Cà Mau: Cử tri kêu khổ khi đưa rước con em ngày 4 lượt

(PLO)- Để giảm cảnh đưa rước con em ngày 4 lượt, đại biểu tỉnh Cà Mau kiến nghị mở bếp ăn ở các trường tiểu học nông thôn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-12, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, tiếp tục phiên thảo luận, Đại biểu Nguyễn Hoàng Thám có ý kiến về vấn đề phụ huynh kêu khổ khi đưa rước con em mỗi ngày 4 lượt.

Theo đại biểu này, đã 2 năm qua, Cà Mau tổ chức dạy 2 buổi các lớp 1, 2 và 3 nhưng cơ sở vật chất của các xã chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, các phụ huynh rất vất vả khi phải đưa rước con em ngày 4 lượt.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Thám thảo luận về việc phụ huynh kêu khổ khi đưa rước con em đi học ngày 4 lượt. Ảnh: CTV

Đại biểu Nguyễn Hoàng Thám thảo luận về việc phụ huynh kêu khổ khi đưa rước con em đi học ngày 4 lượt. Ảnh: CTV

Đại biểu Thám đưa ra số liệu từ huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Huyện này năm nay đang có 4.474 học sinh học lớp 1, lớp 2 và lớp 3 học 2 buổi/1 ngày. Trong đó có 39 em học bán trú, còn lại 4.435 học sinh học 2 buổi 1 ngày, phụ huynh phải đưa rước ngày 4 lượt.

"Việc di chuyển 4 lượt/ngày làm giảm thời gian nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng tiếp thu bài vào buổi chiều của các em. Phụ huynh thì mất thời gian đưa rước, ảnh hưởng đến sản xuất, việc làm, đời sống" - ông Thám nói.

Đại biểu Thám đánh giá đây là vấn đề bất cập giữa việc dạy chương trình giáo dục phổ thông mới 2 buổi một ngày trong khi cơ sở vật chất trường lớp chưa đảm bảo. "Địa bàn TP Cà Mau có nhiều đơn vị cung cấp thức ăn cho học sinh bán trú nên học thuận lợi hơn. Nhưng đối với các trường ở nông thôn, cần phải có bếp ăn tại trường mới có thể tạo các lớp bán trú" - ông Thám nêu.

Từ đó, đại biểu Thám kiến nghị lãnh đạo tỉnh có giải pháp hỗ trợ ngân sách cho huyện để ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hệ thống trường tiểu học. Trước mắt là đầu tư bếp ăn, tiếp đến là đầu tư các điều kiện vật chất khác để tạo thêm nhiều lớp bán trú, từng bước giải quyết tình trạng bất cập nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.