Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng).
(PLO)- Hình ảnh bé 4 tuổi ở Hà Tĩnh tham gia chạy bộ 2km cùng bố, hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 được hàng ngàn người chia sẻ, lan toả...
(PLO)- Tình trạng trẻ em ngậm dầu hỏa thổi lửa xin tiền trên đường phố có nhiều dấu hiệu nghi vấn về phân chia địa bàn, đưa đón, giám sát, thu tiền và các chuyên gia pháp lý cho rằng cần khẩn trương làm rõ có hay không hành vi bóc lột sức lao động trẻ em để trục lợi.
(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.
(PLO)- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII xác định sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và năm nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn.
(PLO)- Sau hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm trống Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO)- TP.HCM đang đẩy nhanh việc lấy mẫu ADN tại gần 10.000 mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính, đồng thời mở rộng rà soát các khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ, trong đó có Công viên Lê Thị Riêng, nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ của phố Tây Bùi Viện, những cột lửa vẫn liên tục bùng lên giữa tiếng nhạc chói tai từ vệt dầu hỏa mưu sinh của những đứa trẻ.
(PLO)- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục áp dụng mô hình “Đại hội không giấy tờ”. Toàn bộ tài liệu, công tác điểm danh và biểu quyết được thực hiện thông qua ứng dụng di động.
(PLO)- Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương phối hợp triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.