Bị người lạ tạt mắm tôm, dầu nhớt vào nhà

(PLO)- Cả tháng nay, gia đình chị HVK ở đường Xóm Đất, phường 8 quận 11, TP.HCM mất ăn mất ngủ vì bị người lạ mặt liên tục tạt mắm tôm, dầu nhớt… vào nhà.
Theo chị K., trước đây chị sống với cha mẹ ruột ở địa chỉ trên. Mấy năm trước chị lập gia đình và cùng chồng thuê nhà ở riêng. Cuối năm 2017 chị phát hiện chồng mình cờ bạc, bị nhiều người đến đòi nợ. Sau đó chồng chị bỏ đi đâu không rõ nên chị trở về sống với cha mẹ ở căn nhà tại quận 11.

Sau khi chị K. chuyển về nhà cha mẹ ruột thì có một số người đến tìm và yêu cầu chị phải trả nợ thay chồng. Vì những khoản nợ này là chồng chị tự vay nên chị không đồng ý trả, hơn nữa chị cũng không có khả năng.

Căn nhà bị kẻ lạ mặt tạt dầu nhớt.

Vào sáng 24-1, khi mẹ chị K. mở cửa thì phát hiện trước cửa nhà bị ai đó tạt dầu nhớt khắp nơi. Từ đó nhà chị liên tục bị những người lạ mặt tạt những thứ mất vệ sinh như mắm tôm, lòng cá thối… Kèm theo hành động này, chị K. còn nhận được một tin nhắn từ số điện thoại 0922156xxx yêu cầu gia đình chị phải trả nợ.

Quá bất an, chị K. đã báo đến Công an phường 8, quận 11 để nhờ can thiệp nhưng cho đến giờ hiện tượng này vẫn chưa chấm dứt.

Trao đổi với PV, đại diện Công an phường 8 cho biết công an phường đã tiếp nhận thông tin và báo lên cơ quan điều tra Công an quận 11 để truy xét số điện thoại, tìm ra người thực hiện hành vi tạt đồ dơ vào nhà chị K. Tuy nhiên, số điện mà chị cung cấp là số khuyến mãi nên rất khó để tìm ra chủ nhân của thuê bao. Khi truy tìm được người nhắn tin và thực hiện hành vi trên thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Tình trạng tạt mắm tôm hoặc nước dơ vào nhà để gây áp lực cho thân nhân người mượn nợ trả thay xảy ra rất nhiều trên địa bàn TP.HCM và đây là hành động vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, hành vi này rất khó để xử lý hình sự mà chỉ xử phạt vi phạm hành chính theo điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định 167/2013, phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với hành vi ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà, vào phương tiện giao thông, vào người, đồ vật, tài sản của người khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.