Ba tiêu chí đề xuất thay thế điểm sàn của VIPUA

(PL)- Chiều 6-3, TS Văn Đình Ưng, Trưởng ban Thông tin tuyên truyền của Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập (VIPUA), cho biết VIPUA vừa gửi công văn đề xuất ba tiêu chí thay thế điểm sàn đến Bộ GD&ĐT sau khi Bộ công bố sẽ bỏ điểm sàn từ năm 2014.

Theo đề xuất, Bộ chỉ nên quy định “điều kiện cần” để được vào học các trường ĐH, CĐ là người học phải có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Còn “điều kiện đủ” - điều kiện để người học được xét tuyển vào từng ngành đào tạo ở mỗi trường - phải do từng trường quyết định tùy theo tính chất ngành nghề và thương hiệu của mỗi trường.

VIPUA đề xuất ba tiêu chí thay thế điểm sàn kỳ thi “ba chung” gồm: Một, bảo đảm thật tốt chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT ngay từ năm học này về cả hai mặt chất lượng đề thi và kỷ cương thi cử. Hai, Bộ cần quy định chỉ tiêu đào tạo của các trường (tốt nhất theo từng ngành đào tạo) dựa trên các tiêu chí: Đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, suất đầu tư/sinh viên, nhu cầu nhân lực, tổ chức bộ máy, tính minh bạch của tài chính... và có các chế tài với những trường vi phạm các quy định đó. Ba, Bộ cần yêu cầu các trường phải công khai, minh bạch bộ tiêu chí quy định “điều kiện đủ” trong tuyển sinh của mình và có chế tài với các trường vi phạm bộ tiêu chí này.

Q.DŨNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.