Campuchia chuẩn bị cực kỳ chu đáo cho SEA Games 32

(PLO)-Vấn đề cốt lõi là Campuchia muốn dỡ bỏ hoàn toàn đòi hỏi phòng dịch COVID-19 tại SEA Games 32 để dễ dàng thu hút du khách quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội đồng SEA Games sẽ nhóm họp tại Phnom Penh ba ngày (từ 11 đến 13-7) tại Trụ sở Ủy ban Olympic Campuchia để bàn nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó Campuchia có quyết định sẽ dỡ bỏ hoàn toàn các chuẩn mực ngừa dịch tại SEA games 32 (từ ngày 5 đến 17-5-2023) hay không.

Cách đây ba ngày Campuchia phát động cuộc thi trang trí bộ huy chương SEA Games 32 và hình đáng cây đuốc SEA Games 32. Ảnh: K.T

Cách đây ba ngày Campuchia phát động cuộc thi trang trí bộ huy chương SEA Games 32 và hình đáng cây đuốc SEA Games 32. Ảnh: K.T

Tính đến ngày 30-6, Campuchia đã có 51 ngày không có ca dịch bệnh COVID-19 mới nào, cũng không có ai chết vì COVID-19. Và Campuchia có cơ hội mở cửa thu hút khách du lịch quốc tế trở lại vào dịp SEA Games bằng việc dỡ bỏ tất cả các chuẩn mực ngừa dịch dành cho người nước ngoài.

Cuộc họp của Hội đồng SEA Games sắp tới sẽ “chốt” lần cuối cùng các nội dung của 40 môn thể thao tranh tài tại SEA Games 32.

Nhà nước Campuchia cũng như các bộ, ngành liên quan đã định hướng cho báo chí quốc gia tuyên truyền tích cực cho SEA Games 31 như đất nước Campuchia là điểm đến an toàn cho du khách, đầu tư làm ăn và xem SEA Games 32 lần đầu Campuchia tổ chức.

40 môn thể thao thi tài tại SEA Games 32 diễn ra ở năm địa điểm gồm Phnom Penh, Siem Riap, Kep, Preah Shihanouk và Kampot, còn ASEAN Para Games diễn ra từ ngày 1 đến 10-7-2023 có 10 môn thi đấu.

Chủ nhà SEA Games 32 cũng vừa phát động cuộc thi vẽ linh vật, trang trí các bộ huy chương của SEA Games 32, hình dáng cây đuốt truyền lửa và cả slogan của đại hội thể thao khu vực này.

Các cuộc thi này ưu tiên cho giới sinh viên Campuchia thi tài.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.