Anh đã chính thức nộp đơn gia nhập CPTPP

(PLO)- Anh là quốc gia đầu tiên ngoài 11 nước thành viên ban đầu của CPTPP nộp đơn gia nhập hiệp định thương mại này.

Ngày 1-2, Anh đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), báo South China Morning Post đưa tin.

Trong hội nghị trực tuyến với hai người đồng cấp của Nhật và New Zealand, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss cho biết bà "muốn việc Anh gia nhập CPTPP sẽ giúp xây dựng lại hệ thống thương mại toàn cầu tốt hơn".

Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự liên kết thương mại trong khuôn khổ CPTPP, nhất là trước yêu cầu khôi phục kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19, bà Truss "hy vọng rằng sự gia nhập của Anh sẽ khuyến khích những nước khác cùng chia sẻ tầm nhìn và triển vọng với chúng ta xem xét việc tham gia" hiệp định. 

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss hội đàm trực tuyến với người đồng cấp Nhật, ông Yasutoshi Nishimura hôm 1-2. Ảnh: SCMP

Trước đó, kế hoạch nộp đơn gia nhập CPTPP đã được chính quyền London thông báo hôm 30-1. Quá trình tham vấn không chính thức trước khi nộp đơn đã được tiến hành từ tháng 9-2020.

CPTPP là hiệp định về nguyên tắc thương mại tự do được ký kết năm 2018, giữa 11 nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật, Malaysia, Mexico, Singapore, New Zealand, Peru và Việt Nam.

London kỳ vọng quá trình đàm phán có thể bắt đầu ngay trong mùa xuân năm nay. Anh cần đàm phán song phương với 11 nước thành viên CPTPP, chứng minh rằng London có thể tuân thủ các quy tắc của hiệp định.

Nếu quá trình đàm phán thuận lợi, Anh có thể trở thành quốc gia đầu tiên bên ngoài 11 nước thành viên ban đầu ký kết CPTPP, cũng là quốc gia thành viên đầu tiên bên ngoài khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không tính đến nhóm đảo núi lửa Pitcairn - vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh ở nam Thái Bình Dương).

Nhật - quốc gia Chủ tịch Hội đồng CPTPP năm 2021, New Zealand - nước chịu trách nhiệm nhận các đơn xin gia nhập - và một số quốc gia thành viên CPTPP khác hoan nghênh quyết định của Anh, coi đây là động lực cho việc mở rộng thương mại tự do trên cơ sở luật lệ thương mại và đầu tư có tiêu chuẩn cao.

Ông Yasutoshi Nishimura, thành viên nội các Nhật chịu trách nhiệm quan hệ xuyên Thái Bình Dương, nói rằng Tokyo "sẽ dẫn dắt các cuộc thảo luận hướng tới sự phát triển và mở rộng của CPTPP".

Nhật cũng hy vọng tân Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ nối lại quá trình đàm phán CPTPP. Mỹ đã tham gia đàm phán khi ông Barack Obama còn nắm quyền ở Nhà Trắng, song người kế nhiệm là Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi quá trình thương thảo hiệp định. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng tham gia CPTPP không phải ưu tiên hàng đầu trong chính sách kinh tế - thương mại của ông Biden.

Một số nước khác ở châu Á - Thái Bình Dương như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan đã tỏ ý muốn gia nhập CPTPP. Trong đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khá hào hứng với khối liên kết thương mại xuyên Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nước này sẽ gặp khó khi phải thuyết phục các đối tác rằng Bắc Kinh sẽ tuân thủ các quy tắc có tiêu chuẩn cao của CPTPP.

Giữa tháng 12 năm ngoái, Đài Loan cũng thông báo sẽ gia nhập CPTPP theo đúng thủ tục của hiệp định này. 

Anh sẽ nộp đơn gia nhập CPTPP
Anh sẽ nộp đơn gia nhập CPTPP
(PLO)- Anh sẽ nộp đơn gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nhằm mở rộng liên kết thương mại với khu vực này sau khi rời EU.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.