(PLO)- Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, bị cáo Trương Mỹ Lan đã xin tòa giảm nhẹ án tử hình và xin nhận lại căn biệt thự cổ, cùng loạt bất động sản ở trung tâm TP.HCM.
Video: Cận cảnh biệt thự cổ triệu đô mà bà Trương Mỹ Lan xin giữ lại
Vừa qua, tại phiên toà xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan, bị cáo Trương Mỹ Lan đã xin tòa giảm nhẹ án tử hình, đồng thời xin nhận lại căn biệt thự cổ tại số 110-112 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM cùng loạt bất động sản ở trung tâm TP.HCM, du thuyền, siêu xe. Bà Lan cho rằng nhóm tài sản này có từ trước khi tái cơ cấu SCB.
Bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tử hình về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; tham ô tài sản; đưa hối lộ. Ảnh: Nguyệt Nhi Bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết gia đình bà mua căn biệt thự này với giá khoảng 700 tỉ đồng (35 triệu USD) và thuộc diện biệt thự cổ cần bảo tồn di tích. Ảnh: Nguyễn Tiến Năm 2015, bà Lan thông qua Công ty Cổ phần Minerv đã mua căn biệt thự nêu trên với giá 700 tỉ đồng và tiến hành trùng tu vào năm 2019. Ảnh: Nguyễn Tiến Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam, công trình trên đã ngưng thi công. Ảnh: Nguyễn Tiến Căn biệt thự có diện tích gần 3.000m2. Ảnh: Nguyễn Tiến
Căn biệt thự này trước đây còn có tên gọi là biệt thự Phương Nam, thuộc sở hữu của hai bà Đặng Kim Chi và Nguyễn Kim Sa Dang. Ảnh: Nguyễn Tiến Căn biệt thự nằm ở vị trí đắc địa tại quận 3, TP.HCM, giáp ba mặt tiền đường Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Diệu. Ảnh: Nguyễn Tiến Năm 2013, khi thị trườngbất động sản sôi động, biệt thự được rao bán với giá 47 triệu USD. Ảnh: Nguyễn Tiến Biệt thự được xây dựng theo phong cách kiến trúc Pháp cổ. Ảnh: Nguyễn Tiến Công trình gồm 2 tầng với tổng diện tích sàn hơn 2.500m2, hướng Bắc - Nam, được thiết kế theo từng khối công trình. Phần chính rộng 990m2, gồm 16 phòng. Ảnh: Nguyễn Tiến Lối vào chính có hai lớp cửa gồm cửa gỗ bên trong và cửa cuốn sắt bên ngoài. Ảnh: Nguyễn Tiến Mái lợp ngói đỏ, các mấu nối được lắp cột thu sét vừa an toàn vừa là điểm nhấn trang trí. Ảnh: Nguyễn Tiến
Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trạng việc trùng tu bên ngoài biệt thự gần như đã hoàn thiện. Ảnh: Nguyễn Tiến Phía ngoài công trình được rào chắn bởi tôn, vỉa hè phát sinh thành bãi giữ xe. Ảnh: Di Linh Nhiều người dân tận dụng vỉa hè để buôn bán. Ảnh: Di Linh Ngoài căn biệt thự cổ, bà Trương Mỹ Lan cũng mong muốn được giữ lại loạt bất động sản ở trung tâm TP.HCM. Ảnh: Di Linh Căn nhà số 24 Lê Lợi (quận 1) được bà Lan xin giữ lại với lý do đây là tài sản mẹ bà cho riêng Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) không liên quan đến vụ án. Ảnh: Di Linh Đối với việc xin giải tỏa kê biên tòa nhà có địa chỉ 19-25 đường Nguyễn Huệ (trụ sở SCB). Bị cáo Lan cho biết đây là tài sản hình thành trước khi tái cơ cấu SCB và giải tỏa kê biên để duy trì hoạt động. Ảnh: Di Linh Bị cáo Lan cho biết thêm, khu đất này có nguồn gốc từ mẹ của mình và mua từ lúc đường Nguyễn Huệ còn có con kênh. Ảnh: Di Linh
Bà Lan cũng xin lại căn nhà số 78 Nguyễn Huệ (quận 1). Theo bà Lan đây là tài sản mua cho con gái và xin lại một du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô đang bị kê biên trong quá trình điều tra vụ án. Ảnh: Di Linh Ngoài ra, hàng loạt tài sản như sổ tiết kiệm, các bất động sản làm trụ sở Vạn Thịnh Phát cũng được bà Lan xin lại. Theo bà, các tài sản này được tạo lập trước khi tái cơ cấu SCB. Ảnh: Nguyễn Tiến
(PLO)- Theo PGS.TS Cao Vũ Minh, một số cán bộ, công chức vẫn có tâm lý e ngại do hệ thống pháp luật còn tồn tại những quy định giao thoa, chồng chéo, nên không ít người chọn giải pháp an toàn là không làm hoặc làm cầm chừng.
(PLO)- Tháng 6-2026 đánh dấu thời điểm nhiều chính sách quan trọng bắt đầu đi vào cuộc sống, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như quyền, nghĩa vụ của người dân.
(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.
(PLO)- Đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 27-5 đến 7-6. Phụ huynh đăng ký trực tuyến tại cổng tuyển sinh đầu cấp https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn
(PLO)- Công an TP.HCM đã mật phục và vây bắt nhóm người đánh giày chuyên bủa vây, chèo kéo du khách đánh giày với giá rất cao, có khi lên đến hàng triệu đồng.
(PLO)- Tối 24-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đổ về trung tâm TP.HCM tham dự lễ cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Phật đản 2026.
(PLO)- Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ chính thức tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng.
(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.
(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.
(PLO)- Từ tháng 5-2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến an toàn cho tiền gửi của người dân, rút ngắn thời hạn giám định tư pháp, tăng cường bảo vệ trẻ em, tạo thuận lợi tối đa cho người học với việc số hóa toàn diện dữ liệu học tập...
(PLO)- Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất quy định 4 phương thức xác thực thông tin thuê bao; các trường hợp không phải xác thực lại thông tin thuê bao; xác thực sinh trắc học khuôn mặt...
(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.
(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.
(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.