Chiêm ngưỡng vườn hoa tam giác mạch Hà Giang nở rộ tại xứ Quảng

Chiêm ngưỡng vườn hoa tam giác mạch Hà Giang nở rộ tại xứ Quảng

(PLO)- Dù chưa mở cửa đón khách nhưng vườn hoa tam giác mạch ở TP Tam Kỳ, Quảng Nam đã thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan và chụp ảnh.

Lần đầu tiên, vườn hoa tam giác mạch - loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc lại nở rộ ở làng sinh thái Cà Ban, xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Vườn hoa với tổng diện tích gần 1.500m2 được trồng từ đầu tháng 1-2023. Bên cạnh loài hoa tam giác mạch đặc trưng, vườn còn có thêm hoa hướng dương, hoa cánh bướm, sao nhái...

tam giác mạch
Thạc sĩ Triệu Thy Hòa, giảng viên khoa Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật, trường Đại học Quảng Nam bên cạnh vườn hoa Tam giác mạch. Ảnh: Quang Đoàn

Theo Thạc sĩ Triệu Thy Hòa, giảng viên khoa Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật, trường Đại học Quảng Nam, vườn hoa được trồng theo đề án phát triển kinh tế nông nghiệp TP Tam Kỳ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Cạnh đó là để phục vụ du lịch cộng đồng tại làng sinh thái Cà Ban, xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

"Chúng tôi chọn loài hoa tam giác mạch, loài hoa đặc trưng của Hà Giang trồng tại xứ Quảng một phần vì mê mẩn trước vẻ đẹp của hoa, một phần vì chúng tôi cũng tự tin sau khi trồng thành công cúc họa mi năm ngoái và thu hút lượng lớn du khách đến tham quan" - chị Hòa chia sẻ.

tam giac mach 2.jpg
Hoa tam giác mạch với màu trắng, sau đó chuyển qua hồng và cuối cùng là đỏ nâu. Sắc hoa dịu nhẹ mang nét đẹp vừa thanh tao, nhẹ nhàng, an yên. Ảnh: Quang Đoàn

Hơn hết, khi có vườn hoa này, mọi người không cần đợi đến tháng 11, 12 để lên Hà Giang hay vùng Tây Bắc xa xôi, mà vẫn có thể tham quan, chụp ảnh và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này tại TP Tam Kỳ.

Đặc điểm nổi bật của tam giác mạch là ban đầu hoa có màu trắng, sau chuyển qua hồng và đỏ nâu. Tuy nhiên, theo chị Hòa, với thời tiết miền Trung năm nay nắng mưa thất thường nên việc chăm sóc tam giác mạch cũng gặp không ít khó khăn.

Hoa tam giác mạch thường nở rộ vào tháng 11, 12 tại Hà Giang. Ở Tam Kỳ, hoa tam giác mạch được trồng trái vụ vào tháng 1 - 3.

"Mỗi năm mình sẽ dự định trồng một loài hoa. Như năm ngoái là trồng cúc họa mi, năm nay trồng tam giác mạch, năm sau mình cũng sẽ nghiên cứu và trồng tiếp một loài hoa khác" - chị Hòa chia sẻ.

tam giac mach 1.jpg
tam giac mach.jpg
Nhiều bạn trẻ xứ Quảng hóa trang thành những cô gái vùng núi Tây Bắc để lưu giữ những bức ảnh với vườn tam giác mạch. Ảnh: Quang Đoàn

Thời gian mở cửa check-in vườn hoa bắt đầu từ ngày 3-3. Đây cũng là điểm đến lý tưởng cho du khách để lưu giữ cho mình những bức ảnh bên cạnh loài hoa xinh đẹp của vùng Tây Bắc mà không cần phải đi xa.

Bạn Anh Trúc, sinh viên trường Đại học Quảng Nam, chia sẻ trước đây chỉ thấy hoa tam giác mạch trên ti vi, sách báo chứ chưa nhìn ngắm trực tiếp bao giờ.

"Nhiều lần bạn bè cũng có rủ lên Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch, mình cũng tò mò lắm nhưng vì không có thời gian và đi lại xa xôi nên chưa có cơ hội. Không ngờ hôm nay lại có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp dễ thương và cuốn hút của loài hoa này" - Anh Trúc chia sẻ.

tam giac mach 3.jpg
Mùa hoa tam giác mạch Hà Giang thường gây thương nhớ cho bao người bởi khung cảnh nên thơ tựa các bộ phim điện ảnh nay đã được xuất hiện tại Quảng Nam. Ảnh: Quang Đoàn

Còn chị Minh Tâm lại không ngờ một loài hoa ưa lạnh như tam giác mạch lại nở rộ dưới cái nắng nóng của tiết trời Quảng Nam.

"Vườn hoa như là điểm dừng chân, giải nhiệt của du khách. Đây cũng là nơi thích hợp cho những ai cần thư giãn tinh thần, giải tỏa căng thẳng. Mới nhìn thoáng qua trông giống vườn hoa dại nhưng khi lại gần thì mới bị thu hút bởi hương sắc của hoa" - chị Tâm nói.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.