Bạo lực học đường diễn biến phức tạp

(PLO)- ThS. Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM chia sẻ bạo lực học đường đang có những diễn biến phức tạp với những mức độ ngày càng trầm trọng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-11, Ban tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM phối hợp với Đảng uỷ Đại học Quốc gia, Đảng uỷ Khối Đại học, Cao đẳng, Đảng uỷ Sở GD&ĐT, Đảng uỷ Sở LĐ-TB&XH tổ chức toạ đàm tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Hải cho biết, đạo đức của học sinh, sinh viên vẫn còn nhiều lỗ hổng.

Bạo lực học đường có những diễn biến phức tạp với những mức độ ngày càng trầm trọng. Quan hệ thầy trò có dấu hiệu suy thoái, tinh thần “tôn sư trọng đạo” không được thể hiện rõ nét nhiều khi trò còn đánh thầy.

Bạo lực học đường diễn biến phức tạp
Theo ThS. Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM, tình trạng bạo lực học đường đang diễn biến ngày càng phức tạp. Vì vậy, vấn đề giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho các em trở nên quan trọng. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bên cạnh đó, tình trạng mua điểm, đổi tình lấy điểm, gian lận trong thi cử... đó đây xuất hiện. Lối sống buông thả của một bộ phận thanh niên không chỉ gây ra mối lo về sự xuống cấp của đạo đức xã hội mà còn mối nguy về sức khỏe và sự phát triển của giống nòi... Công luận, xã hội lên án nhưng biện pháp ngăn chặn thực sự hữu hiệu vẫn còn thiếu.

nam-sinh-danh-ban-1.png
Nam sinh Trường THCS Đống Đa đánh bạn tới tấp trong lớp học đã bị tạm đình chỉ học 2 tuần, hạ bậc hạnh kiểm xuống trung bình trong học kỳ 1. Clip trên được đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận lo âu về tình trạng bạo lực học đường hiện nay. Ảnh: CẮT TỪ CLIP

Cũng theo ông Hải, một số kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết học sinh, sinh viên Việt Nam vẫn còn mơ hồ về hướng đi và mục tiêu phấn đấu của mình ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

"Tôi làm công tác hướng nghiệp cho học sinh cấp 3, nhiều em không xác định được mình học gì, thích gì, có khả năng về lĩnh vực nào. Các em khá mơ hồ. Tham gia dạy tại một số trường đại học, sinh viên không quan tâm việc học, đến lớp chẳng qua yêu cầu của ba mẹ, không quan tâm bạn bè thậm chí ngủ trong lớp. Nhiều em chỉ biết tập trung vào học các kiến thức chuyên môn, chưa coi trọng các kỹ năng mềm" - ông Hải nhấn mạnh.

Ông Hải chia sẻ thêm, việc lạm dụng mạng xã hội và bị mạng xã hội dẫn dắt trong một số bộ phận học sinh, sinh viên cũng rất đáng báo động...

Không chỉ vậy, với mặt trái của cơ chế thị trường, sự tác động mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là mạng xã hội, nhận thức về chính trị, văn hóa, đạo đức, lối sống… của một bộ phận không nhỏ học sinh, sinh viên bị tác động tiêu cực bởi những gì họ tiếp nhận được mà thiếu một “bộ lọc” cần thiết.

Do đó, nếu không có sự định hướng tích cực, kịp thời, đúng mực, thì những biểu hiện đó sẽ tác động tiêu cực đến nhận thức, lý tưởng, tình cảm của sinh viên, học sinh đối với đất nước, cộng đồng, xã hội, gia đình.

Trước thực tế trên, theo ông Hải cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, đặc biệt thanh thiếu niên. Đưa đạo đức Hồ Chí Minh vào thành một môn học, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh qua các buổi ngoại khoá. Xây dựng các diễn đàn trao đổi về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cần kết hợp giáo dục lý luận chính trị với giáo dục lý tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh việc nêu gương.

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Duy, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ khối, Đại diện Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM cho biết cần phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong sinh viên, đảng viên, giảng viên các trường Đại học. Cụ thể, các đơn vị này cần tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh như xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại các trường. Ngoài ra, thực hiện chương trình truyền thông chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho giáo viên và học sinh các trường THPT trên địa bàn. Các đơn vị cũng cần thường xuyên tổ chức các buổi toạ đàm, các cuộc thi trắc nghiệm, thi tự luận liên quan đến giáo dục lý luận chính trị được đẩy mạnh...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.