(PLO)- Những ngày này, các xưởng sản xuất linh vật rắn đã bắt đầu cho ra mắt nhiều sản phẩm độc đáo, đa dạng về mẫu mã, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2025.
Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhiều xưởng sản xuất linh vật rắn tại TP.HCM đã tất bật cho ra mắt nhiều sản phẩm rắn độc đáo, đủ mọi kích cỡ, kiểu dáng, sẵn sàng phục vụ thị trường năm mới.
Ghi nhận của PLO, bên trong xưởng sản xuất linh vật ở huyện Hóc Môn, TP.HCM, gần 100 công nhân tất bật làm việc để kịp hoàn thiện những mẫu linh vật ấn tượng cho khách hàng đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Bên trong xưởng sản xuất linh vật ở huyện Hóc Môn, TP.HCM, công nhân tất bật làm việc để kịp hoàn thiện những mẫu linh vật ấn tượng cho khách hàng. Theo anh Ngô Văn Cảnh – Giám đốc Công ty điêu khắc Quang Cảnh - số lượng đặt hàng linh vật năm nay nhiều hơn so với năm trước và yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng ngày một cao hơn vì thẩm mỹ của người dân ngày càng cao so với ngày xưa. "Vào dịp cận Tết, xưởng sản xuất linh vật số lượng lớn. Năm nay đơn đặt hàng dao động từ 100 đến 200 sản phẩm. Với linh vật rắn, khách hàng đặt nhiều kích thước khác nhau và khá đa dạng kiểu mẫu” - Anh Cảnh nói. Cũng theo anh Cảnh, linh vật của năm nay là con rắn nên điều khó khăn nhất là làm sao để tạo ra hình ảnh linh vật vừa hiền lành, dễ thương lại mang đậm không khí Tết. Nếu tạo hình rắn đúng với thực tế, quá trình tỉa tót sẽ tốn nhiều thời gian, trong khi nếu làm rắn theo phong cách chibi hài hước, linh vật sẽ trở nên dễ thương hơn và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hiện nay. Để tạo nên một linh vật rắn bằng mút xốp chỉn chu phải trải qua nhiều công đoạn như thiết kế vẽ 3D, tiếp đó là cắt phôi để chạy vận hành máy bao gồm cánh tay robot và máy CNC 4 trục chuyên chạy phôi mẫu mút xốp.
Sau bước đầu cắt, gọt, tỉa, tạo hình cơ bản là mài, chà nhám các bề mặt của mô hình xốp để sản phẩm mịn màng, bóng loáng. Sau đó là chạm trổ cho sản phẩm hiện rõ được đường nét. Bước hoàn thiện cuối cùng là tô, sơn màu. Với một số mô hình rắn cỡ lớn, phức tạp, nhà xưởng dùng cánh tay robot phục vụ cho quá trình sản xuất. Việc áp dụng công nghệ vào công đoạn sản xuất giúp tiết kiệm được nhân lực, robot có thể hoạt động liên tục trong nhiều giờ liền, đồng thời đảm bảo được tiến độ và độ chính xác. "Công đoạn khó khăn nhất vẫn là thiết kế ý tưởng và chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng. Khi bản vẽ đã được điều chỉnh đúng theo mong muốn, các bước tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng hơn nhờ sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng cuối cùng vẫn cần sự tỉ mỉ và khéo léo của những người thợ lành nghề" - Anh Cảnh chia sẻ. Với công việc thiết kế 3D tại Công ty điêu khắc Quang Cảnh, anh Phạm Hồng Huy cho biết, rắn được xem là con vật hung dữ, không thân thiện khiến nhiều người thấy sợ hãi. Vì vậy, từ khâu thiết kế, cần phải đảm bảo hình ảnh rắn được mô phỏng sao cho dễ chịu và gần gũi nhất.
“Theo các đơn đặt hàng, xu hướng chung thích hình hài dễ thương. Ví dụ như mắt tròn, long lanh hơn. Bên cạnh đó, với sự phát triển của AI, có thể lấy ảnh 2D từ AI để sáng tạo thêm và thiết kế theo nhu cầu của khách hàng. Để hoàn thiện bản vẽ trước khi tiến hành sản xuất linh vật cần nghiên cứu, tìm hiểu về đặc điểm và ý nghĩa của linh vật đó" - Anh Huy cho biết thêm. Công nghệ tạo hình tượng có nhiều sự đổi mới, ngoài các mô hình bằng đá, gỗ giờ đây còn có các mô hình bằng mút xốp được phủ lớp composite bên ngoài. Mô hình làm từ composite có độ bền cao, dùng trang trí Tết ngoài trời mà không lo bị hư hại, nên rất được ưa chuộng sử dụng trong thời gian gần đây. Để tránh việc hư hỏng khi vận chuyển, các bộ phận của rắn sẽ được chế tác riêng biệt, khi vận chuyển đến khách hàng sẽ lắp ráp những phần lại với nhau để tạo ra sản phẩm hoàn thiện. Giá của mỗi mẫu linh vật phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mẫu mã, kích thước, chất liệu, chi tiết…Mức giá dao động theo kích thước, với tượng có kích thước nhỏ dao động từ khoảng 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng/ sản phẩm. Với những tượng lớn kích thước 5 - 7 mét có thể dao động trên 100.000.000 đồng. Ngoài TP.HCM, nhiều đơn vị, tổ chức ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung thậm chí ở Hàn Quốc, châu Âu… cũng đặt linh vật về trang trí trong dịp tết này. "Xưởng mình có xuất khẩu đi nước ngoài nhưng những đơn đi nước ngoài thì còn hạn chế, chủ yếu vẫn tiếp cận ở thị trường trong nước. Nếu làm mô hình trang trí Tết từ mút xốp thì nó sẽ tốn kém vì chi phí cao, bên cạnh đó còn cồng kềnh, vì vậy khách ngoại chỉ đặt những mô hình nhựa composite" - Anh Ngô Văn Cảnh, Giám đốc Công ty điêu khắc Quang Cảnh, chia sẻ. Những dịp lễ hội, đường hoa, hội hoa xuân... là thời điểm mặt hàng này "cháy" nhất không chỉ phục vụ nhu cầu nội địa mà cả xuất khẩu.
Bởi thế, trong dịp cao điểm cuối năm nay, các xưởng sản xuất linh vật ngày đêm sáng đèn, tất cả công nhân tại xưởng của anh Ngô Văn Cảnh một tháng đổ lại đây đều phải tăng ca, làm việc từ 7h đến 21h mới được nghỉ ngơi. Ngoài linh vật rắn, các sản phẩm truyền thống dịp tết như 12 con giáp, thần tài… cũng được khách hàng ưa chuộng. Tùy vào kích thước, độ kỳ công của sản phẩm mà giá của linh vật sẽ dao động từ vài triệu đến hơn 100.000.000 đồng.
(PLO)- Theo PGS.TS Cao Vũ Minh, một số cán bộ, công chức vẫn có tâm lý e ngại do hệ thống pháp luật còn tồn tại những quy định giao thoa, chồng chéo, nên không ít người chọn giải pháp an toàn là không làm hoặc làm cầm chừng.
(PLO)- Tháng 6-2026 đánh dấu thời điểm nhiều chính sách quan trọng bắt đầu đi vào cuộc sống, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như quyền, nghĩa vụ của người dân.
(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.
(PLO)- Đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 27-5 đến 7-6. Phụ huynh đăng ký trực tuyến tại cổng tuyển sinh đầu cấp https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn
(PLO)- Công an TP.HCM đã mật phục và vây bắt nhóm người đánh giày chuyên bủa vây, chèo kéo du khách đánh giày với giá rất cao, có khi lên đến hàng triệu đồng.
(PLO)- Tối 24-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đổ về trung tâm TP.HCM tham dự lễ cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Phật đản 2026.
(PLO)- Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ chính thức tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng.
(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.
(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.
(PLO)- Từ tháng 5-2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến an toàn cho tiền gửi của người dân, rút ngắn thời hạn giám định tư pháp, tăng cường bảo vệ trẻ em, tạo thuận lợi tối đa cho người học với việc số hóa toàn diện dữ liệu học tập...
(PLO)- Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất quy định 4 phương thức xác thực thông tin thuê bao; các trường hợp không phải xác thực lại thông tin thuê bao; xác thực sinh trắc học khuôn mặt...
(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.
(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.
(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.