15.000 học sinh Đà Nẵng thi vào lớp 10

(PLO)- Sáng 10-6, học sinh tại Đà Nẵng bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Đà Nẵng có 15.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 185 thí sinh đủ điều kiện và được tuyển thẳng.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập là 11.044 học sinh, phân bố cho 21 trường THPT.

Học sinh hào hứng, tự tin bước vào môn thi Ngữ văn. Ảnh: T.AN

Học sinh hào hứng, tự tin bước vào môn thi Ngữ văn. Ảnh: T.AN

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết đến đến nay mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra đúng tiến độ, chu đáo.

Tại mỗi điểm thi, ngoài bố trí bình sát khuẩn, khẩu trang, sở yêu cầu bố trí hai phòng thi dự phòng.

Trong trường hợp thí sinh có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 tại thời điểm ở phòng thi thì sẽ tiến hành test nhanh. Nếu thí sinh dương tính thì đưa sang phòng thi dự phòng, nếu âm tính thì vẫn tiếp tục tham gia thi tại phòng.

Các ban ra đề và in sao đề, vận chuyển và bàn giao đề thi, bài thi, coi thi, làm phách, chấm thi được chuẩn bị và thực hiện bảo đảm quy định tổ chức kỳ thi và phòng, chống dịch.

“Năm nay số lượng học sinh tăng nhiều so với năm ngoái nên cũng tạo tâm lý cho thí sinh. Thí sinh dự thi vào lớp 10 năm nay cũng thiệt thòi hơn các khóa khác vì dịch bệnh hai năm qua. Vì vậy, sở đã chỉ đạo các trường ưu tiên tổ chức ôn tập cho khối lớp 9 để các em sẵn sàng dự thi. Đến sát ngày thi, nhiều trường vẫn tổ chức phụ đạo thêm cho học sinh”- ông Linh cho hay.

Trong sáng nay, thí sinh sẽ dự thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, buổi chiều thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 90 phút.

Ngày mai (11-6), thí sinh tiếp tục thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút. Thí sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn dự thi môn chuyên vào sáng 12-6, thời gian 150 phút.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận được trong sáng 10-6.

Học sinh tranh thủ thảo luận trước khi vào phòng thi. Ảnh: T.AN

Học sinh tranh thủ thảo luận trước khi vào phòng thi. Ảnh: T.AN

Nhìn chung, các em đầu có tâm lý khá thoải mái, tự tin trước môn thi đầu tiên. Ảnh: T.AN

Nhìn chung, các em đầu có tâm lý khá thoải mái, tự tin trước môn thi đầu tiên. Ảnh: T.AN

Thí sinh đến dự thi tại Trường THPT Phan Châu Trinh. Ảnh: T.AN

Thí sinh đến dự thi tại Trường THPT Phan Châu Trinh. Ảnh: T.AN

Một học sinh ôm chặt người thân trước khi vào điểm thi. Ảnh: T.AN

Một học sinh ôm chặt người thân trước khi vào điểm thi. Ảnh: T.AN

Tại điểm thi Trường Phan Châu Trinh, nhiều đoàn viên, thanh niên có mặt từ rất sớm để hỗ trợ các thí sinh. Ảnh: T.AN

Tại điểm thi Trường Phan Châu Trinh, nhiều đoàn viên, thanh niên có mặt từ rất sớm để hỗ trợ các thí sinh. Ảnh: T.AN

Thí sinh tự tin bước vào điểm thi. Ảnh: T.AN

Thí sinh tự tin bước vào điểm thi. Ảnh: T.AN

Ảnh: T.AN

Ảnh: T.AN

Ngày thi đầu tiên, các thí sinh sẽ dự thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ. Ảnh: T.AN

Ngày thi đầu tiên, các thí sinh sẽ dự thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ. Ảnh: T.AN

Thí sinh chào tạm biệt mẹ trước khi vào điểm thi. Ảnh: T.AN

Thí sinh chào tạm biệt mẹ trước khi vào điểm thi. Ảnh: T.AN

Cán bộ coi thi phổ biến kỹ một số chú ý trước khi thí sinh làm bài thi. Ảnh: T.AN

Cán bộ coi thi phổ biến kỹ một số chú ý trước khi thí sinh làm bài thi. Ảnh: T.AN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.